![]() |
| Quỹ dự phòng lưu thông tập trung: trích nguồn từ quỹ này để mua xăng dầu dự trữ tại các thời điểm giá thế giới xuống thấp. Khi thị trường biến động hoặc khan hiếm, Chính phủ có thể tung lượng hàng dự trữ này ra để điều tiết sản lượng và ổn định giá cả. |
Chiến dịch tổng rà soát kho dự trữ nhiên liệu quốc gia
Bảo đảm nguồn cung xăng dầu ổn định cho thị trường luôn là bài toán ưu tiên hàng đầu của cơ quan quản lý nhằm hạn chế tối đa các cú sốc cung ứng.
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Quyết định số 72/QĐ-TTTN ngày 09/3/2026 của Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước về việc thành lập Đoàn đôn đốc công tác quản lý nhà nước và giám sát các thương nhân đầu mối trong thực hiện nguồn cung, dự trữ lưu thông xăng dầu, lực lượng chức năng đang đồng loạt tăng cường rà soát, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật của các doanh nghiệp đầu mối trên phạm vi cả nước.
Qua kiểm tra thực tế, cơ quan chức năng đã phát hiện và xử lý 3 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu vi phạm quy định về mức dự trữ lưu thông bắt buộc và không đăng ký hệ thống phân phối với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định, với tổng số tiền phạt lên tới 450 triệu đồng.
Điểm danh 3 doanh nghiệp đầu mối dính án phạt
Hồ sơ xử phạt ghi nhận hành vi vi phạm diễn ra liên tiếp trong tháng 5/2026 tại cả khu vực phía Nam và miền Trung, cụ thể:
Công ty Cổ phần Nhiên liệu Phúc Lâm (Quận Phú Nhuận, TP. HCM): Bị cơ quan chức năng lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính số tiền 130 triệu đồng vào ngày 11/5/2026. Sai phạm của doanh nghiệp này là duy trì mức dự trữ xăng dầu thấp hơn mức tối thiểu theo quy định.
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Long Hưng (Quận Phú Nhuận, TP. HCM): Chỉ 3 ngày sau đó, vào ngày 14/5/2026, doanh nghiệp này cũng bị xử phạt số tiền 130 triệu đồng với cùng hành vi vi phạm khi không đảm bảo lượng bồn bể dự trữ lưu thông theo quy định.
![]() |
| Cơ quan chức năng làm việc với Công ty Cổ phần Anh Phát Petro, địa chỉ số 306B Bà Triệu, phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa. |
Công ty Cổ phần Anh Phát Petro (Phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa): Đây là doanh nghiệp nhận mức phạt nặng nhất trong đợt này. Vào ngày 21/5/2026, công ty bị xử phạt tổng cộng 190 triệu đồng do cùng lúc phạm phải hai hành vi vi phạm, gồm duy trì mức dự trữ xăng dầu thấp hơn mức tối thiểu quy định và không đăng ký hệ thống phân phối với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
Theo quy định hiện hành, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu phải duy trì mức dự trữ lưu thông tối thiểu nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định cho thị trường, hạn chế nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng, đồng thời góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.
Việc các doanh nghiệp để mức dự trữ sụt giảm nghiêm trọng hoặc vận hành hệ thống phân phối "chui" không đăng ký sẽ làm mất tính minh bạch của thị trường, gây khó khăn cho công tác điều tiết giá và lượng của Nhà nước khi xảy ra biến động toàn cầu.
Mở rộng tầm ngắm: Số tiền phạt lũy kế chạm mốc 770 triệu đồng
Đợt xử phạt này không phải là cá biệt. Tính chung trong toàn bộ chiến dịch thanh tra cao điểm trước đó, cũng trong tháng 5/2026, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã phát hiện và xử lý 2 doanh nghiệp đầu mối khác với các lỗi vi phạm tương tự, thu nộp ngân sách số tiền 320 triệu đồng.
Như vậy, chỉ tính riêng trong vòng chưa đầy một tháng, tổng số tiền xử phạt lũy kế đối với khối doanh nghiệp đầu mối xăng dầu găm hàng, vi phạm quy định phân phối đã lên tới 770 triệu đồng.
Đại diện lực lượng chức năng khẳng định, việc xử phạt nghiêm các hành vi coi thường quy định dự trữ bắt buộc là lời cảnh báo đanh thép đối với toàn bộ hệ thống thương nhân đầu mối. Trong thời gian tới, công tác giám sát, kiểm tra đột xuất sẽ tiếp tục được siết chặt để đảm bảo không có bất kỳ mắt xích nào tự ý "bóp nghẹt" dòng chảy nhiên liệu của thị trường.