![]() |
| Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tại phiên xét xử ngày 22/5. |
Lời hối lỗi muộn màng của cựu tư lệnh ngành y
Theo diễn biến mới nhất từ phòng xử án, ngày 22/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo đồng phạm trong vụ án sai phạm tại Dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.
Sau khi Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên bố kết thúc phần tranh luận và chuyển sang phần nghị án, các bị cáo đã được quyền nói lời sau cùng trước khi đối diện với bản án của pháp luật.
Đứng trước bục khai báo, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã gửi lời cảm ơn đến sự điều hành công minh, đầy trí tuệ của HĐXX. Thay vì quanh co chối tội, bà Tiến thẳng thắn đối diện với trách nhiệm tư lệnh ngành thời kỳ xảy ra vụ án.
“Tôi xin nhận trách nhiệm trước Đảng, Nhân dân, bạn bè, người thân về những sai phạm trong việc quản lý gây thất thoát, lãng phí tài sản của Đảng và Nhân dân. Xin cảm ơn Cơ quan Điều tra, Viện Kiểm sát và Tòa án đã giúp chúng tôi nhận thức được hành vi tội phạm của mình" - Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nghẹn ngào phát biểu.
Bà Tiến cay đắng thừa nhận, bản án nghiêm khắc này chính là bài học đắt giá đối với cá nhân bị cáo trong công tác quản lý đối với các công trình xây dựng trong cả nước, nơi mà nguồn vốn Nhà nước cần phải được sử dụng một cách hiệu quả, minh bạch nhất.
Dưới góc nhìn pháp lý, các luật sư bào chữa nhận định hành vi của các bị cáo trong vụ án này bám sát khung tội danh về "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Việc bị cáo đầu vụ thành khẩn nhận thức rõ hành vi phạm tội là một tình tiết giảm nhẹ quan trọng, thể hiện sự ăn nỗ lực khắc phục hậu quả về mặt tư tưởng.
Ước mơ cháy bỏng và lời thỉnh cầu chính sách khoan hồng
![]() |
| Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. |
Dù thừa nhận tội lỗi, cựu Bộ trưởng vẫn bày tỏ sự an ủi khi nhìn lại thành quả của dự án. Bà chia sẻ rằng đến nay, Bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai cơ sở 2 đã được khánh thành, đi vào sử dụng. Đây là niềm hạnh phúc, an ủi lớn khi đạt được ước mơ cháy bỏng của mình về một hệ thống bệnh viện hiện đại cho tất cả nhân dân cùng sử dụng.
Nữ bị cáo nhấn mạnh, các bị cáo hầu tòa hôm nay chính là những người đã đặt viên gạch, tham gia những bước đi đầu tiên để xây dựng nên hai cơ sở y tế quy mô này.
Từ lập luận đó, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến tha thiết xin HĐXX áp dụng chính sách khoan hồng của Nhà nước, giảm án tối đa cho tất cả các bị cáo trong vụ án. Đặc biệt là nhóm bị cáo tuổi đã cao, sức khỏe kém và có nhiều thành tích, đóng góp lớn cho ngành y tế, để họ có cơ hội sớm trở về làm công dân lương thiện, có ích cho xã hội.
Đồng cảnh ngộ, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm thuộc Bộ Y tế, cũng nghẹn ngào gửi lời xin lỗi đến Đảng, Nhà nước, Chính phủ, nhân dân và gia đình, vợ con. Trong trạng thái rất ăn năn, hối hận, ông Thắng khẳng định trong suốt quá trình điều tra đã hết sức thành khẩn khai báo và xin HĐXX cho phép được hưởng sự khoan hồng của pháp luật để sớm đoàn tụ với gia đình.
Theo ghi nhận tại tòa, các bị cáo còn lại đều lần lượt trình bày hoàn cảnh khó khăn và cầu xin HĐXX xem xét toàn diện bối cảnh để họ được hưởng chính sách nhân đạo của pháp luật.
Do tính chất phức tạp và nghiêm trọng của vụ án, HĐXX quyết định sẽ tiến hành nghị án kéo dài. Bản án sơ thẩm cuối cùng sẽ chính thức được tuyên vào lúc 15 giờ ngày 27/5 tới đây.