Trong hoạt động kinh doanh chứng khoán, việc công bố các nghị quyết, biên bản họp và các cam kết tài chính lớn là yếu tố bắt buộc nhằm giúp cơ quan quản lý và các nhà đầu tư giám sát sức khỏe của doanh nghiệp. Việc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ này sẽ làm giảm tính minh bạch của thị trường, dẫn đến việc cơ quan chức năng phải ra quyết định chấn chỉnh.
![]() |
| JBSV - công ty thuộc 100% sở hữu của Kwangju Bank, bị phạt vì không công bố thông tin đối với một số biên bản họp, nghị quyết và hợp đồng tín dụng (Ảnh minh họa). |
Chi tiết lỗi vi phạm và mức phạt hành chính
Theo quyết định của cơ quan quản lý, JBSV bị áp dụng mức xử phạt hành chính là 92,5 triệu đồng do không báo cáo các thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật.
Cụ thể, công ty chứng khoán này đã không báo cáo lên UBCKNN các biên bản họp và nghị quyết Hội đồng thành viên số 01-2024/BB-HĐTV ngày 02/02/2024 và số 02-2024/BB-HĐTV ngày 26/3/2024. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng chậm trễ báo cáo hợp đồng tín dụng hạn mức 350 tỷ đồng ký với Ngân hàng KEB Hana - Chi nhánh Hà Nội ngày 13/5/2024 và hợp đồng tín dụng hạn mức 150 tỷ đồng ký với Ngân hàng Nonghyup - Chi nhánh Hà Nội ngày 13/6/2024.
Quá trình đổi chủ và kế hoạch tăng vốn
Về lịch sử hoạt động, JBSV tiền thân là Công ty Cổ phần Chứng khoán Hướng Việt, thành lập từ cuối năm 2006. Đến năm 2008, doanh nghiệp đổi tên thành Chứng khoán Morgan Stanley Hướng Việt khi Tập đoàn tài chính Morgan Stanley tham gia sở hữu 49% vốn, đồng thời tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng.
Bước ngoặt lớn diễn ra vào tháng 4/2020 khi công ty này được ngân hàng Hàn Quốc Kwangju Bank mua lại 100% sở hữu, trở thành công ty chứng khoán vốn Hàn Quốc thứ bảy tại Việt Nam và chuyển sang mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn như hiện nay. Sau khi tăng vốn từ 300 tỷ đồng lên 900 tỷ đồng, JBSV hiện đang triển khai kế hoạch nâng vốn điều lệ lên 1.300 tỷ đồng bằng nguồn vốn góp từ ngân hàng mẹ Kwangju Bank sau khi được thông qua trong năm 2025.
Bức tranh kinh doanh sau nhiều năm tái cấu trúc
Nhìn lại kết quả kinh doanh, thời điểm vừa đổi chủ năm 2020, JBSV ghi nhận khoản lỗ gần 2,7 tỷ đồng với doanh thu hoạt động chỉ khoảng 24 tỷ đồng. Từ năm 2021, doanh nghiệp có lãi trở lại và doanh thu liên tục mở rộng qua các năm: năm 2022 đạt hơn 72 tỷ đồng, năm 2023 gần 109 tỷ đồng và năm 2024 vượt mốc 166 tỷ đồng.
Tuy nhiên, do phải chi mạnh tay để đầu tư hệ thống, cạnh tranh thị phần và tăng quy mô cho vay ký quỹ (margin), lợi nhuận của doanh nghiệp có giai đoạn sụt giảm rõ rệt. Cụ thể, nếu năm 2022 công ty đạt mức lãi gần 27 tỷ đồng thì đến năm 2024, lợi nhuận sau thuế sụt giảm chỉ còn khoảng 1,7 tỷ đồng.
Tình hình kinh doanh chỉ thực sự khởi sắc rõ nét vào năm 2025 khi doanh thu hoạt động chứng khoán tăng mạnh 77% so với năm trước, đạt hơn 295 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của năm 2025 cũng đạt hơn 43 tỷ đồng, mức cao nhất từ khi về tay chủ mới. Đặc biệt, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chứng khoán đã tăng vọt từ mức 2,8 tỷ đồng của năm 2024 lên gần 56 tỷ đồng trong năm 2025, cho thấy hiệu quả vận hành đã cải thiện đáng kể sau một thời gian dài mở rộng quy mô.