TAND TP. Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến - cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
Cựu thành viên Chính phủ này trước đó bị bắt tạm giam từ giữa tháng 7/2025 và vừa được thay đổi biện pháp ngăn chặn sang bảo lĩnh vào giữa tháng 2/2026. Xuất hiện tại tòa từ sớm, bà Tiến gây chú ý khi chủ động từ chối 2 trong số 4 luật sư bào chữa cho mình.
![]() |
| Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến – cựu Bộ trưởng Bộ Y tế (Ảnh nhỏ) bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí". |
Hệ lụy từ hai siêu bệnh viện nghìn tỷ "đắp chiếu"
Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, với vai trò là người đứng đầu ngành y tế, bà Nguyễn Thị Kim Tiến chịu trách nhiệm quản lý toàn diện, trực tiếp chỉ đạo công tác kế hoạch tài chính, hạ tầng và trang thiết bị. Tuy nhiên, bà Tiến đã có những quyết định sai phạm trong việc duyệt kế hoạch chọn nhà thầu nước ngoài lập dự án cũng như phê duyệt phương án thiết kế kiến trúc.
Hậu quả từ chuỗi quyết định sai lầm này dẫn đến cục diện:
Dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức phát sinh nhiều sai phạm nghiêm trọng, buộc phải đình trệ và dừng thi công hoàn toàn từ tháng 1/2021 đến hết tháng 12/2024.
Việc hai công trình trọng điểm bị kéo dài, không thể đưa vào vận hành theo đúng tiến độ đã gây thiệt hại, lãng phí tài sản nhà nước với tổng số tiền lên tới hơn 800 tỷ đồng.
Luật ngầm 5% và dòng tiền "bôi trơn" hàng chục tỷ đồng
Hầu tòa cùng cựu Bộ trưởng còn có 9 bị cáo khác. Trong đó, 8 cựu cán bộ Bộ Y tế bị truy tố cùng tội danh với bà Tiến. Đáng chú ý, hai cựu thuộc cấp của bà Tiến là Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm) và Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế) bị cáo buộc thêm tội "Nhận hối lộ".
Bị cáo duy nhất bị xét xử về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" là Lê Thanh Thiêm - Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng.
Cơ quan tố tụng làm rõ, ông Thắng và ông Tuấn đã lạm dụng quyền hạn, ép buộc các doanh nghiệp trúng thầu phải trích lại 5% trên tổng số tiền được tạm ứng hoặc thanh toán. Với thủ đoạn này, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng đã nhận tổng cộng hơn 88 tỷ đồng (trong đó hơn 36 tỷ đồng đã chuyển hồ sơ sang Bộ Quốc phòng xử lý theo thẩm quyền). Bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn cũng đút túi hơn 12 tỷ đồng (với 4,5 tỷ đồng đã chuyển thông tin sang Bộ Quốc phòng).
Vì sao cựu Bộ trưởng không bị truy tố tội nhận hối lộ?
Tại Cơ quan Điều tra, hai cựu thuộc cấp khai nhận sau khi thu tiền từ doanh nghiệp đã đưa lại cho bà Nguyễn Thị Kim Tiến tổng số tiền gần 18 tỷ đồng và 100.000 USD.
Tuy nhiên, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ thừa nhận bản thân có cầm 7,5 tỷ đồng, đồng thời khẳng định hoàn toàn không biết gì về nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền này. Do không đủ căn cứ chứng minh hành vi cấu thành tội nhận hối lộ, cơ quan tiến hành tố tụng không truy cứu trách nhiệm hình sự bà Tiến ở tội danh này.
Đối với đại diện của 10 nhà thầu thi công – những người trực tiếp đưa tiền cho các cán bộ Bộ Y tế, cơ quan chức năng xác định hành vi của họ cấu thành tội "Đưa hối lộ". Tuy nhiên, do các cá nhân này đã chủ động làm đơn tố giác trước khi bị phát hiện, thành khẩn khai báo và hợp tác chặt chẽ với cơ quan điều tra nên đã được miễn trách nhiệm hình sự, hội đồng xét xử chỉ kiến nghị xử lý kỷ luật nghiêm về mặt Đảng và hành chính.
Phiên tòa xét xử đại án kinh tế tại Bộ Y tế dự kiến sẽ diễn ra trong nhiều ngày tới để làm rõ toàn bộ trách nhiệm của các bên liên quan.