Chiêu trò lợi dụng chính sách thông thoáng đối với hàng hóa quá cảnh để buôn lậu hàng giả vừa bị lực lượng chức năng bóc gỡ. Ngày 20/5, Công an tỉnh Lạng Sơn thông báo Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Huy Vũ - Giám đốc Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Sơn Hà.
Ông Vũ bị điều tra về hành vi “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” theo quy định tại khoản 2, Điều 226 Bộ luật Hình sự, sau khi các quyết định tố tụng được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
![]() |
| Công an Lạng Sơn tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Huy Vũ (Ảnh: Công an Lạng Sơn). |
Lật tẩy thủ đoạn "treo đầu dê bán thịt chó" qua biên giới
Vụ việc bắt nguồn từ quá trình tuần tra và giám sát trực tuyến của lực lượng Hải quan Lạng Sơn tại địa bàn cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. Qua sàng lọc, cơ quan chức năng phát hiện một lô hàng quá cảnh do Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Sơn Hà đứng tên mở tờ khai hải quan có nhiều dấu hiệu bất thường.
Theo khai báo từ phía doanh nghiệp, lô hàng bao gồm 54 mặt hàng tiêu dùng mới 100%, được vận chuyển theo lộ trình từ Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị hướng về Cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị) để xuất sang nước thứ ba.
Ngày 11/5/2026, tại Chi nhánh Công viên Logistics Viettel Lạng Sơn (xã Đồng Đăng), lực lượng liên ngành gồm Hải quan, Công an tỉnh Lạng Sơn và Cục C03 Bộ Công an đã tiến hành áp sát, mở niêm phong kiểm tra thực tế toàn bộ lô hàng.
Hàng nghìn sản phẩm hiệu bị làm giả tinh vi
Kết quả kiểm đếm khiến lực lượng chức năng bất ngờ khi phát hiện hàng nghìn sản phẩm thời trang giả mạo các nhãn hiệu lớn đang được bảo hộ tại Việt Nam như Nike, Adidas, Puma, Chanel, Louis Vuitton và Rolex.
Toàn bộ tang vật bị thu giữ gồm giày thể thao, túi xách thời trang, đồng hồ đeo tay… có tổng trị giá ước tính gần 1,5 tỷ đồng.
Đến ngày 15/5, Viện Sở hữu trí tuệ Quốc gia thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành kết luận giám định, khẳng định toàn bộ 17 mẫu sản phẩm trích xuất từ lô hàng đều là hàng giả mạo.
Cơ quan Điều tra vạch rõ phương thức phạm tội của các đối tượng là lợi dụng hoạt động vận chuyển hàng quá cảnh để biến địa bàn tỉnh Lạng Sơn thành điểm trung chuyển hàng giả từ nước ngoài nhằm thu lợi bất chính. Sau khi hoàn tất thủ tục ban đầu, Chi cục Hải quan khu vực VI đã bàn giao toàn bộ hồ sơ và tang vật cho Công an tỉnh Lạng Sơn để mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.