![]() |
| Mỏ cát trắng của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Khánh Hòa bị yêu cầu đóng cửa (Ảnh HN). |
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa chính thức ban hành quyết định thu hồi khu đất có diện tích 663,1m2 của Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Khánh Hòa (Minexco). Đây là khu đất vàng tọa lạc tại số 248 đường Thống Nhất, phường Tây Nha Trang, vốn được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ tháng 10/2016 và đang được trưng dụng làm trụ sở chính của công ty.
Lý do của lệnh thu hồi dứt khoát này đã được UBND tỉnh Khánh Hòa thông báo trước đó vào tháng 8/2025 và tái khẳng định trong quyết định mới nhất: Minexco đã vi phạm nghiêm trọng pháp luật về đất đai khi không thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.
Nghịch lý lớn nhất là tiền thân của Minexco vốn là một doanh nghiệp nhà nước thành lập từ năm 1990, trước khi bán cổ phần và chuyển đổi mô hình vào năm 2016. Doanh nghiệp này từng được trao đặc quyền khai thác nhiều mỏ cát trắng nổi tiếng hàng đầu Việt Nam tại Thủy Triều (bắc bán đảo Cam Ranh) và bán đảo Đầm Môn (thuộc vịnh Vân Phong).
Nguồn tài nguyên này đã được Minexco chế biến sâu và xuất khẩu rầm rộ sang các thị trường khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Philippines, Thái Lan.
Tuy nhiên, hào quang xuất khẩu không khỏa lấp được thực tế phũ phàng về năng lực tài chính. Minexco liên tục bị bêu tên trong danh sách đen của ngành Thuế với vị trí "tốp đầu" nợ nần tại địa phương. Tính đến ngày 31/3/2026, tổng số tiền thuế và các khoản thu ngân sách nhà nước mà Minexco còn chây ỳ, chưa nộp lên tới hơn 102,34 tỷ đồng.
Trước sự bất hợp tác của doanh nghiệp, chính quyền tỉnh Khánh Hòa đã đưa ra tối hậu thư cứng rắn. Nếu Minexco không chấp hành bàn giao đất và tài sản gắn liền với đất, tỉnh sẽ lập tức tổ chức cưỡng chế theo quy định của Luật Đất đai năm 2024.
Hiện tại, UBND phường Tây Nha Trang đã được giao nhiệm vụ giao quyết định trực tiếp hoặc niêm yết công khai tại trụ sở và nơi sinh hoạt cộng đồng nếu doanh nghiệp vắng mặt.
Đồng thời, các cơ quan chức năng đang khẩn trương phối hợp để xác định giá trị tài sản còn lại trên đất sau khi đã khấu trừ toàn bộ chi phí lập hồ sơ, chi phí cưỡng chế và định giá. Toàn bộ mặt bằng sau thu hồi sẽ được chuyển giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa chịu trách nhiệm quản lý, chấm dứt kỷ nguyên đóng đô của "đại gia" khoáng sản nợ thuế tại vị trí đắc địa này.