Trước đó, dư luận từng xôn xao khi Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an Thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ đột kích quán bar Revo, triệt phá thành công tụ điểm mua bán, sử dụng chất cấm và bắt giữ 50 đối tượng.
![]() |
| Revo Club là tụ điểm sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy vừa bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá, bắt 50 đối tượng. |
Những tưởng vụ án sẽ dừng lại ở khung hình phạt của tội phạm ma túy, nhưng với tinh thần quyết liệt đấu tranh đến cùng, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) đã lập tức vào cuộc để đại phẫu toàn diện hoạt động tài chính của "thế giới ngầm" này.
Kết quả điều tra đã vạch trần một kịch bản trốn thuế được dàn dựng hết sức tinh vi. Quán bar Revo thuộc Công ty Mai Group, thực chất thuộc quyền sở hữu và điều hành trực tiếp của Đặng Tuấn Vũ (sinh năm 1991, trú tại phường Rạch Dừa, Thành phố Hồ Chí Minh). Là "ông trùm" đứng sau điều khiển mọi dòng tiền, nhưng Vũ lại vô cùng cáo già khi không hề đứng tên trên bất kỳ giấy tờ pháp lý nào.
Thay vào đó, Vũ đứng sau "màn búp bê rơm", thuê Mai Quý Dương (sinh năm 1972, trú tại phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh) đứng tên đại diện pháp luật và sử dụng kế toán Lê Ngọc Anh làm công cụ hợp thức hóa các báo cáo tài chính, hòng che mắt các cơ quan quản lý nhà nước.
Vạch trần thủ đoạn "hai sổ sách" giấu doanh thu khủng
Đi sâu vào đối chiếu sổ bạ và tài liệu thu giữ, các chiến sĩ kinh tế thuộc PC03 đã bóc trần sự chênh lệch chấn động giữa dòng tiền thực tế và những con số "vẽ" trên mặt giấy tờ khai thuế.
![]() |
| Ba bị can Đặng Tuấn Vũ (áo nâu), Mai Quý Dương (áo đen) và Lê Ngọc Anh. |
Trong suốt năm 2025, tổng doanh thu thực tế thu được từ hoạt động kinh doanh tại quán bar Revo lên tới trên 41 tỷ đồng. Một con số khổng lồ đối với một tụ điểm giải trí lớn. Thế nhưng, trên bàn giấy của Cơ quanThuế, Công ty Mai Group của Đặng Tuấn Vũ chỉ xuất hóa đơn và kê khai nhỏ giọt với số tiền trên 6 tỷ đồng.
Toàn bộ số doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ khổng lồ khoảng 35 tỷ đồng còn lại đã bị Vũ chỉ đạo không xuất hóa đơn, nằm ngoài hạch toán sổ sách nhằm mục đích xóa dấu vết dòng tiền. Với thủ đoạn ẩn giấu doanh thu này, bước đầu Cơ quan Điều tra xác định công ty đã trốn trót lọt số tiền thuế Giá trị gia tăng (GTGT) hơn 2,9 tỷ đồng.
Lời cảnh tỉnh cho các tụ điểm "kinh doanh bóng tối"
Căn cứ vào kho tài liệu và chứng cứ không thể chối cãi, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đặng Tuấn Vũ và Mai Quý Dương; đồng thời khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Ngọc Anh để phục vụ công tác điều tra mở rộng vào ngày 25/5.
Việc Cơ quan ông an bóc gỡ thành công vụ án trốn thuế tại bar Revo là một đòn giáng mạnh vào tư duy kinh doanh chộp giật, xem thường pháp luật của một bộ phận chủ vũ trường, quán bar hiện nay. Nhiều nơi lâu nay vẫn lầm tưởng có thể dùng mô hình "vỏ bọc" thuê người đứng tên để né tránh trách nhiệm hình sự khi có biến cố xảy ra.
Nhìn từ dòng tiền 35 tỷ đồng bị giấu nhẹm, đây không chỉ là hành vi gây thất thu ngân sách quốc gia mà còn gián tiếp nuôi dưỡng cho các tệ nạn xã hội khác như ma túy có đất dung thân. Bản án nghiêm khắc dành cho Đặng Tuấn Vũ và đồng bọn thời gian tới chắc chắn sẽ là lời cảnh báo đanh thép: Mọi hành vi trục lợi trong bóng tối đều sẽ bị đưa ra ánh sáng công lý một cách sòng phẳng và toàn diện.