Hậu quả lãng phí kỷ lục: 803 tỷ đồng
Bản án xác định, với cương vị Bộ trưởng Bộ Y tế, bà Nguyễn Thị Kim Tiến chịu trách nhiệm chỉ đạo toàn ngành, trực tiếp ký quyết định thành lập Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm và giao đơn vị này làm chủ đầu tư hai dự án bệnh viện quy mô lớn tại Hà Nam (cũ).
![]() |
| Chiều 27/5, Hội đồng xét xử sơ thẩm công bố bản án, theo đó tuyên phạt cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến mức án 6 năm tù. |
Về sai phạm của bà Tiến, Cơ quan Tố tụng kết luận đây là cơ sở, chuỗi mắt xích để cấp dưới thực hiện hành vi sai phạm, khiến dự án đình trệ kéo dài và gây thất thoát, lãng phí tổng cộng hơn 803 tỷ đồng.
Trong đó, sai phạm liên quan đến việc thuê đơn vị tư vấn nước ngoài chiếm hơn 70 tỷ đồng; khoản tiền khổng lồ hơn 733 tỷ đồng còn lại chính là số tiền lãng phí trực tiếp phát sinh do hai dự án "đắp chiếu", chậm tiến độ.
Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc bà Tiến cùng nhóm cán bộ cấp dưới liên đới bồi thường toàn bộ số tiền 803 tỷ đồng này.
Cựu Giám đốc Ban quản lý lãnh án 30 năm tù vì nhận "hoa hồng"
Giữ vai trò chính và phải chịu trách nhiệm nặng nề nhất trong vụ án là ông Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm). Tòa sơ thẩm đánh giá ông Thắng là người có chuyên môn sâu, nhưng đã cố ý tham mưu, chỉ đạo trái quy định trong lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng.
Đáng chú ý, ông Thắng bị cáo buộc đã ép các nhà thầu thi công phải chi lại khoản "hoa hồng" 5%, qua đó trục lợi bất chính hơn 88 tỷ đồng. Tòa tuyên phạt ông Thắng tổng hợp hình phạt 30 năm tù cho hai tội danh "Vi phạm quy định quản lý tài sản nhà nước" và "Nhận hối lộ", buộc bồi thường hơn 393 tỷ đồng.
Cùng phạm hai tội danh trên, ông Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án) lãnh 25 năm tù, liên đới bồi thường hơn 223 tỷ đồng sau khi bị xác định nhận túi tiền 12,1 tỷ đồng từ các nhà thầu.
Lừa 2 triệu USD để "chạy án"
Một tình tiết khác được phơi bày tại tòa liên quan đến ông Lê Thanh Thiêm - Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng. Ông Thiêm bị tuyên phạt 10 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo cáo trạng, ông Thiêm đã nhận từ ông Nguyễn Chiến Thắng số tiền lên tới 2 triệu USD (tương đương hơn 46 tỷ đồng) kèm lời hứa sẽ "tác động" đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương để bỏ qua sai phạm cho ông Thắng. Tuy nhiên, ông Thiêm đã không đưa tiền cho bất kỳ cá nhân nào mà chiếm đoạt trọn vẹn số tiền này để tiêu xài cá nhân.
Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây thất thoát nguồn lực quốc gia lớn và làm giảm sút lòng tin của nhân dân. Do đó, việc áp dụng hình phạt nghiêm khắc là bắt buộc để đảm bảo tính răn đe, nghiêm minh của pháp luật.
Tuy nhiên, tòa cũng xem xét các tình tiết giảm nhẹ như thái độ thành khẩn, bối cảnh triển khai dự án gấp và áp lực lớn. Riêng cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến được ghi nhận tình tiết giảm nhẹ đặc biệt khi đã chủ động nộp khắc phục số tiền lớn nhất (24,5 tỷ đồng), gia đình có công với cách mạng và có nhiều đóng góp, huân chương trong ngành y tế.