Lời cảnh báo của ông Dimon được đưa ra trong báo cáo thu nhập quý 3 của ngân hàng vào thứ Sáu. JP Morgan báo cáo lợi nhuận ròng tăng 35% lên 13,15 tỷ USD trong quý trước, từ mức 9,74 tỷ USD cùng kỳ năm trước.
Tuy nhiên, ông lưu ý một danh sách dài các rủi ro mà ngân hàng và nền kinh tế đang phải đối mặt. Trong số đó có cuộc xung đột tiếp diễn ở Ukraine và tình hình tại Israel-Gaza đang leo thang.
Ông Dimon cho biết trong báo cáo thu nhập: “Cuộc xung đột ở Ukraine cộng với các cuộc tấn công vào Israel vào tuần trước, có thể có tác động sâu rộng đến thị trường năng lượng và thực phẩm, thương mại toàn cầu và các mối quan hệ địa chính trị”.
“Đây có thể là thời điểm nguy hiểm nhất thế giới từng chứng kiến trong nhiều thập kỷ. Mặc dù hy vọng điều tốt nhất nhưng chúng tôi cũng chuẩn bị cho công ty nhiều kết quả khác nhau để có thể cung cấp cho khách hàng một cách nhất quán, bất kể môi trường.”
Ông Dimon cho biết nền kinh tế còn phải đối mặt với những trở ngại khác, bao gồm nợ chính phủ Mỹ cao, mức lạm phát tăng cao và thị trường lao động thắt chặt.
Cho đến nay, xung đột hầu như không tác động được đến thị trường toàn cầu, và ông Dimon cho rằng tác động kinh tế sẽ đóng vai trò thứ yếu so với tác động địa chính trị.
Trong một bản ghi nhớ nội bộ được Reuters đưa tin, ông Dimon cảnh báo rằng cuộc chiến có thể gây ra “những tác động lan rộng ra ngoài khu vực”.
PV t/h