Gần 90% công nhân tại Hà Nội đã trở lại làm việc sau Tết

16:28 16/02/2024

Sau kỳ nghỉ Tết, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội cũng sẽ tiếp tục tổ chức các đoàn công tác để kiểm tra tình hình lao động tại các doanh nghiệp, đồng thời động viên và hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Tình hình lao động tại Thủ đô Hà Nội đã ổn định và tích cực sau dịp Tết Nguyên đán 2024. Theo báo cáo từ các cấp Công đoàn Thủ đô, tính đến ngày 15/2/2024, hơn 80% doanh nghiệp đã mở cửa để sản xuất, và gần 90% số công nhân lao động đã trở lại làm việc. Điều này cho thấy sự phục hồi nhanh chóng của hoạt động kinh doanh và sản xuất sau kỳ nghỉ lễ.

Tính đến thời điểm này, không có sự kiện đình công hoặc ngừng việc tập thể nào được ghi nhận trên địa bàn Thủ đô. Việc này thể hiện sự ổn định trong quan hệ lao động và tinh thần hợp tác giữa các doanh nghiệp và người lao động.

Gần 90% công nhân tại Hà Nội đã trở lại làm việc sau Tết
Gần 90% công nhân tại Hà Nội đã trở lại làm việc sau Tết.

Chính phủ và các tổ chức lao động cũng đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ để giúp công nhân lao động trở lại làm việc và đón một cái Tết ấm áp cùng gia đình. Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đã tổ chức việc cung cấp vé xe và hỗ trợ phương tiện cho hàng nghìn công nhân về quê đón Tết.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, ông Phạm Quang Thanh, cũng đã thể hiện sự quan tâm đến việc làm cho người lao động. Ông đã nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động trở lại làm việc và tăng cường sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Sau kỳ nghỉ Tết, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội cũng sẽ tiếp tục tổ chức các đoàn công tác để kiểm tra tình hình lao động tại các doanh nghiệp, đồng thời động viên và hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Nhìn chung, tình hình lao động tại Thủ đô Hà Nội đang có dấu hiệu tích cực trong việc phục hồi sau dịp Tết Nguyên đán. Sự ổn định và sự hợp tác giữa chính phủ, doanh nghiệp và các tổ chức lao động là yếu tố then chốt trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế và cải thiện đời sống cho người lao động.

P.V (t/h)