Thứ sáu 20/03/2026 01:44
Hotline: 024.355.63.010
Bất động sản

Dubai sẽ mở rộng Sân bay Al Maktoum trong bối cảnh bùng nổ du lịch

08/06/2023 06:50
Sân bay Dubai đàm phán với các bên liên quan về dự báo tăng trưởng, chi phí dự án và năng lực thiết kế của các hãng hàng không để xác định thời gian mở rộng của DWC.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Dubai, trung tâm du lịch và lữ hành của Trung Đông, sắp đưa ra quyết định về việc mở rộng sân bay quốc tế Al Maktoum (DWC) trung tâm thứ hai trong bối cảnh nhu cầu đi lại bằng đường hàng không bùng nổ sau đại dịch, các quan chức ngành hàng không cho biết.

Khi được hỏi khi nào Emirates có khả năng chuyển hoạt động của mình sang DWC, chủ tịch hãng hàng không Tim Clark cho biết: "Chính phủ sắp đưa ra quyết định về điều đó."

Việc chuyển các hoạt động khổng lồ của hãng hàng không sang DWC sẽ yêu cầu mở rộng đáng kể các cơ sở phục vụ hành khách tại sân bay thứ hai của tiểu vương quốc.

“Nếu chúng tôi có cách của mình, nó sẽ được xây dựng vào năm 2032-2033,” ông Clark cho biết hôm thứ Ba tại một cuộc họp báo ở Istanbul bên lề cuộc họp thường niên của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (Iata).

Dubai Airports, nhà điều hành thuộc sở hữu nhà nước của Sân bay Quốc tế Dubai và DWC, đang đàm phán với các bên liên quan trong ngành hàng không để xác định thời gian biểu của dự án, ông chủ của nó cho biết.

Paul Griffiths, giám đốc điều hành của Sân bay Dubai, nói với The National tại buổi họp báo rằng việc mở rộng DWC để đáp ứng sự phát triển của hãng hàng không là “chắc chắn cần thiết” vì các hãng hàng không sẽ tăng công suất tại Sân bay Quốc tế Dubai “ở một số giai đoạn” nhưng thời điểm chính xác vẫn là một câu hỏi mở . cuộc họp Iata.

“Chúng tôi sẽ cần một nhà ga mới tại DWC nhưng khả năng chi trả của nó, khi nào chúng tôi cần, công suất cần thiết – đây là những câu hỏi còn rất nhiều câu hỏi mở dựa trên dự báo về tốc độ của Emirates , flydubai và các hãng hàng không khác phát triển trong thập kỷ tới,” ông Griffiths nói.

“Chúng tôi không thể trả lời điều đó với bất kỳ độ chính xác nào vào lúc này bởi vì ba yếu tố chính đó – dự báo tăng trưởng của các hãng hàng không, [nhà ga] sẽ có giá bao nhiêu và công suất thiết kế cuối cùng cần là bao nhiêu – sẽ quyết định thời điểm "anh ấy nói.

“Chúng tôi đang thảo luận vấn đề này với Emirates, flydubai và các đối tác cơ sở hạ tầng của chúng tôi vào lúc này và khi chúng tôi có câu trả lời cho tất cả những câu hỏi khá phức tạp đó, chúng tôi sẽ đưa ra thông báo về khoảng thời gian.”

Kế hoạch mở rộng sẽ thúc đẩy đầu tư vào một “dự án theo giai đoạn sẽ cung cấp cho chúng tôi dòng năng lực trong nhiều thập kỷ mà chúng tôi có thể xây dựng theo từng giai đoạn mô-đun, vì vậy điều đó vẫn còn nằm trong chương trình nghị sự cần được xác định”, ông nói.

Dự án mới sẽ bổ sung cho nhà ga hành khách hiện có tại DWC, có sức chứa khoảng 5 triệu đến 7 triệu người.

Ông Griffiths cho biết: “Để tận dụng tốt nhất giai đoạn hai của DWC với nhiều đường băng, chúng tôi sẽ cần xây dựng một cơ sở phục vụ hành khách và phòng chờ ở trung tâm theo quy hoạch tổng thể ban đầu được lập vào khoảng năm 2014”.

Tiểu vương quốc này đang tiến hành một kế hoạch trước đó được đặt ra vào năm 2014 để mở rộng DWC trị giá 33 tỷ đô la theo từng giai đoạn. Kế hoạch đó đã kêu gọi phát triển sân bay trở thành một trong những sân bay lớn nhất thế giới với công suất hàng năm hơn 250 triệu hành khách sau khi hoàn thành.

Việc xem xét lại kế hoạch diễn ra trong bối cảnh lưu lượng hành khách qua DXB phục hồi và khi sân bay tiến gần đến công suất tối đa. Nhà điều hành sân bay dự kiến ​​sẽ có khoảng 90 triệu người đi qua trung tâm vào năm 2023, nâng cao dự báo trước đó về nhu cầu đi lại cao hơn.

Hiện tại, khoảng 80% các vị trí đường băng tại Sân bay Quốc tế Dubai đang được sử dụng và nó có khả năng xử lý 100 triệu hành khách.

Ông Griffiths cho biết, với các khoản đầu tư vào công nghệ sinh trắc học có thể đưa nhiều người qua nhà ga nhanh hơn, sân bay có thể nâng công suất lên 20 triệu hành khách “mà không gặp quá nhiều hạn chế”.

“Bạn có thể tăng gấp đôi thông lượng và giảm một nửa thời gian mà mọi người dành để đi qua sân bay, bạn đã tăng gấp đôi công suất mà không cần xây dựng bất cứ thứ gì,” ông nói, đề cập đến các khoản đầu tư vào công nghệ.

"Vì vậy, câu hỏi đặt ra là: khi nào chúng ta cần chuyển sang DWC? Đó là một câu hỏi rất linh hoạt vào lúc này.

"Chúng tôi sẽ đầu tư một số tiền đáng kể vào DXB. Chúng tôi đang tân trang lại rất nhiều nhà ga hiện có, chúng tôi đang xây dựng lại một trong những phòng chờ nhỏ hơn và mở rộng một trong những nhà ga nhỏ hơn để tăng thêm sức chứa."

Điều đó sẽ tạo thêm “khoảng trống công suất” để tránh kìm hãm sự tăng trưởng của các hãng hàng không có khách hàng tại sân bay.

Công nghệ mới tại sân bay quốc tế Dubai

Sân bay hiện cũng đang thử nghiệm một máy quét mới, nghĩa là hành khách sẽ không phải lấy chất lỏng hoặc máy tính xách tay ra khỏi túi xách của họ.

Ông Griffiths cho biết điều này sẽ cắt giảm thời gian cần thiết để di chuyển hành khách nhanh chóng qua các trạm kiểm soát an ninh.

Ông nói: “Nó đã được chứng nhận là tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật quốc tế và nếu nó hoạt động trong các thử nghiệm là thỏa đáng và đáng tin cậy, thì không có lý do gì mà chúng tôi không thể triển khai nó khá nhanh”.

Về ngày máy sẽ được sử dụng trên toàn sân bay, ông Griffiths nói: "Đó là điều mà rõ ràng chúng tôi muốn nắm lấy càng nhanh càng tốt vì đây là công nghệ tốt, nó sẽ loại bỏ rất nhiều sự bất tiện của hành khách và cải thiện thông lượng."

Dubai South gần đây đã tweet: “#DubaiSouth sẽ là nơi có sân bay lớn nhất thế giới sau khi hoàn thành và cơ sở hạ tầng giao thông đa phương thức kết nối đường hàng không, đường bộ và đường biển. Cùng với những lợi thế của một khu vực tự do thân thiện với doanh nghiệp, nó cũng sẽ cung cấp nhiều lựa chọn dân cư khác nhau.”

Sau khi hoàn thành, DWC sẽ là cửa ngõ toàn cầu lớn nhất thế giới với công suất hơn 160 triệu hành khách mỗi năm. Nó cũng sẽ phục vụ như một trung tâm hậu cần đa phương thức cho 12 triệu tấn hàng hóa.

DWC là trung tâm của sự phát triển đa giai đoạn của sáu khu vực tập trung trong Khu vực Dubai, bao gồm Thành phố Hậu cần Dubai, Thành phố Thương mại, Thành phố Dân cư, Thành phố Hàng không và Thành phố Golf.

Sân bay bận rộn nhất thế giới

Trong khi đó, Quốc tế Dubai (DXB) đã duy trì vị trí hàng đầu là sân bay bận rộn nhất về lưu lượng hành khách quốc tế trong năm thứ chín liên tiếp vào năm 2022, theo Hội đồng Sân bay Quốc tế (ACI).

Lưu lượng hành khách của sân bay Dubai đã tăng hơn gấp đôi lên hơn 66 triệu vào năm 2022 nhờ sự phục hồi mạnh mẽ của lĩnh vực hàng không trong nước và quốc tế, khiến DXB nâng dự báo cho năm 2023 lên 78 triệu.

Phan Hoàng

Bài liên quan
Tin bài khác
Hà Nội bác thông tin “di dời 860.000 dân nội đô”: Chỉ là giả định cho bài toán quy hoạch

Hà Nội bác thông tin “di dời 860.000 dân nội đô”: Chỉ là giả định cho bài toán quy hoạch

Lãnh đạo Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội khẳng định, thông tin di dời 860.000 dân không phải kế hoạch di dời dân cư khỏi nội đô, mà chỉ là dữ liệu giả định phục vụ tính toán trong quá trình xây dựng quy hoạch tổng thể Thủ đô.
Hà Nội đề xuất điều chỉnh quy hoạch Ciputra: Gỡ “điểm nghẽn” mặt bằng, tái cấu trúc quỹ đất đô thị

Hà Nội đề xuất điều chỉnh quy hoạch Ciputra: Gỡ “điểm nghẽn” mặt bằng, tái cấu trúc quỹ đất đô thị

Việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu đô thị Nam Thăng Long (quy hoạch Ciputra) được Hà Nội đưa ra nhằm xử lý các tồn tại kéo dài về giải phóng mặt bằng, đặc biệt tại khu vực nghĩa trang và đất dân cư hiện hữu, đồng thời cơ cấu lại không gian sử dụng đất phù hợp với định hướng phát triển đô thị trong giai đoạn mới.
Đề xuất bổ sung cao tốc mới kết nối sân bay Gia Bình mở rộng trục kinh tế Hải Phòng, Quảng Ninh

Đề xuất bổ sung cao tốc mới kết nối sân bay Gia Bình mở rộng trục kinh tế Hải Phòng, Quảng Ninh

Đề xuất bổ sung tuyến cao tốc kết nối sân bay Gia Bình với Hải Phòng, Quảng Ninh được kỳ vọng tạo trục phát triển mới, thúc đẩy liên kết vùng, logistics và kinh tế biển phía Bắc bứt phá mạnh mẽ.
Đồng Nai chi hơn 10.000 tỷ đồng bồi thường, tái định cư cho dự án Vành đai 4 TP.HCM

Đồng Nai chi hơn 10.000 tỷ đồng bồi thường, tái định cư cho dự án Vành đai 4 TP.HCM

Tỉnh Đồng Nai sẽ bố trí hơn 10.000 tỷ đồng để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên cho đoạn tuyến thuộc dự án Vành đai 4 TP.HCM dài khoảng 46 km, nhằm tăng cường kết nối hạ tầng và thúc đẩy phát triển kinh tế vùng.
Hà Nội: Hoàn Kiếm và Nhật Tân – Nội Bài được định hướng thành trung tâm tài chính

Hà Nội: Hoàn Kiếm và Nhật Tân – Nội Bài được định hướng thành trung tâm tài chính

Hà Nội dự kiến hình thành hai trung tâm tài chính lớn tại Hoàn Kiếm và trục Nhật Tân – Nội Bài, trong đó trung tâm tại Hoàn Kiếm được triển khai đến năm 2030, còn trung tâm phía Bắc tại trục Nhật Tân – Nội Bài sẽ phát triển sau mốc thời gian này. Định hướng trên được nêu trong đồ án Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đang được UBND TP Hà Nội lấy ý kiến rộng rãi. Theo quy hoạch, Hà Nội đặt mục tiêu trở thành trung tâm tài chính quốc gia, từng bước phát triển các dịch vụ tài chính có tầm ảnh hưởng trong khu vực và quốc tế.
Hà Nội định hình mạng lưới không gian ngầm quy mô lớn trong quy hoạch 100 năm

Hà Nội định hình mạng lưới không gian ngầm quy mô lớn trong quy hoạch 100 năm

Trong tầm nhìn phát triển dài hạn, Hà Nội đang nghiên cứu xây dựng mạng lưới không gian ngầm quy mô lớn, đóng vai trò quan trọng trong tổ chức giao thông, hạ tầng kỹ thuật và các hoạt động thương mại – dịch vụ. Thành phố dự kiến hình thành 5 trung tâm phát triển không gian ngầm, tạo nền tảng cho mô hình đô thị ba chiều trong tương lai.
Đà Nẵng thống nhất chủ trương xây dựng tuyến cao tốc nội thị kết nối Chu Lai

Đà Nẵng thống nhất chủ trương xây dựng tuyến cao tốc nội thị kết nối Chu Lai

TP. Đà Nẵng thống nhất chủ trương nghiên cứu xây dựng tuyến đường cao tốc nội thị tốc độ cao kết nối khu vực trung tâm thành phố với khu đô thị phía Nam (Tam Kỳ – Chu Lai).
Hội thảo bàn giải pháp phát triển nhà ở xã hội, hướng tới mục tiêu 1 triệu căn

Hội thảo bàn giải pháp phát triển nhà ở xã hội, hướng tới mục tiêu 1 triệu căn

Tại Hội thảo về phát triển nhà ở xã hội tổ chức ngày 12/3, các chuyên gia và cơ quan quản lý đề xuất điều chỉnh tư duy chính sách, tăng nguồn cung, đồng thời bảo đảm phân bổ công bằng nhằm thực hiện mục tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội vào năm 2028.
Loạt cây cầu nghìn tỷ “dịch chuyển” trung tâm Thủ đô: Ocean City bước vào chu kỳ bứt tốc

Loạt cây cầu nghìn tỷ “dịch chuyển” trung tâm Thủ đô: Ocean City bước vào chu kỳ bứt tốc

Trong tương lai gần, Hà Nội sẽ có tổng cộng 16 cây cầu bắc qua sông Hồng. Hệ thống giao thông ngày càng hoàn chỉnh được kỳ vọng “vẽ lại” bản đồ trung tâm Thủ đô, mở ra dư địa phát triển mạnh mẽ cho khu Đông. Án ngữ vị trí cửa ngõ, Ocean City trở thành tâm điểm hưởng lợi, sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng bức tốc.
Đà Nẵng thông qua điều chỉnh Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Đà Nẵng thông qua điều chỉnh Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

HĐND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Nghị quyết số 06/NQ-HĐND thông qua điều chỉnh Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Việt Nam lần đầu lọt Top 10 thị trường công trình xanh LEED toàn cầu

Việt Nam lần đầu lọt Top 10 thị trường công trình xanh LEED toàn cầu

Việt Nam lần đầu tiên góp mặt trong Top 10 thị trường công trình xanh LEED toàn cầu năm 2025, phản ánh sự bùng nổ của các dự án bất động sản bền vững và xu hướng đầu tư gắn với tiêu chuẩn môi trường quốc tế.
Thị trường bất động sản 2026: Bộ Xây dựng siết pháp lý, TP. Hồ Chí Minh dịch chuyển ra vùng ven

Thị trường bất động sản 2026: Bộ Xây dựng siết pháp lý, TP. Hồ Chí Minh dịch chuyển ra vùng ven

Năm 2026, thị trường bất động sản được dự báo bước vào giai đoạn tái cấu trúc theo hướng minh bạch và bền vững hơn. Trọng tâm điều hành của cơ quan quản lý nhà nước là hoàn thiện khung pháp lý, tăng nguồn cung và chuẩn hóa dữ liệu thị trường.
Trung Quốc: Thượng Hải nới lỏng mua nhà, kích hoạt làn sóng phục hồi bất động sản

Trung Quốc: Thượng Hải nới lỏng mua nhà, kích hoạt làn sóng phục hồi bất động sản

Thượng Hải nới lỏng quy định mua nhà, mở rộng đối tượng được phép sở hữu bất động sản nhằm kích thích nhu cầu và hỗ trợ thị trường địa ốc Trung Quốc phục hồi sau hơn 4 năm suy giảm.
Hà Nội phê duyệt đơn giá thuê ki-ốt, diện tích kinh doanh tại 33 tòa chung cư

Hà Nội phê duyệt đơn giá thuê ki-ốt, diện tích kinh doanh tại 33 tòa chung cư

Hà Nội phê duyệt đơn giá cho thuê diện tích kinh doanh dịch vụ tại 33 tòa chung cư tái định cư, thương mại thuộc tài sản công; mức giá dao động 107.000 – 442.000 đồng/m2/tháng, thực hiện đấu giá theo quy định.
Giá bất động sản và thu nhập người dân: Nhìn từ dữ liệu thay vì cảm xúc

Giá bất động sản và thu nhập người dân: Nhìn từ dữ liệu thay vì cảm xúc

Trong nhiều năm qua, nhận định “giá bất động sản Việt Nam quá cao so với thu nhập người dân” xuất hiện dày đặc trên truyền thông và mạng xã hội. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Hoàng – Phó Giám đốc Học viện Eagle Academy, phần lớn các tranh luận mới dừng ở cảm nhận hoặc so sánh định tính, trong khi đánh giá đúng mức độ “đắt – rẻ” của nhà ở cần dựa trên dữ liệu và mối tương quan vĩ mô.