| Bài liên quan |
| Lâm Đồng tham vấn giải pháp phát triển du lịch xanh |
| Nhân lực du lịch, khách sạn Đà Nẵng: Bài toán cần lời giải dài hạn |
Kỳ nghỉ Quốc khánh năm nay kéo dài từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9, tạo điều kiện để du khách lựa chọn các hành trình dài ngày, kết hợp nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên, văn hóa, ẩm thực và trải nghiệm cộng đồng.
Theo báo cáo Traveloka SEA Index công bố ngày 11/8/2026, TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Côn Đảo và Phú Quốc là những điểm đến được khách Việt đặt dịch vụ nhiều nhất trong quý II và dịp 2/9.
Xu hướng du lịch cũng đang chuyển dịch theo hướng chú trọng trải nghiệm. Thay vì chỉ tham quan hoặc nghỉ dưỡng, du khách ngày càng quan tâm đến văn hóa bản địa, ẩm thực, nghệ thuật, lễ hội, làng nghề và các hoạt động cộng đồng. Đây là cơ hội để các địa phương đa dạng hóa sản phẩm, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng giá trị chi tiêu của du khách.
![]() |
| Du lịch Việt Nam sẵn sàng bứt tốc mùa cao điểm cuối năm. |
Dịp Quốc khánh năm nay, nhiều điểm đến đồng loạt tổ chức các chương trình văn hóa, nghệ thuật. Tại Đà Nẵng, show “Ký Ức Hội An” giới thiệu phiên bản “Nón Cờ” từ ngày 26/8 đến 2/9. Phú Quốc tổ chức triển lãm “The Memory of Flowers”; Thanh Hóa tổ chức Festival Diều Sầm Sơn 2026 từ ngày 30/8 đến 1/9; trong khi Tuần Văn hóa - Du lịch Mộc Châu 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 27/8 đến 5/9.
Các sản phẩm du lịch gắn với lịch sử, văn hóa và truyền thống cách mạng cũng được chú trọng trong dịp này. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đề nghị các địa phương tổ chức các hoạt động kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đồng thời phát triển sản phẩm du lịch về nguồn gắn với các giá trị lịch sử, văn hóa.
Hà Nội tiếp tục là điểm đến nổi bật khi 6 tháng đầu năm 2026 đón 18,01 triệu lượt khách, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế tăng 26,8%, tổng thu từ khách du lịch tăng 19,1%.
Tại Ninh Bình, các khu, điểm du lịch đang chủ động chỉnh trang cảnh quan, bổ sung nhân lực, hoàn thiện hệ thống biển chỉ dẫn và làm mới trải nghiệm. Địa phương hiện có hơn 70 khu, điểm du lịch, khoảng 1.500 cơ sở lưu trú với khoảng 23.000 phòng.
Để phục vụ kỳ nghỉ Quốc khánh và những tháng cuối năm, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam yêu cầu các địa phương chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực và các điều kiện phục vụ khách; đồng thời tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và phòng cháy, chữa cháy.
Các địa phương được yêu cầu chủ động phương án ứng phó thiên tai, phân luồng, điều tiết khách tại những khu, điểm có nguy cơ quá tải; tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch và xử lý nghiêm các vi phạm.
Một trong những yêu cầu được nhấn mạnh là công khai, minh bạch giá dịch vụ. Cơ sở lưu trú và doanh nghiệp phải niêm yết giá, phụ thu, chương trình khuyến mại, điều kiện hoàn, hủy hoặc thay đổi đặt phòng; bán đúng giá niêm yết và bảo đảm chất lượng dịch vụ như cam kết.
Cùng với đó, các địa phương cần duy trì đường dây nóng, kịp thời tiếp nhận và xử lý phản ánh của du khách, ngăn ngừa tình trạng nâng giá, chèo kéo, ép khách gây ảnh hưởng đến hình ảnh điểm đến.
Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cũng lưu ý du khách thận trọng với các tour tự phát hoặc chương trình do cá nhân, KOL, KOC quảng bá nhưng không bảo đảm điều kiện theo quy định; khuyến nghị lựa chọn chương trình do doanh nghiệp lữ hành tổ chức và tham gia bảo hiểm du lịch.
Kỳ nghỉ Quốc khánh diễn ra trong bối cảnh du lịch Việt Nam duy trì đà tăng trưởng tích cực. Sáu tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón gần 12,3 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước.
Kết quả này tương đương gần một nửa mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm. Theo kịch bản của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, quý III dự kiến đón khoảng 5,6 triệu lượt khách quốc tế và quý IV khoảng 7 triệu lượt.
Nửa cuối năm được kỳ vọng tiếp tục sôi động khi Việt Nam bước vào mùa cao điểm đón khách từ các thị trường Đông Bắc Á, châu Âu và Bắc Mỹ. Cùng với mở rộng thị trường, ngành Du lịch đang tập trung làm mới sản phẩm, tăng liên kết vùng, đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá và nâng cao chất lượng dịch vụ.
Chuyển đổi số, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo cũng được xác định là những động lực mới, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, quảng bá điểm đến và cá nhân hóa trải nghiệm du khách.
Năm 2026, ngành Du lịch đặt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 150 triệu lượt khách nội địa và đạt tổng thu khoảng 1.125 nghìn tỷ đồng. Với đà tăng trưởng hiện tại, việc nâng chất lượng điểm đến, đa dạng hóa sản phẩm và khai thác hiệu quả mùa cao điểm cuối năm sẽ là những yếu tố quan trọng để hiện thực hóa các mục tiêu này.