Khách quốc tế đến Thành phố đạt khoảng 170.000 lượt, tăng 51,7%. Công suất phòng lưu trú bình quân đạt 75%, tăng 10%, trong khi doanh thu toàn ngành ước đạt 12.150 tỷ đồng, tăng 42,9%.
Không khí Xuân rộn ràng trải dài khắp các tuyến phố, điểm vui chơi và không gian văn hóa đã tạo nên bức tranh du lịch sôi động tại Thành phố Hồ Chí Minh trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Từ những tuyến đường hoa rực rỡ sắc màu đến các khu vui chơi, bảo tàng, trung tâm thương mại nhộn nhịp khách tham quan, thành phố tiếp tục khẳng định vai trò “đầu tàu” du lịch đô thị với mức tăng trưởng ấn tượng cả về lượng khách lẫn doanh thu.
![]() |
| Thành phố tiếp tục khẳng định vai trò “đầu tàu” du lịch đô thị với mức tăng trưởng ấn tượng. |
Kết quả này đến từ việc chuẩn bị sớm và đồng bộ các hoạt động phục vụ Tết. Công tác đảm bảo an ninh, vệ sinh môi trường, chất lượng dịch vụ được siết chặt; nhiều sản phẩm văn hóa – giải trí mới được đưa vào khai thác, giúp du khách có thêm lựa chọn trải nghiệm. Thay vì rời thành phố đi xa, không ít gia đình chọn ở lại “du xuân nội đô”, kết hợp tham quan, mua sắm, thưởng thức ẩm thực và dự sự kiện.
Điểm hẹn nổi bật nhất vẫn là Đường hoa Tết trên Đường Nguyễn Huệ, nơi thu hút hàng trăm nghìn lượt người mỗi ngày. Cách đó không xa, Công viên Tao Đàn rực rỡ sắc hoa tại Hội Hoa Xuân, trong khi khu chợ hoa “Trên bến, dưới thuyền” khu Bình Đông mang đến không gian Tết phương Nam đậm bản sắc. Lễ hội Đường sách trên phố Lê Lợi cũng trở thành điểm dừng chân quen thuộc của người yêu văn hóa đọc.
Không gian đi bộ Phố đi bộ Nguyễn Huệ và khu Bến Bạch Đằng liên tục diễn ra các chương trình nghệ thuật đường phố, biểu diễn cộng đồng, thu hút đông đảo du khách trẻ. Các điểm tham quan văn hóa – lịch sử như Dinh Độc Lập, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh duy trì lượng khách ổn định, đặc biệt là khách quốc tế muốn tìm hiểu lịch sử và đời sống đô thị.
![]() |
| Điểm hẹn nổi bật nhất vẫn là Đường hoa Tết trên Đường Nguyễn Huệ, nơi thu hút hàng trăm nghìn lượt người mỗi ngày. |
Ở nhóm vui chơi – giải trí, Công viên Văn hóa Đầm Sen, Khu du lịch Suối Tiên và Thảo Cầm Viên Sài Gòn ghi nhận lượng khách tăng mạnh trong suốt kỳ nghỉ. Hệ thống trung tâm thương mại, ẩm thực, mua sắm cũng kéo dài thời gian hoạt động, góp phần giữ chân du khách và kích thích chi tiêu.
Thị trường du lịch năm nay cho thấy sự dịch chuyển rõ nét. Với khách nội địa, các chuyến đi ngắn ngày, nhóm nhỏ hoặc gia đình được ưu tiên. Song song đó, các công ty lữ hành đẩy mạnh tour city tour, tour ẩm thực, tour trải nghiệm ban đêm, kết nối TP. Hồ Chí Minh với các địa phương lân cận. Phân khúc khách quốc tế tăng trưởng ở dòng sản phẩm tham quan đô thị, trải nghiệm văn hóa – ẩm thực, kết hợp tuyến điểm vùng ven.
Áp lực chi phí vận chuyển vẫn hiện hữu khi giá vé máy bay tăng cao vào cao điểm trước – trong – sau Tết, đặc biệt trên các chặng kết nối thành phố với các trung tâm du lịch lớn. Tuy nhiên, nhu cầu du lịch không vì thế mà giảm, nhờ kỳ nghỉ kéo dài và chính sách kích cầu của doanh nghiệp.
![]() |
| Áp lực chi phí vận chuyển vẫn hiện hữu khi giá vé máy bay tăng cao vào cao điểm trước – trong – sau Tết. |
Không chỉ sôi động ở trung tâm, các điểm đến vệ tinh cũng hưởng lợi. Khu du lịch Đại Nam Văn Hiến thu hút đông đảo gia đình và nhóm khách trẻ. Các bãi biển Vũng Tàu, Long Hải, Hồ Tràm, Hồ Cốc ghi nhận công suất phòng cao, nhiều khu nghỉ dưỡng kín chỗ vào ngày cao điểm.
Cùng với các hoạt động lễ hội, bắn pháo hoa, biểu diễn nghệ thuật truyền thống, các chương trình cộng đồng như hội hoa xuân, hội thi gói bánh chưng, chợ Tết, phiên chợ 0 đồng… đã góp phần tạo nên không khí Xuân nghĩa tình, nhân văn. Những con số tăng trưởng mạnh mẽ ngay từ đầu năm được xem là tín hiệu tích cực, tạo đà để ngành du lịch thành phố tiếp tục bứt phá trong năm 2026.