Chứng khoán Mỹ khép lại phiên giao dịch ngày thứ Hai (29/6) trong sắc xanh, trong đó Dow Jones lập kỷ lục đóng cửa mới, khi căng thẳng Mỹ - Iran tạm lắng và nhóm cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn hồi phục sau nhịp bán tháo gần đây.
![]() |
| Chứng khoán Mỹ có một ngày giao dịch khởi sắc trong phiên 29/6. |
Các nhóm đàm phán của Iran và Mỹ dự kiến tới Doha (Qatar) trong tuần này. Tuy nhiên, phía Iran cho biết chưa có cuộc gặp nào được ấn định, trong bối cảnh các vụ phóng tên lửa cuối tuần qua từ cả hai bên tiếp tục thử thách lệnh ngừng bắn tạm thời nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài bốn tháng.
Trước đó, Mỹ và Iran đã ký bản ghi nhớ ngày 17/6 với mục tiêu chấm dứt xung đột. Theo văn kiện này, hai bên nhất trí ngừng các hành động thù địch và mở lại eo biển Hormuz.
Theo ông Peter Cardillo, nhà kinh tế trưởng thị trường tại Spartan Capital Securities ở New York, diễn biến xung đột giữa Mỹ và Iran cuối tuần qua không tạo tác động tiêu cực đáng kể tới thị trường. Ông cho rằng nhà đầu tư hiện hướng sự chú ý tới mùa công bố kết quả kinh doanh, vốn đã đến gần, khi phần lớn doanh nghiệp thuộc S&P 500 dự kiến bắt đầu công bố kết quả quý II sau giữa tháng 7.
Nhóm dịch vụ truyền thông dẫn đầu đà tăng trong các nhóm ngành thuộc S&P 500. Cổ phiếu Comcast tăng 4,5% sau khi nhà cung cấp dịch vụ truyền thông và truyền hình cáp này cho biết có kế hoạch tách thành hai công ty độc lập, niêm yết công khai, thông qua việc tách NBCUniversal và Sky theo hình thức không chịu thuế.
SpaceX tăng 7,2% sau khi Nasdaq cho biết công ty mới niêm yết này sẽ được đưa vào chỉ số Nasdaq 100 từ ngày 7/7. Alphabet, công ty mẹ của Google, đóng cửa tăng 4,8% trong ngày giao dịch đầu tiên với tư cách thành phần của Dow Jones.
Dow Jones Industrial Average tăng 306,63 điểm, tương đương 0,59%, lên 52.182,74 điểm. S&P 500 tăng 86,41 điểm, tương đương 1,18%, lên 7.440,43 điểm, còn Nasdaq Composite tăng 522,53 điểm, tương đương 2,07%, lên 25.820,14 điểm.
Cũng theo ông Cardillo, hoạt động “làm đẹp danh mục” vào cuối quý, khi nhà đầu tư mua vào một số cổ phiếu nhất định để cải thiện diện mạo danh mục đầu tư, cũng có thể góp phần hỗ trợ đà hồi phục của thị trường.
Những lo ngại về chi tiêu cho trí tuệ nhân tạo (AI) thời gian gần đây từng gây sức ép lên cổ phiếu của các doanh nghiệp liên quan đến AI, trong đó có nhóm bán dẫn và nhiều cổ phiếu thuộc nhóm “Magnificent Seven”. Trong phiên thứ Hai, nhóm công nghệ thông tin tăng 1,7%.
RBC Capital Markets dẫn sức mạnh lợi nhuận doanh nghiệp và bối cảnh kinh tế vĩ mô thuận lợi khi nâng mục tiêu 12 tháng đối với S&P 500 lên 8.150 điểm, từ mức 7.900 điểm trước đó.
Nhà đầu tư cũng đang chờ báo cáo việc làm tháng mới nhất của Mỹ, dự kiến được công bố vào thứ Năm (2/7).
Tính chung, trên Sở Giao dịch chứng khoán New York, số cổ phiếu tăng giá áp đảo số cổ phiếu giảm giá với tỷ lệ 1,54:1. Sàn này ghi nhận 272 mã lập đỉnh mới và 114 mã chạm đáy mới. Trên Nasdaq, có 3.017 cổ phiếu tăng giá và 1.919 cổ phiếu giảm giá, tương ứng tỷ lệ tăng/giảm là 1,57:1. S&P 500 không ghi nhận cổ phiếu nào lập đỉnh hoặc chạm đáy mới trong 52 tuần, trong khi Nasdaq Composite cũng không ghi nhận đỉnh mới hay đáy mới. Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ đạt 20,15 tỷ cổ phiếu, thấp hơn mức trung bình 23,50 tỷ cổ phiếu của 20 phiên gần nhất.