Tập đoàn Geely Holding Group cho biết các mẫu ô tô điện mang thương hiệu Lotus sẽ có mặt tại Canada vào tháng tới, trong khuôn khổ thỏa thuận giữa Thủ tướng Canada Mark Carney và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Thông tin trên được Đại sứ Trung Quốc tại Canada Vương Địch chia sẻ với Reuters ngày 26/6.
Đây sẽ là những xe đầu tiên do doanh nghiệp Trung Quốc sở hữu và sản xuất được bán theo thỏa thuận cho phép tối đa 49.000 xe điện Trung Quốc nhập khẩu vào Canada mỗi năm với mức thuế ưu đãi. Động thái này diễn ra trong bối cảnh ông Carney nỗ lực đa dạng hóa quan hệ thương mại của Canada, giảm phụ thuộc vào Mỹ.
![]() |
| Geely là thương hiệu ô tô điện Trung Quốc đầu tiên được đưa vào thị trường Canada trong năm nay |
“Xe điện Geely sẽ đến Canada vào tháng tới và họ sẽ tổ chức một buổi lễ bàn giao xe tại Montreal”, Đại sứ Vương Địch cho biết.
Lotus Cars chưa phản hồi đề nghị bình luận.
Bộ Ngoại giao Canada cho biết sẽ không bình luận về các lô hàng cụ thể vì lý do bảo mật thương mại. Theo Đại sứ Vương Địch, các thương hiệu xe điện Trung Quốc khác như Chery và BYD đang phối hợp với các cơ quan chức năng Canada để hoàn tất thủ tục trước khi đưa xe vào thị trường này. Trước đó, một số xe ô tô đã được đưa tới Canada để các doanh nghiệp thử nghiệm trong điều kiện thực tế, theo các quan chức Canada.
![]() |
| BYD cũng sẽ góp mặt tại thị trường Trung Quốc trong thời gian tới |
“Tôi hy vọng vào mùa Thu năm nay, các thương hiệu xe điện Trung Quốc khác sẽ hoàn tất thủ tục và chính thức thâm nhập thị trường Canada”, Đại sứ Vương Địch nói thông qua phiên dịch.
Phó Chủ tịch điều hành BYD Stella Li gần đây nói với Reuters rằng công ty có thể bắt đầu bán xe tại Canada vào năm tới. Trong khi đó, hãng Tesla của Mỹ đã nhập khẩu xe sản xuất tại Trung Quốc vào Canada. Canada cũng đặt mục tiêu thu hút các liên doanh và dòng vốn đầu tư vào chuỗi cung ứng xe điện trong nước.
Đại sứ Vương Địch cho biết các nhà sản xuất ô tô điện Trung Quốc quan tâm tới việc thành lập liên doanh, song trước mắt sẽ tập trung tăng doanh số và đánh giá nhu cầu thị trường.
Quyết định của Thủ tướng Canada Mark Carney cho phép nhập khẩu xe điện Trung Quốc đã vấp phải chỉ trích từ một số quan chức và nhà lập pháp Mỹ.
Trong chuyến thăm Trung Quốc hồi tháng 1, ông Carney cho biết Canada sẽ tìm cách tăng xuất khẩu sang Trung Quốc thêm 50% vào năm 2030.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tháng trước cho rằng kim ngạch xuất khẩu có thể tăng 100%. Theo ông Vương Nghị, để tăng gấp đôi xuất khẩu sang Trung Quốc, Canada cần đạt mức tăng trưởng gần 15% mỗi năm trong 5 năm tới. Ông cho biết xuất khẩu của Canada đã tăng 27,5% trong 5 tháng kể từ chuyến thăm của ông Mark Carney.
“Khi hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại, giải phóng tiềm năng của mỗi nền kinh tế và tận dụng tính bổ trợ lẫn nhau, tôi cho rằng chúng ta có thể vượt mốc 100%, thậm chí hướng tới 200%”, ông nói.
Cũng theo Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, Canada có thể cung cấp gần 22 triệu tấn dầu thô cho Trung Quốc mỗi năm, tăng so với mức 15,5 triệu tấn của năm ngoái. Ông cũng nhìn thấy “tiềm năng lớn” để Trung Quốc mua khí tự nhiên hóa lỏng từ Canada, song không nêu chi tiết. Theo ông Vương Nghị, Canada—nước xuất khẩu lớn các sản phẩm như hạt cải dầu, đậu Hà Lan và thịt bò—hiện chỉ chiếm 2% lượng nông sản nhập khẩu của Trung Quốc, cho thấy dư địa thị trường còn rất lớn.
“Chỉ cần hai bên đi đúng hướng, với tốc độ phù hợp và theo đúng mục tiêu, sẽ có rất nhiều tiềm năng để tăng cường thương mại”, ông nhấn mạnh.
Trung Quốc đã giảm thuế đối với một số sản phẩm của Canada vào tháng 3, song vẫn duy trì mức thuế 100% đối với dầu hạt cải dầu và 25% đối với thịt lợn. Việc miễn thuế đối với các mặt hàng gồm bột hạt cải dầu, đậu Hà Lan và tôm hùm sẽ hết hạn vào cuối năm nay, làm gia tăng bất định đối với các nhà xuất khẩu.
Đại sứ Vương Địch từ chối cho biết liệu Trung Quốc có gia hạn việc tạm dừng áp thuế hoặc giảm thuế đối với thịt lợn và dầu hạt cải dầu hay không.
“Chỉ cần hai nước duy trì nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và có đi có lại, sẽ không có vấn đề nào không thể giải quyết”, ông nói.
Tuy nhiên, Đại sứ Vương Địch cảnh báo chính phủ của ông Mark Carney cần duy trì các nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, tìm kiếm điểm chung và theo đuổi kết quả cùng có lợi. “Bất cứ khi nào những nguyên tắc này không được tuân thủ, tất nhiên sẽ có tác động tiêu cực”, ông nói.