Dữ liệu của Bloomberg Economics cho thấy mức đầu tư của doanh nghiệp tại Nga đã tăng 6% trong năm 2022, thay vì giảm tới 20% như các dự báo ban đầu. Đầu tư là vấn đề sinh tồn với các công ty đang phải trải qua “sự chuyển dịch mang tính cấu trúc” của nền kinh tế giữa vòng vây trừng phạt.
Ngân hàng Trung ương Nga cho biết phần lớn doanh nghiệp nước này đã tăng hoặc giữ nguyên mức đầu tư trong năm 2022. Điều này giúp lý giải vì sao GDP Nga chỉ giảm 2% năm ngoái, thấp hơn nhiều so với các dự báo hồi cuối tháng 2 - thời điểm xung đột Ukraine bắt đầu.
Đối mặt với sự thiếu thốn hàng hóa, dịch vụ do các lệnh trừng phạt gây ra, nhiều doanh nghiệp tư nhân mới tại Nga đã xuất hiện. Một chương trình cho vay của chính phủ Nga đặt mục tiêu rót 300 tỷ ruble cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Tại vùng Pskov phía tây nước Nga, một nhà máy được kỳ vọng sản xuất đủ pin để thay thế hàng nhập khẩu. Một công ty hóa chất khác ở Chuvashia lên kế hoạch sản xuất oxy già đủ tiêu thụ trong nước. Gần Moskva, các nhà máy bắt đầu tạo ra thiết bị thủy lực và dược phẩm.
Xu hướng đầu tư tiếp tục
Nhà kinh tế Tatiana Orlova của Oxford Economics cho biết: “Xu hướng này sẽ hỗ trợ đầu tư cố định trong những năm tới”.
Đó là một lý do tương tự đã thúc đẩy các nhà sản xuất dầu chi tiêu cho cơ sở hạ tầng giao thông và tàu chở dầu. Nắm bắt nguồn lợi lớn từ giá cả hàng hóa cao, lĩnh vực khai khoáng đã trở thành động lực đầu tư lớn nhất vào năm ngoái.
Severstal PJSC, một trong những nhà sản xuất thép lớn nhất của Nga, đã giữ chi phí vốn gần như không thay đổi và chuyển đầu tư ra khỏi các dự án có nguy cơ gián đoạn nguồn cung thiết bị hoặc hạn chế xuất khẩu.
Năm nay, Severstal cũng đang phát triển công nghệ thông tin được sản xuất trong nước để sử dụng trong ngành công nghiệp kim loại và các lĩnh vực liên quan. Các tổ chức cho vay nhà nước như VTB Bank PJSC và Ngân hàng Nông nghiệp Nga cũng đang đầu tư tương tự để thay thế phần mềm nước ngoài bằng các giải pháp địa phương.
Các nguồn tài trợ cho chi tiêu vốn của các doanh nghiệp Nga
Sự dồi dào của tiền mặt có nghĩa là dòng vốn đang trở nên sẵn có cho các lĩnh vực đầu tư khao khát từ lâu. Chỉ riêng chương trình cho vay ưu đãi của nhà nước nhằm mục tiêu cung cấp khoảng 300 tỷ rúp (4,3 tỷ USD) cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
TH