| Nhà ở cho thuê bứt tốc trên toàn quốc, hàng loạt dự án đồng loạt khởi công Khơi thông vốn bất động sản: Gỡ nghẽn pháp lý, thúc đẩy thị trường phục hồi bền vững |
Trong bối cảnh nhu cầu chỗ ở cho người lao động tại các khu công nghiệp ngày càng gia tăng, Bộ Xây dựng đang xây dựng các cơ chế, chính sách ưu đãi mới nhằm khuyến khích doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), tham gia đầu tư phát triển nhà lưu trú công nhân. Đây được xem là một trong những giải pháp then chốt để ổn định nguồn nhân lực, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.
Theo phản ánh của cử tri thành phố Đà Nẵng, hiện nay nhiều doanh nghiệp FDI vẫn gặp không ít khó khăn trong quá trình triển khai các dự án nhà ở cho công nhân. Những vướng mắc chủ yếu liên quan đến thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng cũng như cơ chế ưu đãi chưa đủ hấp dẫn.
Hệ quả là việc phát triển nhà lưu trú cho người lao động chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống công nhân và khả năng thu hút, giữ chân lao động của doanh nghiệp. Trong bối cảnh cạnh tranh lao động ngày càng gay gắt, đây là yếu tố có thể làm suy giảm sức hút đầu tư của các khu công nghiệp.
![]() |
| Đề xuất ưu đãi mạnh cho doanh nghiệp đầu tư nhà ở công nhân khu công nghiệp. |
Trước tình hình này, cử tri đã kiến nghị Chính phủ sớm ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp tham gia đầu tư, đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để rút ngắn thời gian triển khai dự án.
Phản hồi về vấn đề này, Bộ Xây dựng cho biết thời gian qua hệ thống chính sách liên quan đến phát triển nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đáng chú ý, Luật Nhà ở năm 2023, có hiệu lực từ ngày 1/8/2024, đã bổ sung nhiều quy định mới, tạo cơ sở pháp lý rõ ràng hơn cho các chủ thể tham gia đầu tư.
Các quy định này bao gồm việc xác định đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ, hình thức phát triển, bố trí quỹ đất, cũng như các ưu đãi dành cho chủ đầu tư dự án. Đồng thời, luật cũng quy định cụ thể về giá cho thuê, nguyên tắc vận hành và quản lý nhà lưu trú công nhân, góp phần đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong triển khai.
Bên cạnh đó, Nghị quyết số 201/2025/QH15 ban hành ngày 29/5/2025 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội cũng mở ra thêm dư địa cho các doanh nghiệp chủ động hơn trong việc xây dựng chỗ ở cho người lao động.
Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện nay về cơ bản đã tương đối đầy đủ, thông thoáng, đặc biệt là theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính. Đây là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp giảm chi phí thời gian và nguồn lực khi triển khai dự án.
Một điểm đáng chú ý trong định hướng chính sách thời gian tới là việc ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê, đặc biệt tại các đô thị lớn, khu công nghiệp và các vùng kinh tế động lực. Định hướng này được nêu rõ trong Thông báo số 64-TB/VPTW ngày 22/5/2026, liên quan đến kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về phát triển nhà ở xã hội.
Theo đó, phát triển nhà ở không chỉ là vấn đề riêng của ngành xây dựng mà cần được đặt trong mối liên hệ tổng thể với quy hoạch đô thị, sử dụng đất, phát triển khu công nghiệp, giao thông công cộng và thị trường lao động. Điều này đòi hỏi sự phối hợp liên ngành, liên cấp và liên vùng trong quá trình triển khai.
Các địa phương được yêu cầu rà soát quỹ đất, hoàn thiện quy hoạch và chủ động giải phóng mặt bằng, đặc biệt tại các khu vực đô thị hóa nhanh, khu công nghệ cao và khu kinh tế trọng điểm. Việc chuẩn bị sẵn quỹ đất sạch được xem là điều kiện tiên quyết để thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư.
Trên cơ sở các định hướng nêu trên, Bộ Xây dựng cho biết đang nghiên cứu, xây dựng chính sách về nhà ở cho thuê trong dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi. Trong đó, điểm nhấn là đề xuất các cơ chế ưu đãi cụ thể dành cho doanh nghiệp đầu tư nhà lưu trú công nhân, bao gồm cả doanh nghiệp FDI.
Song song với đó, việc cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực đầu tư, đất đai và xây dựng cũng sẽ được đẩy mạnh, nhằm tạo môi trường thuận lợi hơn cho doanh nghiệp triển khai dự án. Nếu các chính sách này được thông qua, kỳ vọng sẽ tháo gỡ những điểm nghẽn lâu nay, thúc đẩy dòng vốn đầu tư vào lĩnh vực nhà ở công nhân.
Về dài hạn, việc phát triển hệ thống nhà ở công nhân không chỉ giúp cải thiện điều kiện sống của người lao động mà còn góp phần ổn định lực lượng sản xuất, nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế. Đây cũng là yếu tố quan trọng để Việt Nam duy trì sức hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư quốc tế.
Trong bối cảnh nền kinh tế đang hướng tới tăng trưởng bền vững, những chính sách mang tính hỗ trợ và đồng hành với doanh nghiệp như vậy được kỳ vọng sẽ tạo ra tác động lan tỏa, góp phần cân bằng giữa phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội.