Phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026–2031, ông Nguyễn Huy Long - Chủ tịch HIệp hội đã nhấn mạnh đây không chỉ là dịp nhìn lại kết quả đã đạt được mà còn là thời điểm thống nhất ý chí, củng cố niềm tin và xác định những hướng đi lớn cho nhiệm kỳ mới.
Đại hội diễn ra sau quá trình hợp nhất, khi cộng đồng doanh nghiệp tỉnh bước vào một không gian phát triển rộng hơn, nhưng cũng đối diện sức ép lớn hơn từ thị trường, chuyển đổi công nghệ, tiêu chuẩn môi trường và cạnh tranh quốc tế.
Theo Chủ tịch Hiệp hội, doanh nghiệp không chỉ trực tiếp tạo ra của cải, việc làm và nguồn thu ngân sách mà còn là lực lượng tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập. Sự lớn mạnh của cộng đồng doanh nghiệp vì thế có quan hệ trực tiếp với khả năng hiện thực hóa những mục tiêu phát triển của Lào Cai.
![]() |
| Ông Nguyễn Huy Long - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026–2031 |
Sau hợp nhất, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai đã ổn định tổ chức, tập hợp 1.017 hội viên hoạt động trong hầu hết các lĩnh vực kinh tế chủ lực. Quy mô này tạo nên mạng lưới doanh nghiệp rộng, có khả năng kết nối nguồn lực, thị trường và cơ hội hợp tác trên toàn tỉnh.
Nhiệm kỳ qua, Hiệp hội tổ chức trên 25 hội nghị, hội thảo nhằm chuyển tải chủ trương, chính sách tới hội viên. Hơn 120 kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp được tổng hợp, phản ánh đến các cấp, ngành; nhiều vướng mắc đã được quan tâm, phối hợp tháo gỡ.
Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp được triển khai thông qua các chương trình đào tạo, xúc tiến thương mại và kết nối thị trường. Việc hợp tác với tỉnh Vân Nam, Trung Quốc và tham gia Hội chợ quốc tế Việt – Trung tại Lào Cai giúp doanh nghiệp mở rộng quan hệ, tìm kiếm đối tác và nâng cao khả năng hội nhập.
Từ những kết quả đó, ông Nguyễn Huy Long cho rằng vai trò cầu nối của Hiệp hội không thể chỉ dừng ở tiếp nhận rồi chuyển kiến nghị. Hiệp hội phải chủ động nắm bắt hoạt động sản xuất, kinh doanh; nhận diện đúng khó khăn và theo sát quá trình giải quyết những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến hội viên.
“Hiệp hội phải thực sự gần doanh nghiệp, hiểu doanh nghiệp, đồng hành cùng doanh nghiệp”, Chủ tịch Nguyễn Huy Long nhấn mạnh.
Điều này cũng đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động, đưa Hiệp hội trở thành một tổ chức đại diện có tiếng nói, có năng lực tham mưu, phản biện chính sách và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên.
Cộng đồng doanh nghiệp hội viên hiện tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động, đóng góp trên 65% tổng thu ngân sách của tỉnh và tham gia tích cực vào xuất nhập khẩu, thương mại biên giới.
Trách nhiệm của doanh nhân Lào Cai còn được thể hiện qua hơn 30 tỷ đồng đóng góp cho các hoạt động an sinh xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và khắc phục hậu quả thiên tai.
Công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp cũng có chuyển biến tích cực. Hiệp hội đã giới thiệu 30 quần chúng ưu tú để cấp ủy xem xét, bồi dưỡng; 12 người là chủ doanh nghiệp, cán bộ quản lý và người lao động tiêu biểu đã được kết nạp vào Đảng.
Theo Chủ tịch Hiệp hội, những kết quả trên được tạo nên từ nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp cùng sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền, các sở, ngành và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
Tuy nhiên, Hiệp hội cũng nhìn nhận hoạt động giữa các khu vực chưa đồng đều; năng lực của một bộ phận doanh nghiệp còn hạn chế; chuyển đổi số và hội nhập quốc tế chưa đáp ứng yêu cầu. Đây là những điểm cần được thảo luận thẳng thắn để tìm giải pháp phù hợp trong nhiệm kỳ mới.
Nhiệm kỳ 2026–2031, Hiệp hội xác định tập trung hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao năng lực quản trị; thúc đẩy liên kết vùng, thương mại biên giới, logistics và hội nhập quốc tế.
Để những mục tiêu này đi vào thực tế, ông Nguyễn Huy Long kêu gọi mỗi hội viên phát huy trách nhiệm, tích cực đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối nguồn lực và đặt lợi ích chung của cộng đồng doanh nghiệp lên trên hết.
Sức mạnh của Hiệp hội không chỉ được đo bằng số lượng hội viên mà còn nằm ở mức độ gắn kết và khả năng hành động cùng nhau. Mỗi sáng kiến được sẻ chia, mỗi khó khăn được phản ánh thẳng thắn và mỗi cơ hội hợp tác được mở ra đều góp phần làm cho mái nhà chung của doanh nghiệp Lào Cai vững mạnh hơn.
Với tinh thần “Đoàn kết – Đổi mới – Hợp tác – Phát triển”, Chủ tịch Nguyễn Huy Long kỳ vọng Đại hội lần thứ nhất sẽ khơi dậy trách nhiệm và khát vọng của toàn thể hội viên, đưa Hiệp hội trở thành điểm tựa tin cậy, đồng hành cùng doanh nghiệp và đóng góp thiết thực vào sự phát triển của Lào Cai.