Trong không khí trang trọng của Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai, cộng đồng doanh nghiệp – doanh nhân địa phương đã thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng cống hiến vì sự phát triển của quê hương. Thay mặt cộng đồng này, ông Nguyễn Huy Long – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai – đã trình bày tham luận sâu sắc với chủ đề “Kết nối sức mạnh cộng đồng doanh nghiệp – doanh nhân trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phát triển tỉnh Lào Cai.”
![]() |
| Ông Nguyễn Huy Long – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai - Thành viên UB MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai |
Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Huy Long nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước ta luôn khẳng định vai trò của doanh nhân là lực lượng nòng cốt trong phát triển kinh tế, đồng thời là một trong những trụ cột quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trên tinh thần đó, những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Lào Cai đã không ngừng lớn mạnh cả về quy mô và chất lượng. Toàn tỉnh hiện có hơn 12.000 doanh nghiệp, hơn 1.000 hợp tác xã và hàng nghìn hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động trên nhiều lĩnh vực. Khu vực kinh tế tư nhân đóng góp khoảng 65% tổng thu ngân sách địa phương, tạo việc làm ổn định cho hơn 200.000 lao động với mức thu nhập bình quân đạt từ 7 đến 8 triệu đồng mỗi người mỗi tháng.
Cùng với sự mở rộng về quy mô, nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư vào các lĩnh vực có tính chiến lược, tạo động lực mới cho tăng trưởng như công nghiệp chế biến sâu khoáng sản, logistics, du lịch, nông nghiệp hữu cơ, năng lượng tái tạo, hạ tầng đô thị và chuyển đổi số. Với phương châm “Doanh nghiệp phát tài – Lào Cai phát triển”, đội ngũ doanh nhân trong tỉnh Lào Cai luôn thể hiện tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, năng động và sáng tạo. Nhờ đó, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh Lào Cai nhiều năm liền duy trì mức bình quân trên 8%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng và đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện rõ rệt.
Không chỉ tập trung phát triển sản xuất – kinh doanh, cộng đồng doanh nghiệp – doanh nhân Lào Cai còn tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện. Giai đoạn 2020–2025, các doanh nghiệp trong tỉnh Lào Cai đã đóng góp hơn 500 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội, hỗ trợ hộ nghèo, xây dựng nhà “Đại đoàn kết”, trường học, trạm y tế, công trình phúc lợi, đặc biệt là trong phòng, chống dịch COVID-19 và khắc phục hậu quả bão Yagi năm 2024. “Chúng tôi luôn tâm niệm rằng, doanh nghiệp không chỉ là nơi tạo ra của cải vật chất mà còn là chủ thể lan tỏa những giá trị nhân văn, sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng”, ông Nguyễn Huy Long nhấn mạnh.
Bên cạnh vai trò của các doanh nghiệp, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai đã trở thành một cầu nối quan trọng giữa chính quyền và cộng đồng doanh nhân. Nhiều phong trào ý nghĩa đã được triển khai như “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Doanh nhân đồng hành vì cộng đồng”. Song song đó, Hiệp hội còn tổ chức các chương trình giao lưu, kết nối như “Cà phê doanh nhân”, “Ngày Doanh nhân Lào Cai vì cộng đồng”, tạo không gian để các doanh nghiệp trao đổi, hợp tác, tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Những nỗ lực này đã góp phần giúp tiếng nói của doanh nghiệp được lắng nghe, đồng thời giúp chính quyền hoàn thiện chính sách, cải thiện môi trường đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân bền vững.
Bước vào nhiệm kỳ mới, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai xác định tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp với Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc; đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng hợp tác, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực và quốc tế. Cùng với đó là mục tiêu xây dựng đội ngũ doanh nhân có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức kinh doanh chuẩn mực, tinh thần dân tộc và trách nhiệm xã hội cao; đồng thời hình thành bản sắc văn hóa doanh nghiệp Lào Cai – năng động, sáng tạo, nhân ái và đoàn kết.
![]() |
| Ông Nguyễn Huy Long – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai chụp ảnh cùng các đại biểu tham dự Đại hội |
Ông Nguyễn Huy Long cũng bày tỏ mong muốn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai tiếp tục quan tâm, lắng nghe và tạo điều kiện thuận lợi để tiếng nói của doanh nghiệp được phản ánh đầy đủ trong các diễn đàn, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Theo ông, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai sẽ coi công tác an sinh xã hội là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài, với phương châm “Trao yêu thương – Gửi niềm tin – Lan tỏa trách nhiệm”. Mỗi doanh nghiệp, mỗi doanh nhân đều có thể đóng góp theo cách riêng của mình – dù là hỗ trợ một mái ấm, trao một suất học bổng hay giúp đỡ một hoàn cảnh khó khăn – tất cả đều là hành động nhân văn, góp phần lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Ông Nguyễn Huy Long khẳng định, trong dòng chảy của lịch sử, dân tộc Việt Nam đã chứng minh sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ngày nay, sức mạnh đó càng được nhân lên khi có sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp – doanh nhân, những người vừa kiến tạo giá trị kinh tế, vừa giữ gìn trách nhiệm xã hội. Với niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự đồng hành của chính quyền các cấp và sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng các tổ chức thành viên, cộng đồng doanh nghiệp – doanh nhân Lào Cai sẽ tiếp tục đoàn kết, đổi mới, phát triển, góp phần xây dựng tỉnh Lào Cai ngày càng giàu đẹp, văn minh, trở thành cực tăng trưởng của vùng trung du và miền núi phía Bắc.