Chương trình "Gặp gỡ Nhật Bản 2023" kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản

23:42 25/07/2023

Sáng 25-7, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Hùng Dũng chủ trì họp nghe báo cáo tình hình chuẩn bị tổ chức Chương trình “Gặp gỡ Nhật Bản 2023” (Meet Japan 2023) tại Bình Dương.

Chương trình "Gặp gỡ Nhật Bản 2023" nhằm thiết thực kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản; là dịp để tỉnh Bình Dương và các địa phương, đối tác Nhật Bản cùng đánh giá kết quả hợp tác trong thời gian qua, phương hướng hợp tác trong thời gian tới. Đồng thời đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao kinh tế, thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cũng như quảng bá rộng rãi hình ảnh tỉnh Bình Dương và góp phần tăng cường mối quan hệ giữa tỉnh Bình Dương với các địa phương, đối tác Nhật Bản, qua đó đóng góp vào việc thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Họp nghe báo cáo tình hình chuẩn bị tổ chức Chương trình “Gặp gỡ Nhật Bản 2023”
Cuộc họp nghe báo cáo tình hình chuẩn bị tổ chức Chương trình “Gặp gỡ Nhật Bản 2023”.

Dự kiến, Chương trình sẽ được tổ chức trong 02 ngày 08 - 09/9/2023 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh và một số địa điểm trên địa bàn tỉnh Bình Dương với khoảng 400 khách mời, gồm: Lãnh đạo cấp cao Chính phủ Việt Nam, Chính phủ Nhật Bản, lãnh đạo các địa phương Nhật Bản kết nghĩa với tỉnh Bình Dương, các doanh nghiệp Nhật Bản…

Chương trình gồm các nội dung chính: Hội nghị "Kết nối cung - cầu hàng hóa và Hội chợ Công Thương vùng Đông Nam bộ"; Chương trình "Phụ nữ Bình Dương với văn hóa Nhật Bản"; Chương trình "Gặp gỡ Nhật Bản" gặp gỡ các doanh nghiệp và đối tác Nhật Bản; Lễ động thổ vòng xoay A1; Khai trương Trung tâm Triển lãm WTC; khánh thành Tòa nhà WTC Tower; Chương trình ca nhạc và bắn pháo hoa chào mừng.

Ngoài ra còn có các sự kiện bên lề như: Lễ hội tại AEON MALL Thuận An, Bình Dương; Chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực Việt Nam – Nhật Bản "Japan Festival"; Chương trình trao đổi thanh niên Việt Nam – Nhật Bản.        

Tại cuộc họp, đại diện các sở ngành đã góp ý các nội dung như khách mời, công tác tổ chức các sự kiện, kinh phí tổ chức, công tác tuyên truyền…

Lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương phát biểu
Lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương phát biểu.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Hùng Dũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kiện, do đó đề nghị các sở ngành chuẩn bị thật chu đáo chương trình sự kiện, đặc biệt là công tác hậu cần gửi thư mời, dự trù kinh phí, công tác tuyên truyền sự kiện… Các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công cụ thể để sự kiện diễn ra thành công, góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai quốc gia Việt Nam – Nhật Bản nói chung, tỉnh Bình Dương và các địa phương của Nhật Bản nói riêng.

Hoàng Thu