Thứ hai 12/05/2025 03:40
Hotline: 024.355.63.010
Bất động sản

Chương trình đối thoại cử tri: “Bình Dương – Vì một tương lai an cư lạc nghiệp”

26/03/2023 21:55
Ngày 26-3, HĐND tỉnh Bình Dương phối hợp với Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Chương trình đối thoại với cử tri trực tiếp trên Đài Phát thanh.

Tham gia chương trình có bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân – Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Nguyễn Huỳnh Đình – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố, các Đại biểu HĐND tỉnh và đại diện cử tri trên địa bàn tỉnh.

Thông tin với cử tri và đại biểu HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển nhà ở xã hội (NOXH) trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong thời gian tới, ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh – Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, Sở đang xây dựng Đề án phát triển NOXH, nhà ở công nhân tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.Theo đó, phấn đấu xây dựng thêm hơn 100.000 căn NOXH, nhà ở công nhân, góp phần giải quyết nhu cầu về nhà ở cho người lao động trong khu, cụm công nghiệp, người có thu nhập thấp.

Cử tri đặt câu hỏi với ngành chức năng về các dự án NOXH
Cử tri đặt câu hỏi với ngành chức năng về các dự án NOXH. (Ảnh: internet)

Cụ thể, trong năm 2023, tỉnh sẽ triển khai lập kế hoạch thực hiện nhanh, hiệu quả các giải pháp trong Đề án đã được phê duyệt. Rà soát quỹ đất ở để phát triển NOXH tại các dự án nhà ở thương mại có bố trí, để đôn đốc, thúc đẩy chủ đầu tư triển khai đầu tư xây dựng, tạo lập quỹ NOXH cho tỉnh. Trong trường hợp chủ đầu tư không hoặc chậm triển khai thực hiện theo tiến độ đã được phê duyệt, tỉnh sẽ thực hiện thu hồi và giao các nhà đầu tư có năng lực để triển khai đầu tư xây dựng, tránh lãng phí quỹ đất. Đồng thời rà soát, chuyển đổi công năng cơ sở sản xuất trong đô thị, đặc biệt là các đô thị phía Nam để chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất cho phát triển NOXH trong các đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị phía Nam. Tổ chỉ đạo của UBND tỉnh cũng sẽ nghiên cứu tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn đối với các dự án NOXH đang và sẽ triển khai nhằm rút ngắn thủ tục hành chính liên quan đến dự án.

Đối với Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt, giai đoạn 2021-2025 dự kiến phát triển tăng thêm 1.890.000 m2 sàn NOXH, tương đương khoảng 42.000 căn hộ. Giai đoạn 2026-2030, phát triển tăng thêm được 2.100.000 m2 sàn NOXH, tương đương khoảng 42.000 căn nhà xây dựng mới.

Để triển khai kế hoạch trên, Sở đã tham mưu UBND tỉnh chuẩn bị quỹ đất 20% đã được quy hoạch từ các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị dành để phát triển NOXH. Sở Xây dựng cũng sẽ phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường đôn đốc các chủ đầu tư các dự án triển khai theo quy hoạch đã bố trí. Trong trường hợp các chủ đầu tư không triển khai hoặc triển khai chậm so với tiến độ đã được phê duyệt, Sở sẽ tham mưu UBND tỉnh thu hồi quỹ đất lập thủ tục kêu gọi cho các chủ đầu tư. Đối với các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, phải dành quỹ đất dành để phát triển NOXH trong quy hoạch xây dựng của địa phương để phát triển NOXH. Đồng thời ưu tiên các doanh nghiệp được giao quản lý sử dụng các quỹ đất Nhà nước được trực tiếp đầu tư xây dựng NOXH nếu đảm bảo năng lực theo quy định. Sở có kế hoạch rà soát điều chỉnh bổ sung đất xây dựng NOXH tại 05 địa phương (Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An, Bến Cát, Tân Uyên). Đồng thời dành quỹ đất tối thiểu bằng 2% tổng diện tích của các khu công nghiệp trong Danh mục các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh để quy hoạch xây dựng nhà ở, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp. Quy hoạch quỹ đất đối với 27 khu vực phát triển đô thị với diện tích đất dành cho phát triển NOXH trên các tuyến đường Vành đai 3, 4, đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành... và các khu vực phát triển đô thị do các thành phố, thị xã đề xuất với diện tích đất dành cho phát triển NOXH.

Ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh tin rằng, với các giải pháp và nguồn lực dự kiến được triển khai, tiến độ phát triển NOXH trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới hứa hẹn có những chuyển biến tích cực hơn nữa
Ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh tin rằng, với các giải pháp và nguồn lực dự kiến được triển khai, tiến độ phát triển NOXH trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới hứa hẹn có những chuyển biến tích cực hơn nữa. (Ảnh: internet)

Thông tin thêm với cử tri về các kênh cung cấp thông tin các dự án NOXH, ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh cho biết, có 02 kênh chính thức để người dân có thể tra cứu thông tin về các dự án NOXH trên địa bàn tỉnh gồm: Cổng Thông tin điện tử Bình Dương (www.binhduong.gov.vn) và Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng (www. sxd.binhduong.gov.vn).

Trả lời câu hỏi của cử tri về đối tượng được thuê, mua NOXH, ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh cho biết, theo quy định tại Điều 49 Luật Nhà ở năm 2014, có 10 đối tượng được thuê, mua NOXH gồm: Hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn; người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị, đặc biệt là người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; quân nhân; cán bộ, công chức, viên chức; sinh viên; tổ chức, cá nhân bị thu hồi đất.

Về tiêu chuẩn được mua, thuê, thuê mua NOXH, được quy định tại Điều 51 Luật Nhà ở năm 2014. Cụ thể, trường hợp 1: Người chưa có nhà ở (mua hoặc thuê); chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức tại nơi sinh sống, học tập hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người trong hộ gia đình thấp hơn mức diện tích nhà ở tối thiểu do Chính phủ quy định theo từng thời kỳ, khu vực; phải có đăng ký thường trú tại địa phương mua/thuê nơi có NOXH; trường hợp không có đăng ký thường trú thì phải có đăng ký tạm trú từ một năm trở lên. Đối với một số trường hợp phải thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân; trường hợp là hộ nghèo, cận nghèo thì phải thuộc diện nghèo, cận nghèo theo quy định của Trung ương. Trường hợp 2: Đáp ứng điều kiện theo quy định tại quyết định phê duyệt chương trình mục tiêu về nhà ở tương ứng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp 3: Phải đáp ứng điều kiện về nhà ở, cư trú như có đất ở nhưng chưa có nhà ở/có nhà ở nhưng nhà ở bị hư hỏng, dột nát; có đăng ký thường trú tại địa phương nơi có đất ở, nhà ở cần phải xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa.

Trả lời câu hỏi của cử tri phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một về thủ tục vay vốn mua NOXH, ông Nguyễn Bá Phương – Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cho biết, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bình Dương có 89 điểm giao dịch cố định tại các xã, phường, thị trấn và 1.623 Tổ tiết kiệm và vay vốn đang hoạt động tại khắp các khu phố, ấp trên địa bàn tỉnh. Đây là các đầu mối để người dân tiếp cận nguồn vốn vay theo chính sách mua NOXH. Khi cần vay vốn, người dân có thể liên hệ với các điểm giao dịch của Ngân hàng Chính sách xã hội hoặc Tổ tiết kiệm và vay vốn để được hướng dẫn cụ thể hồ sơ vay vốn. Về điều kiện vay vốn, ông Phương cho biết, người dân cần đảm bảo một số điều kiện như sau: Người vay phải được kết nạp vào Tổ tiết kiệm và vay vốn, có đơn xin vay vốn được cấp xã phê duyệt, có hồ sơ xác nhận đối tượng thụ hưởng, nơi cư trú, điều kiện thu nhập và thực trạng nhà ở. Về mức vay tối đa, đối với trường hợp mua NOXH được vay 80% giá trị căn nhà; đối với trường hợp vay xây mới, sửa chữa nhà ở thì vay không quá 70% dự toán giá trị công trình hoặc không quá 500 triệu đồng đối với một công trình. Về lãi suất cho vay, thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ theo từng thời kỳ, cụ thể khoảng 5%/năm, thời hạn vay tối đa không quá 25 năm.

Ngoài các câu hỏi liên quan đến NOXH, cử tri còn đặt các câu hỏi liên quan đến các dự án nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh; chính sách nhà ở đối với người có công; xây dựng nhà trẻ cho con công nhân; khu vui chơi giải trí cho người lao động; ổn định thị trường lao động... Các nội dung cử tri đặt ra đã được đại diện các sở, ngành, thành phố trả lời cụ thể và rõ ràng.

Ông Trịnh Đức Tài - Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thông tin với cử tri về giải pháp ổn định thị trường lao động
Ông Trịnh Đức Tài - Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thông tin với cử tri về giải pháp ổn định thị trường lao động.

Kết luận buổi đối thoại, bà Nguyễn Trường Nhật Phượng – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, đây là lần thứ 2, Chương trình “Đối thoại với cử tri” được phát sóng trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương và trên các nền tảng ứng dụng mạng xã hội. Có thể thấy, chương trình đã nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành, địa phương và đông đảo cử tri tỉnh nhà, đáp ứng được sự kỳ vọng của cử tri và các thông tin về giải pháp của tỉnh nhằm giải quyết những vấn đề cử tri kiến nghị, trăn trở gửi đến HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cơ quan chức năng của tỉnh. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ nghiên cứu tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, giải pháp để cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, nhất là cải thiện về chất lượng nhà ở; quan tâm hỗ trợ việc làm, giáo dục, vui chơi giải trí cho người dân.

Thường trực HĐND tỉnh mong muốn các ngành, các cấp sẽ cùng chung tay góp sức; các doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân tiếp tục đồng thuận, ủng hộ và tham gia cùng với tỉnh trong việc thực hiện các định hướng, mục tiêu đề ra.

Hoàng Thu

Tin bài khác
Tháng 6/2025: Dữ liệu đất đai và dân cư sẽ được kết nối toàn quốc

Tháng 6/2025: Dữ liệu đất đai và dân cư sẽ được kết nối toàn quốc

Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu hoàn thành kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong tháng 6/2025, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ người dân.
Cắt 70% thủ tục đầu tư: Cú hích lớn cho nhà ở xã hội

Cắt 70% thủ tục đầu tư: Cú hích lớn cho nhà ở xã hội

Chính phủ đề xuất giảm 70% thời gian thực hiện thủ tục đầu tư nhà ở xã hội, mở ra cơ hội đẩy nhanh tiến độ dự án, tăng nguồn cung nhà giá rẻ và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.
Doanh nghiệp kỳ vọng vào Nghị quyết 68, đề xuất gỡ vướng bất động sản

Doanh nghiệp kỳ vọng vào Nghị quyết 68, đề xuất gỡ vướng bất động sản

Tại hội nghị VNREA 2025, doanh nghiệp bất động sản kỳ vọng lớn vào Nghị quyết 68-NQ/TW và kiến nghị nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn thị trường.
TP. Hồ Chí Minh – Bình Dương – Vũng Tàu hợp nhất, điều gì chờ đợi?

TP. Hồ Chí Minh – Bình Dương – Vũng Tàu hợp nhất, điều gì chờ đợi?

Việc sáp nhập TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu hứa hẹn hình thành một siêu đô thị năng động, thúc đẩy phát triển kinh tế, đô thị vùng Đông Nam Bộ.
Vì sao thuê nhà là lựa chọn thực tế của giới trẻ hiện nay?

Vì sao thuê nhà là lựa chọn thực tế của giới trẻ hiện nay?

Trong bối cảnh giá bất động sản tăng “chóng mặt”, giới trẻ đang chuyển từ khát khao "an cư" sang lựa chọn thuê nhà như một cách để tối ưu hoá tài chính và linh hoạt cuộc sống.
Mua nhà ở xã hội: Cẩn thận mất trắng vì môi giới lừa đảo

Mua nhà ở xã hội: Cẩn thận mất trắng vì môi giới lừa đảo

Nhiều người dân tại Hà Nội đã mất hàng trăm triệu đồng khi tin vào lời hứa "suất ngoại giao" từ môi giới không chính thống. Chuyên gia cảnh báo cần thận trọng để tránh rủi ro tài chính.
Quảng Ngãi thông qua quy hoạch 2 khu công nghiệp, dịch vụ rộng hơn 3.300 ha

Quảng Ngãi thông qua quy hoạch 2 khu công nghiệp, dịch vụ rộng hơn 3.300 ha

HĐND tỉnh Quảng Ngãi vừa thông qua quy hoạch phân khu xây dựng tỉ lệ 1/2000 Khu dịch vụ hỗn hợp Đông Dung Quất và Khu đô thị, công nghiệp, dịch vụ Tây Bắc Dung Quất có diện tích hơn 3.300 ha.
Hà Nội triển khai chính sách bán căn hộ nhà ở xã hội sau 5 năm cho thuê

Hà Nội triển khai chính sách bán căn hộ nhà ở xã hội sau 5 năm cho thuê

Hà Nội triển khai chính sách bán căn hộ nhà ở xã hội sau 5 năm cho thuê, mở ra cơ hội sở hữu nhà cho người thu nhập thấp. Tuy nhiên, liệu đây có phải là giải pháp hiệu quả?
Bất động sản Bình Thuận: Thị trường cải thiện nhờ sự phát triển cơ sở hạ tầng giao thông và tiềm năng du lịch

Bất động sản Bình Thuận: Thị trường cải thiện nhờ sự phát triển cơ sở hạ tầng giao thông và tiềm năng du lịch

Theo số liệu ghi nhận, tâm lý thị trường Bất động sản Bình Thuận có phần cải thiện nhờ vào sự phát triển cơ sở hạ tầng giao thông và tiềm năng du lịch của tỉnh, nhưng sự phục hồi này không đồng đều giữa các loại hình bất động sản.
Nguồn cung căn hộ TP.HCM Quý I/2025: Phân khúc nhà ở vừa túi tiền gặp khó

Nguồn cung căn hộ TP.HCM Quý I/2025: Phân khúc nhà ở vừa túi tiền gặp khó

Thị trường căn hộ TP.HCM năm 2025 đối mặt với sự thiếu hụt nguồn cung, đặc biệt ở phân khúc nhà ở vừa túi tiền, gây khó khăn cho người mua có ngân sách hạn chế.
Bất động sản đối mặt với thách thức gì khi Mỹ áp thuế 46% ?

Bất động sản đối mặt với thách thức gì khi Mỹ áp thuế 46% ?

Bà Cao Thị Lan Hương, Phó Tổng Giám đốc Taseco Land, chia sẻ về ảnh hưởng của chính sách thuế quan Mỹ đối với thị trường bất động sản Việt Nam và đề xuất giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp.
KBC đầu tư gần 11.5 nghìn tỷ đồng xây dựng KCN Phú Bình - Thái Nguyên

KBC đầu tư gần 11.5 nghìn tỷ đồng xây dựng KCN Phú Bình - Thái Nguyên

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phú Bình tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, với tổng vốn đầu tư gần 11.5 nghìn tỷ đồng.
Biến động trái chiều giá căn hộ ở Hà Nội trong quý 1/2025

Biến động trái chiều giá căn hộ ở Hà Nội trong quý 1/2025

Thị trường căn hộ Hà Nội trong quý 1/2025 chứng kiến nghịch lý: giá sơ cấp tiếp tục tăng cao, trong khi giá thứ cấp lại điều chỉnh giảm, phản ánh áp lực cân bằng cung - cầu rõ nét.
Phê duyệt đề án điều chỉnh quy hoạch TP.Dĩ An - Bình Dương tới năm 2045

Phê duyệt đề án điều chỉnh quy hoạch TP.Dĩ An - Bình Dương tới năm 2045

Quy hoạch TP.Dĩ An cùng với quy hoạch tổng thể tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050 sẽ được xem xét điều chỉnh, tích hợp phù hợp với định hướng phát triển trong bối cảnh hành chính mới.
Bộ Tài chính đề xuất mở rộng miễn, giảm tiền thuê đất từ năm 2025

Bộ Tài chính đề xuất mở rộng miễn, giảm tiền thuê đất từ năm 2025

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định mới nhằm mở rộng đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất, sử dụng đất từ năm 2025, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp, hộ dân và tổ chức phi lợi nhuận phục hồi sau dịch.