Phố Wall khép phiên 4/6 trong sắc xanh khi kỳ vọng về khả năng hạ nhiệt xung đột tại Trung Đông cải thiện tâm lý nhà đầu tư. Tuy nhiên, đà giảm mạnh của nhóm chip sau kết quả kinh doanh kém tích cực từ Broadcom đã gây áp lực lên Nasdaq.
Đáng chú ý, Dow Jones bứt phá lên mức đóng cửa cao kỷ lục, với động lực chính đến từ nhóm y tế và tài chính. Trong khi đó, S&P 500 tăng nhẹ còn Nasdaq khép phiên dưới tham chiếu, phản ánh áp lực điều chỉnh tại nhóm công nghệ.
Tâm điểm của nhịp điều chỉnh nằm ở Broadcom sau khi hãng không đạt kỳ vọng doanh thu. Cổ phiếu doanh nghiệp này lao dốc 12,6%, phủ bóng lên nhóm bán dẫn và phần nào làm dịu hưng phấn quanh chủ đề trí tuệ nhân tạo (AI) – động lực đã giúp cổ phiếu chip tăng hơn 92% từ đầu năm.
Theo Paul Nolte, cố vấn tài sản cấp cao kiêm chiến lược gia thị trường tại Murphy & Sylvest, Broadcom gần như là yếu tố tiêu cực hiếm hoi trên thị trường hiện nay. Ông cho rằng nhà đầu tư chưa quay lưng với cổ phiếu chip, nhưng vẫn đang đặt câu hỏi liệu mức định giá hiện tại có thực sự hợp lý hay không.
Ở khía cạnh địa chính trị, Hạ viện Mỹ ngày 3/6 đã thông qua một biện pháp nhằm ngăn Tổng thống Donald Trump tiếp tục chiến dịch quân sự chống Iran. Cùng lúc, một thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian giữa Israel và Lebanon làm gia tăng kỳ vọng về khả năng hạ nhiệt xung đột trong ngắn hạn. Dù vậy, triển vọng này vẫn đối mặt rủi ro khi Hezbollah bác bỏ thỏa thuận và tuyên bố không rút quân khỏi Lebanon.
Diễn biến giá dầu thô kỳ hạn trong tháng qua cũng phản ánh kỳ vọng rằng hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược của thị trường năng lượng toàn cầu – có thể sớm được khôi phục.
Dù vậy, theo ông Nolte, thị trường vẫn tỏ ra thận trọng do tiến trình hướng tới một thỏa thuận bền vững còn thiếu chắc chắn và khó có thể sớm đưa kinh tế toàn cầu trở lại trạng thái bình thường.
Ở phương diện kinh tế, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ bất ngờ tăng 6,1%. Đồng thời, chi phí lao động và năng suất quý I đều bị điều chỉnh giảm mạnh. Báo cáo của Challenger, Gray & Christmas cũng cho thấy số việc làm bị cắt giảm do các tập đoàn Mỹ công bố trong tháng 5 tăng 11%, lên 97.006 trường hợp; trong đó gần 40% được cho là liên quan đến AI.
Chốt phiên, Dow Jones tăng 874,86 điểm, tương đương 1,73%, lên 51.561,93 điểm. S&P 500 tăng 30,63 điểm, tương đương 0,41%, lên 7.584,31 điểm, trong khi Nasdaq Composite giảm 23,02 điểm, tương đương 0,09%, còn 26.830,96 điểm.
Trong 11 nhóm ngành chính của S&P 500, y tế và tài chính dẫn dắt đà tăng, trong khi công nghệ là nhóm diễn biến kém nhất.
Ở nhóm bán dẫn, Marvell Technology tăng 4,9%, trong khi Advanced Micro Devices, Micron Technology và Qualcomm lần lượt giảm từ 2,6% đến 7,7%. Nhóm chăm sóc sức khỏe được hỗ trợ bởi UnitedHealth, mã này tăng 5,2% sau khi Bank of America nâng khuyến nghị đối với cổ phiếu lên mức “mua”.
Đà phục hồi của nhóm tài chính diễn ra sau nhịp bán tháo mạnh trong phiên trước, khi thị trường dấy lên lo ngại mới về tín dụng tư nhân.
Blackstone trở thành nhà quản lý tài sản mới nhất áp dụng giới hạn rút vốn tại quỹ tín dụng tư nhân chủ lực sau khi lượng yêu cầu rút tiền gia tăng. Dù vậy, cổ phiếu công ty vẫn tăng 7,5%.
Ở chiều ngược lại, CrowdStrike mất 3,8% sau khi doanh nghiệp công bố chi phí hoạt động hàng quý tăng cao.
Ngoài ra, chuyến giới thiệu đầu tư cho SpaceX do Elon Musk dẫn dắt đã bắt đầu từ thứ Năm (4/6), trước thời điểm dự kiến niêm yết vào ngày 12/6. Công ty đặt mục tiêu huy động 75 tỷ USD trong thương vụ IPO có thể đưa định giá lên 1.750 tỷ USD.
Độ rộng thị trường nghiêng về bên mua. Trên NYSE, số mã tăng vượt số mã giảm với tỷ lệ 2,19:1; có 308 cổ phiếu lập đỉnh mới trong 52 tuần và 145 mã chạm đáy mới. Trên Nasdaq, tỷ lệ này là 1,83:1, với 3.082 mã tăng và 1.681 mã giảm. S&P 500 ghi nhận 24 mã lập đỉnh mới và 11 mã xuống đáy mới, trong khi Nasdaq Composite có 100 mã lập đỉnh mới và 92 mã chạm đáy mới. Tổng khối lượng giao dịch trên các sàn Mỹ đạt 18,77 tỷ cổ phiếu, thấp hơn mức trung bình 20 ngày gần nhất là 20,11 tỷ cổ phiếu.