Chủ nhật 19/07/2026 08:27
Hotline: 024.355.63.010
Bất động sản

Chủ tịch tỉnh Nghệ An biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành quả huyện Kỳ Sơn đạt được trong 60 năm qua

01/02/2022 01:00
“Biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành quả mà huyện Kỳ Sơn đạt được trong 60 qua” – Đó là thông điệp được Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung nêu lên tại buổi Tọa đàm "Kỷ niệm 60 năm thành lập huyện Kỳ Sơn”…

Tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp…

Ảnh minh họa

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung trao bức trướng của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ tỉnh tặng huyện Kỳ Sơn để ghi nhận thành quả "60 năm phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, đổi mới, xây dựng và phát triển" của huyện này.

Phát biểu tại buổi tọa đàm nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh: Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành quả mà huyện Kỳ Sơn đã đạt được trong 60 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc huyện Kỳ Sơn đã khắc phục mọi khó khăn, thử thách, năng động, sáng tạo, phát huy tiềm năng, lợi thế, khơi dậy mạnh mẽ nội lực, khai thác tối đa ngoại lực để xây dựng huyện nhà ngày càng phát triển và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Những kết quả huyện Kỳ Sơn đạt được trong 60 năm qua, nhất là việc ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, giữ yên biên giới có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, tạo thuận lợi để tỉnh nhà có điều kiện tập trung phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, là tiền đề, là nền tảng vững chắc tạo động lực to lớn để huyện Kỳ Sơn tiếp tục phát triển toàn diện hơn trong thời gian tới.

Ảnh minh họa
Văn nghệ chào mừng "Kỷ niệm 60 năm thành lập huyện Kỳ Sơn".

“Trong thời gian tới, Kỳ Sơn cần tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, đổi mới, chủ động, sáng tạo và tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong đó, tiếp tục giữ vững 3 yên, gồm: yên dân, yên địa bàn và yên biên giới. Bên cạnh đó, tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Kỳ Sơn lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các Quy hoạch một cách toàn diện, khoa học, phù hợp với yêu cầu phát triển và đặc thù, đặc trưng vùng miền, văn hóa địa phương. Tăng cường thu hút đầu tư trên các lĩnh vực. Khuyến khích, thu hút các nguồn lực đầu tư vào phát triển nông - lâm nghiệp, nông thôn, nhất là các sản phẩm thế mạnh của huyện. Chăm lo phát triển sự nghiệp văn hóa - xã hội. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Tăng cường giữ vững mục tiêu đảm bảo quốc phòng - an ninh, đối ngoại, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh” – Chủ tịch UBND tỉnh nghệ An Nguyễn Đức Trung lưu ý.

Nhìn lại 60 năm xây dựng và phát triển…

Với những thành quả mà Kỳ Sơn đã đạt được, Tỉnh ủy – HĐND – UBND- UBMTTQ tỉnh Nghệ An đã tặng Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân huyện Kỳ Sơn bức trướng: "60 năm phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, đổi mới, xây dựng và phát triển".

Ảnh minh họa
Ông Vi Hòe - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kỳ Sơn trình bày diễn văn kỷ niệm 60 năm thành lập huyện.

Nhìn lại chặng đường lịch sử 60 năm qua, ông Vi Hòe - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kỳ Sơn cho biết: Trước năm 1961, Kỳ Sơn thuộc huyện Tương Dương. Ngày 17/5/1961, xuất phát từ đặc điểm địa lý, kinh tế, xã hội, theo đề nghị của Ủy ban hành chính tỉnh Nghệ An, Hội đồng Chính phủ ban hành Quyết định số 65-CP chia tách huyện Tương Dương thành 2 huyện, đó là: Tương Dương và Kỳ Sơn. Theo đó, Kỳ Sơn là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng - an ninh, là vùng đất “phên dậu” phía Tây của Tổ quốc. Trong suốt chiều dài lịch sử 60 năm qua, các thế hệ cán bộ, nhân dân các dân tộc anh em của Kỳ Sơn đã cùng nhau bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Hoạt động đối ngoại với các địa phương của nước bạn Lào có chung đường biên giới được duy trì, tô thắm thêm tình hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam - Lào. Từ khi thành lập huyện đến nay, Đảng bộ huyện Kỳ Sơn đã tổ chức 23 lần Đại hội và đề ra nhiều mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm Kỳ Sơn phát triển.

Ảnh minh họa
Ông Vi Hoè - Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện Kỳ Sơn đến với bà con trong Ngày hội Đại đoàn kết ở xã Mường Lống.

“60 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Kỳ Sơn đã kiên trì vượt qua những khó khăn, thử thách và giành được nhiều kết quả quan trọng. Đặc biệt, trong thời kỳ đổi mới, quân và dân huyện Kỳ Sơn vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng, các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân Kỳ Sơn đã đóng góp cao nhất sức người, sức của để thực hiện các nhiệm vụ vừa xây dựng phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, vừa đảm bảo nhiệm vụ bảo vệ biên giới, đập tan các âm mưu phá hoại của đế quốc Mỹ và tay sai, đánh đuổi hàng trăm toán gián điệp, thổ phỉ, biệt kích thường xuyên đột nhập qua biên giới...Đảng bộ và đồng bào các dân tộc huyện Kỳ Sơn luôn một lòng tin theo Đảng, một lòng bảo vệ độc lập, toàn vẹn lãnh thổ và xây dựng quê hương, đất nước. Hệ thống chính trị không ngừng được củng cố, phát triển. Từ ngày đầu thành lập với khoảng gần 200 đảng viên, đến nay Đảng bộ huyện đã có 47 tổ chức cơ sở trực thuộc với gần 6.000 đảng viên. Kinh tế - xã hội từng bước phát triển. Đến nay, đã có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại trung bình đạt 10,5 tiêu chí. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên, đến năm 2020 thu nhập bình quân đã đạt 23 triệu đồng/người/năm. Các giá trị về lịch sử, bản sắc văn hóa các dân tộc được quan tâm bảo tồn, phát huy” - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kỳ Sơn nhìn nhận.

Hoàng Lan

Tin bài khác
Bài học quốc tế và triển vọng thị trường bất động sản Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh

Bài học quốc tế và triển vọng thị trường bất động sản Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh

Quy hoạch đô thị đa trung tâm, phát triển hạ tầng và hình thành các cực tăng trưởng mới đang tạo nền tảng để thị trường bất động sản Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh bước vào chu kỳ tăng trưởng dài hạn, tương tự những gì Thượng Hải và Seoul đã trải qua.
Nguồn cung nhà ở tăng mạnh, người mua vẫn khó tìm nhà vừa túi tiền

Nguồn cung nhà ở tăng mạnh, người mua vẫn khó tìm nhà vừa túi tiền

Dù gần 100.000 sản phẩm nhà ở được mở bán trong nửa đầu năm 2026, thị trường vẫn thiếu căn hộ giá phù hợp, khi nguồn cung chủ yếu tập trung ở phân khúc cao cấp và hạng sang.
Tạo lập quỹ đất hiệu quả cho phát triển kinh tế xã hội thời kỳ mới

Tạo lập quỹ đất hiệu quả cho phát triển kinh tế xã hội thời kỳ mới

Hoàn thiện cơ chế thu hồi đất, bồi thường và khai thác giá trị gia tăng là yêu cầu cấp thiết nhằm phát triển đô thị theo mô hình TOD, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.
Geleximco được đề xuất

Geleximco được đề xuất 'cầm trịch' dự án sông Nhuệ hơn 75.000 tỷ đồng

Dự án đầu tư xây dựng, tu bổ xung yếu hệ thống đê điều, nạo vét và xử lý ô nhiễm môi trường sông Nhuệ có tổng mức đầu tư sơ bộ 75.115 tỷ đồng, được thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT). Theo nghị quyết, Tập đoàn Geleximco là đơn vị được đề xuất thực hiện dự án trong trường hợp lựa chọn nhà đầu tư đặc biệt.
Hà Nội tăng tốc phát triển nhà ở đáp ứng nhu cầu thực và tái cấu trúc

Hà Nội tăng tốc phát triển nhà ở đáp ứng nhu cầu thực và tái cấu trúc

Hà Nội đẩy mạnh phát triển đồng bộ nhà ở xã hội, thương mại và cho thuê, bổ sung nguồn cung lớn, trong khi thị trường dần tái cấu trúc theo nhu cầu ở thực của người dân.
Thị trường bất động sản năm 2026 bước vào giai đoạn thanh lọc và tái định vị giá trị

Thị trường bất động sản năm 2026 bước vào giai đoạn thanh lọc và tái định vị giá trị

Thị trường bất động sản nửa đầu năm 2026 ghi nhận tín hiệu phục hồi nhưng phân hóa mạnh, quá trình thanh lọc diễn ra rõ nét, hướng tới nhu cầu ở thực và phát triển bền vững.
Nguồn cung nhà ở Hà Nội dịch chuyển theo hành lang đô thị mới

Nguồn cung nhà ở Hà Nội dịch chuyển theo hành lang đô thị mới

Thị trường nhà ở Hà Nội đang chuyển dịch mạnh ra khu vực ngoài nội đô, bám theo các hành lang phát triển mới, phù hợp định hướng đô thị đa cực và tăng cường liên kết vùng dài hạn.
Bộ Xây dựng ban hành quy chuẩn mới về quy hoạch đô thị và nông thôn

Bộ Xây dựng ban hành quy chuẩn mới về quy hoạch đô thị và nông thôn

Bộ Xây dựng vừa chính thức ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2026/BXD, thay thế quy chuẩn cũ từ năm 2021, có hiệu lực từ ngày 1/1/2027.
Quy hoạch, hạ tầng và dữ liệu đang định hình lại thị trường bất động sản 2026

Quy hoạch, hạ tầng và dữ liệu đang định hình lại thị trường bất động sản 2026

Thị trường bất động sản Việt Nam đang định hình một chu kỳ phát triển mới, dẫn dắt bởi quy hoạch, hạ tầng, minh bạch thông tin và nhu cầu thực.
Từ đầu cơ đến kiến tạo giá trị: Chu kỳ bất động sản mới đang lựa chọn điều gì?

Từ đầu cơ đến kiến tạo giá trị: Chu kỳ bất động sản mới đang lựa chọn điều gì?

Sau giai đoạn điều chỉnh kéo dài, thị trường bất động sản Việt Nam đang bước vào chu kỳ phục hồi với những động lực hoàn toàn khác so với trước đây. Nếu giai đoạn 2020–2022 được dẫn dắt bởi kỳ vọng tăng giá và tâm lý "đón sóng", thì nửa cuối năm 2026 lại chứng kiến sự dịch chuyển rõ nét của dòng tiền về những tài sản có giá trị sử dụng thực, pháp lý minh bạch, quy hoạch đồng bộ và khả năng khai thác lâu dài.
Hà Nội chuyển hướng phát triển nhà ở cho thuê, mở lối an cư bền vững cho người trẻ

Hà Nội chuyển hướng phát triển nhà ở cho thuê, mở lối an cư bền vững cho người trẻ

Giá nhà tăng cao và nhu cầu cư trú thay đổi đang buộc Hà Nội chuyển hướng sang phát triển nhà ở cho thuê, từng bước hình thành thị trường chuyên nghiệp và đa dạng lựa chọn an cư.
Đồng Nai tăng tốc phát triển nhà ở xã hội, hướng tới 65.000 căn vào năm 2030

Đồng Nai tăng tốc phát triển nhà ở xã hội, hướng tới 65.000 căn vào năm 2030

Đẩy mạnh tháo gỡ điểm nghẽn về quỹ đất, thủ tục đầu tư và áp dụng cơ chế "luồng xanh ưu tiên", Đồng Nai đang tăng tốc triển khai các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân. Địa phương đặt mục tiêu hoàn thành hơn 8.000 căn hộ trong năm 2026, tiến tới xây dựng 65.000 căn vào năm 2030, đáp ứng nhu cầu an cư của người thu nhập thấp và lực lượng lao động tại các khu công nghiệp.
Dòng vốn chuyển hướng, nhà đầu tư ưu tiên “mua đúng” thay vì chạy theo xu hướng

Dòng vốn chuyển hướng, nhà đầu tư ưu tiên “mua đúng” thay vì chạy theo xu hướng

Xu hướng đầu tư năm 2026 cho thấy sự dịch chuyển rõ rệt khi dòng vốn trở nên chọn lọc hơn, nhà đầu tư không còn chạy theo số lượng mà tập trung vào giá trị dài hạn.
CEO JLL: Giá nhà leo thang không do TOD

CEO JLL: Giá nhà leo thang không do TOD

CEO của JLL lưu ý rằng không nên mặc định mọi dự án bất động sản phát triển theo TOD đều sẽ tạo ra những đợt tăng giá mạnh trong tương lai. TP.HCM đã quy hoạch nhiều khu TOD dọc các tuyến metro và trong khoảng 3 - 5 năm tới, thị trường có thể đón thêm hàng loạt dự án mới với nguồn cung dồi dào khi quy hoạch dần được hoàn thiện.
TP. Hồ Chí Minh: Phường Long Nguyên bước vào giai đoạn hạ tầng mở đường, dòng vốn dịch chuyển

TP. Hồ Chí Minh: Phường Long Nguyên bước vào giai đoạn hạ tầng mở đường, dòng vốn dịch chuyển

Sau nhiều năm tăng trưởng mạnh, mặt bằng giá bất động sản tại khu Đông và khu vực Đông Bắc TP. Hồ Chí Minh đã thiết lập mặt bằng mới. Trong bối cảnh quỹ đất ngày càng khan hiếm và giá bán liên tục tăng, dòng tiền đầu tư bắt đầu có xu hướng mở rộng theo các hành lang hạ tầng kết nối, hướng về những khu vực còn nhiều dư địa phát triển nhưng đã hình thành các động lực tăng trưởng rõ nét.