Thứ tư 16/07/2025 02:17
Hotline: 024.355.63.010
Bất động sản

Chủ động phòng, chống cháy rừng và đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm tại Thừa Thiên Huế

18/04/2024 12:45
Đó là 2 vấn đề lưu ý với các ngành, chủ đầu tư, đơn vị thi công khi trực tiếp kiểm tra công tác phòng, chống cháy rừng và tiến độ thi công các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh vào ngày 17/4.

Đó là 2 vấn đề mà UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu lưu ý với các ngành, chủ đầu tư, đơn vị thi công khi trực tiếp kiểm tra công tác phòng, chống cháy rừng (PCCR) và tiến độ thi công các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh vào ngày 17/4.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu (thứ 2 bên phải qua) kiểm tra trang thiết bị bay phát hiện đám cháy
Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu (thứ 2 bên phải qua) kiểm tra trang thiết bị bay phát hiện đám cháy.

Cùng thực tế kiểm tra với Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu còn có: UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Huế Phan Thiên Định; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh; TUV, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Võ Lê Nhật và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, cấp ủy, chính quyền các địa phương.

“Phát hiện sớm, phản ứng nhanh, xử lý hiệu quả”

Trực tiếp kiểm tra công tác bố trí lực lượng, phương tiện và triển khai các biện pháp lâm sinh phục vụ việc PCCR tại địa bàn khu di tích Chín Hầm, phường An Tây và Núi Vung, xã Thuỷ Bằng (TP. Huế), Bí thư Tỉnh uỷ Lê Trường Lưu ghi nhận sự vào cuộc, chủ động triển khai của cả hệ thống chính trị trong công tác PCCR thời gian qua.

Theo dự báo, thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra. Để chủ động thực hiện tốt công tác PCCR, hạn chế thấp nhất số vụ, thiệt hại do cháy rừng gây ra, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp PCCR. Giữ nguyên tắc, quan điểm phòng cháy là phải “phát hiện sớm, phản ứng nhanh, xử lý hiệu quả”.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu yêu cầu, ngành kiểm lâm cần tập trung đổi mới công tác tuyên truyền PCCR. Làm cho người dân hiểu, PCCR là trách nhiệm chung của toàn xã hội; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong dự báo, cánh báo nguy cơ và phát hiện sớm cháy rừng.

Các ngành, địa phương, chủ rừng tăng cường mua sắm vật tư, trang thiết bị chữa cháy; soát xét lại phương án huy động lực lượng, phương tiện, đảm bảo sẵn sàng tham gia PCCR kịp thời, hiệu quả theo phương châm “4 tại chỗ”.

Hiện, toàn tỉnh đã xác định được 5 vùng trọng điểm cháy rừng, với hơn 70.000 ha trải đều trong toàn tỉnh. Mặc dù các cấp, các ngành đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp PCCR, nhưng do thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài, nên từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 6 vụ cháy với tổng diện tích 12,7 ha.

Ngoài nguyên nhân khách quan do nắng nóng kéo dài, nguyên nhân chủ quan do một số người dân sống gần rừng, ven rừng ý thức trách nhiệm chưa cao, không chấp hành pháp luật, xử lý thực bì, đốt ong, thắp hương tại các nghĩa trang gần rừng trong thời gian cao điểm nắng nóng dẫn đến cháy.

Tranh thủ thời tiết, đẩy nhanh tiến độ

Tiến hành kiểm tra tiến độ thi công tại tuyến đường cứu hộ, cứu nạn Phong Điền – Điền Lộc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu và Đoàn công tác nhận thấy, dù thời tiết nắng nóng, nhưng công nhân ở đây vẫn đang khẩn trương làm việc với mục tiêu cao nhất, đảm bảo tiến độ đề ra. Chỉ còn khoảng 3,5km đường đơn vị đang tiếp tục thi công nữa là có thể thông xe toàn tuyến theo kế hoạch.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu và Đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường cứu hộ, cứu nạn Phong Điền – Điền Lộc
Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu và Đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường cứu hộ, cứu nạn Phong Điền – Điền Lộc.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu chỉ đạo, tuy thời tiết nắng nóng, nhưng đây là thời điểm thuận lợi để chủ đầu tư và đơn vị thi công triển khai các phương án, đẩy nhanh tiến độ. Cấp ủy, chính quyền địa phương huyện Phong Điền cùng phối hợp với chủ đầu tư và đơn vị thi công tập trung tháo gỡ những khó khăn hiện nay. Đây là tuyến đường quan trọng không chỉ cho việc đi lại thuần túy, mà còn sử dụng trong việc cứu hộ, cứu nạn; tạo bộ mặt đô thị cho bộ mặt vùng nông thôn của huyện Phong Điền, nhất là khu vực Ngũ Điền.

Sau thời gian nỗ lực thi công, đến nay, công trình cầu vượt cửa Thuận An (TP. Huế) đã bắt đầu hình thành hình hài của một cây cầu chiến lược cho sự phát triển đi lên của tỉnh. Công trình vẫn đang được thi công các hạng mục còn lại. Dù còn những khó khăn nhất định, nhưng theo chủ đầu tư và đơn vị thi công phấn đấu, cuối năm 2024, cầu vượt cửa Thuận An sẽ hợp long. Tháng 3/2025 cầu thông xe kỹ thuật và cuối năm 2025 sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, công tác giải phóng mặt bằng vẫn còn những vướng mắc. Số mồ mả của người dân ảnh hưởng đến công trình vẫn chưa được giải quyết triệt để. Những hộ dân nằm trong diện giải tỏa, di dời đã có phương án tại Khu TĐC B5, phường Thuận An (TP. Huế).

Trước vấn đề này, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu chỉ đạo, hạng mục nào thuận lợi thì tập trung tiếp tục triển khai; những hạng mục khó cần phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương để từng bước tháo gỡ, nhưng phải trên tinh thần vì cuộc sống người dân.

Để đưa người dân nằm trong vùng ảnh hưởng của công trình cầu vượt cửa Thuận An, hiện đơn vị thi công đang tập trung san nền, hạ tầng Khu TĐC B5 để đưa 145 hộ dân về sinh sống ổn định tại đây. Báo cáo với Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu và Đoàn công tác, lãnh đạo chính quyền phường Thuận An cho biết, người dân rất đồng tình, ủng hộ chủ trương di dời, giải tỏa, nhưng họ cũng mong sớm được về nơi ở mới để ổn định cuộc sống.

Công trình cầu vượt cửa Thuận An đã bắt đầu hình thành hình hài của một cây cầu chiến lược cho sự phát triển của tỉnh
Công trình cầu vượt cửa Thuận An đã bắt đầu hình thành hình hài của một cây cầu chiến lược cho sự phát triển của tỉnh.

Trước thực tế này, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu chỉ đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và TP. Huế tiếp tục phối hợp với chủ đầu tư, đơn vị thi công rà soát và có phương án để làm tốt công tác giải phóng mặt bằng. Những hộ nào thuận lợi thì có phương án sớm, những hộ còn những vướng mắc tiếp tục tháo gỡ.

“Hầu hết các công trình đều cơ bản đảm bảo tiến độ. Tuy nhiên, từ thực tế kiểm tra các công trình, vấn đề giải phóng mặt bằng vẫn được tiếp tục triển khai thực hiện, tập trung tháo gỡ. Tỉnh tiếp tục huy động các nguồn vốn để các công trình đảm bảo tiến độ. Sau khi hoàn thành các công trình này, bộ mặt đô thị của TP. Huế và cả tỉnh có những thay đổi, đi kèm là đời sống của người dân cũng không ngừng tăng lên; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị, sớm đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu khẳng định.

Lê Hoàn

Bài liên quan
Tin bài khác
TS. Võ Trí Thành: Bất động sản Hải Phòng hội tụ ba lợi thế phát triển

TS. Võ Trí Thành: Bất động sản Hải Phòng hội tụ ba lợi thế phát triển

Sự kết hợp giữa nền tảng sản xuất, chính sách linh hoạt và chất lượng sống cao giúp Hải Phòng trở thành điểm đến hấp dẫn cho nhà đầu tư chiến lược.
Chuyển dịch thuê toàn cầu: Bất động sản công nghiệp Việt Nam đang ở đâu?

Chuyển dịch thuê toàn cầu: Bất động sản công nghiệp Việt Nam đang ở đâu?

Sự thay đổi chiến lược thuê của các tập đoàn toàn cầu đang tạo bước ngoặt cho bất động sản công nghiệp. Việt Nam đứng trước cơ hội vàng – nhưng liệu có đủ năng lực để nắm bắt?
Cải cách hành chính: Đòn bẩy mới cho bất động sản “bứt phá”

Cải cách hành chính: Đòn bẩy mới cho bất động sản “bứt phá”

Triển khai mô hình chính quyền đô thị hai cấp và sáp nhập địa giới hành chính từ 1/7/2025 mở ra cơ hội vàng giúc thị trường bất động sản chuyển mình vượt rào cản.
Chủ tịch VACC: Cần giải quyết tình trạng “giá đất đuổi giá nhà”

Chủ tịch VACC: Cần giải quyết tình trạng “giá đất đuổi giá nhà”

Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Nguyễn Quốc Hiệp đề xuất cải cách thủ tục hành chính và quy định đấu thầu để xử lý tình trạng “giá đất đuổi giá nhà”, thúc đẩy bất động sản bền vững.
Khánh Hòa: Kêu gọi đầu tư khai thác du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng tại 2 khu rừng phòng hộ

Khánh Hòa: Kêu gọi đầu tư khai thác du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng tại 2 khu rừng phòng hộ

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc và Nam Khánh Hòa vừa công bố kế hoạch cho thuê môi trường rừng để khai thác du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và giải trí tại hai khu vực này.
Đề xuất điều chỉnh bảng giá đất nông nghiệp TP. Hồ Chí Minh bằng 65–70% giá đất ở

Đề xuất điều chỉnh bảng giá đất nông nghiệp TP. Hồ Chí Minh bằng 65–70% giá đất ở

Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Chủ tịch UBND Thành phố kiến nghị điều chỉnh giá đất nông nghiệp trong Quyết định 79/2024 theo hướng tăng lên mức bằng 65–70% giá đất ở trong bảng giá đất.
Đề xuất bổ sung sân bay Măng Đen, Vân Phong vào quy hoạch hàng không quốc gia

Đề xuất bổ sung sân bay Măng Đen, Vân Phong vào quy hoạch hàng không quốc gia

Bộ Xây dựng vừa trình Thủ tướng phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, bổ sung hai sân bay Măng Đen và Vân Phong, mở ra cơ hội đột phá kinh tế - xã hội cho các địa phương.
Chi phí xây dựng leo thang bất động sản bị tác động thế nào?

Chi phí xây dựng leo thang bất động sản bị tác động thế nào?

Báo cáo Savills Impacts chỉ rõ chi phí, tài chính và nhân lực đang ghìm ngành xây dựng. Chịu áp lực nhưng mở ra hướng đi bền vững cho thị trường bất động sản.
Cơ hội vàng để quy hoạch thông minh sau sáp nhập địa giới hành chính

Cơ hội vàng để quy hoạch thông minh sau sáp nhập địa giới hành chính

Việc sáp nhập đơn vị hành chính và chuyển sang mô hình chính quyền hai cấp mở ra cơ hội vàng cho quy hoạch thông minh.
Có rủi ro từ quy định tính thêm 5,4%/năm tiền sử dụng đất chưa nộp?

Có rủi ro từ quy định tính thêm 5,4%/năm tiền sử dụng đất chưa nộp?

Dự thảo sửa đổi Nghị định 103 quy định mức thu bổ sung 5,4%/năm đối với tiền sử dụng đất chưa nộp đang vấp phải phản ứng từ doanh nghiệp bất động sản. Các nhà đầu tư cảnh báo rủi ro pháp lý và tài chính và đề xuất điều chỉnh chính sách để tránh gây tắc nghẽn thị trường.
Đà Nẵng điều chỉnh giá đất: Mức tăng “sốc” từ 125%–172%

Đà Nẵng điều chỉnh giá đất: Mức tăng “sốc” từ 125%–172%

UBND TP Đà Nẵng ban hành Quyết định 45, điều chỉnh giá đất từ 7-7-2025, tăng mạnh đến 170%. Đường Bạch Đằng lên gần 341 triệu đồng/m², nguồn thu ngân sách bùng nổ, báo hiệu cơ hội và thách thức cho thị trường bất động sản.
Tập đoàn Bcons tổ chức lễ khởi công Dự án Bcons Bình An Đông Tây

Tập đoàn Bcons tổ chức lễ khởi công Dự án Bcons Bình An Đông Tây

Ngày 28/6/2025, sự kiện “Lễ khởi công dự án Bcons Bình An – Đông Tây” là mốc son ghi dấu cho sự phát triển và khẳng định sự gắn bó của Bcons với mảnh đất Bình Dương.
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Người dân được lợi gì từ việc phân quyền về cấp xã?

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Người dân được lợi gì từ việc phân quyền về cấp xã?

Theo ông Mai Văn Phấn – Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), đây là bước đi thiết thực nhằm rút ngắn quy trình, giảm thiểu thủ tục hành chính và tăng tính tiếp cận cho người dân, đặc biệt tại các khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa.
Giá đất TP. Vinh (Nghệ An) có nơi lên tới 165 triệu đồng/m2

Giá đất TP. Vinh (Nghệ An) có nơi lên tới 165 triệu đồng/m2

Nhiều tuyến phố trung tâm TP. Vinh bất ngờ điều chỉnh giá đất tăng gấp ba lần, có nơi lên tới 165 triệu đồng/m², vượt xa mặt bằng chung toàn tỉnh Nghệ An.
Điều chỉnh quy hoạch TP. Hồ Chí Minh đến năm 2040

Điều chỉnh quy hoạch TP. Hồ Chí Minh đến năm 2040

Ngày 25/6, UBND TP. Hồ Chí Minh chính thức công bố Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060.