Cần tập trung hỗ trợ doanh nghiệp và thị trường bất động sản

16:54 21/07/2023

Mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế được xác định là trọng tâm trong nhiệm vụ của chính phủ.

Ngày 21/7, cuộc họp của Ban Bí thư dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đánh giá tình hình kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp cho 6 tháng cuối năm. Dù kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt nhiều khó khăn và thương mại toàn cầu phục hồi chậm, Việt Nam đã duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và đảm bảo cân đối lớn.

Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế, Bộ Chính trị đã nhấn mạnh về việc tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết và kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ. Điều này bao gồm tập trung rà soát và hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật, phân cấp và phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực phù hợp. Đồng thời, cần tiếp tục giám sát, kiểm soát chặt chẽ và rà soát, sắp xếp bộ máy nhằm tăng cường hiệu lực và hiệu quả.

Ảnh minh họa
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN.

Mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế được xác định là trọng tâm trong nhiệm vụ của chính phủ. Các biện pháp cụ thể, như chính sách tài khóa được tập trung hỗ trợ doanh nghiệp và người dân để giảm áp lực chi phí và thúc đẩy sản xuất, cũng sẽ được triển khai. Điều này cần kết hợp với chính sách tiền tệ linh hoạt, chủ động và kịp thời để tạo động lực tăng trưởng.

Ngoài ra, Bộ Chính trị đã đặc biệt nhấn mạnh việc triển khai hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp của chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bao gồm cả 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Điều này đồng thời đòi hỏi tăng cường công tác giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo các thị trường như trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản, tín dụng ngân hàng và chứng khoán hoạt động an toàn, lành mạnh và bền vững.

Trong bối cảnh các thách thức kinh tế và chính trị ngày càng phức tạp, Bộ Chính trị cũng đưa ra một số hướng đi cụ thể nhằm đảm bảo nguồn cung xăng dầu và điện cho sản xuất và tiêu dùng. Đồng thời, cần tập trung vào sản xuất tiêu dùng trong nước và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.

Cần tập trung hỗ trợ doanh nghiệp và thị trường bất động sản
Cần tập trung hỗ trợ doanh nghiệp và thị trường bất động sản.

Bên cạnh việc tập trung vào các biện pháp kinh tế, công tác phòng, chống tham nhũng và tiêu cực cũng được đánh giá là cần thiết và quan trọng. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng là một trong những mục tiêu quan trọng của chính phủ.

Trong thời gian tới, công tác thông tin và truyền thông chính sách cũng được coi là một yếu tố quan trọng, giúp duy trì tinh thần đoàn kết toàn dân tộc và giữ vững niềm tin của thị trường, doanh nghiệp và nhà đầu tư. Đồng thời, cần chú trọng đấu tranh chống thông tin xấu độc, sai sự thật và chống phá Đảng, Nhà nước.

Cuộc họp của Ban Bí thư đã đề ra một loạt các biện pháp quan trọng và chi tiết nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hỗ trợ doanh nghiệp, trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước vẫn đang đối mặt với những khó khăn và thách thức. Sự tập trung và thực hiện mạnh mẽ các giải pháp này sẽ góp phần nâng cao khả năng vượt qua khó khăn của Việt Nam và đưa nền kinh tế đến những thành tựu mới.

P.V (t/h)