Bình Dương rộn ràng khai hội ngày khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia Techfest 2022

14:37 02/12/2022

Techfest 2022 có khoảng 30 hội nghị, hội thảo chuyên đề về xu hướng công nghệ, kết nối đầu tư, chia sẻ kinh nghiệm phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; chia sẻ kinh nghiệm, bài học về chuyển đổi mô hình nhằm thích ứng và bứt phá sau đại dịch. Đặc biệt, các chương trình hội thảo với các chủ đề về doanh nghiệp khoa học công nghệ, hội thảo về đổi mới sáng tạo mở và công nghiệp 4.0, chung kết “Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia”, sẽ là cơ hội để kết nối, chia sẻ và tạo lập những giá trị mới.

Sáng 2/12, Bộ KH&CN phối hợp với UBND tỉnh Bình Dương và Tổng công ty Becamex IDC tổ chức khai mạc chuỗi các hoạt động Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia Techfest 2022.

Dự lễ khai mạc, ông Trần Văn Tùng – Thứ trưởng Bộ KH&CN chia sẻ: Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia Techfest 2022 là hoạt động được tổ chức thường niên từ năm 2015 và trở thành sân chơi lớn nhất về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo Việt Nam. Sự có mặt đông đủ cộng đồng khởi nghiệp cả nước và từ nhiều quốc gia là kết quả của sự nỗ lực không mệt mỏi của cả chuỗi hoạt động xây dựng và phát triển hệ sinh thái trong cả năm 2022. 

Bộ KH&CN phối hợp với UBND tỉnh Bình Dương và Tổng công ty Becamex IDC tổ chức khai mạc chuỗi các hoạt động Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia Techfest 2022.
Bộ KH&CN phối hợp với UBND tỉnh Bình Dương và Tổng công ty Becamex IDC tổ chức khai mạc chuỗi các hoạt động Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia Techfest 2022.

Hôm nay, tại Ngày hội gồm triển lãm với hàng trăm gian hàng các sản phẩm, dịch vụ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong đó có 10% là các gian hàng trưng bày các sản phẩm của doanh nghiệp khoa học và công nghệ, 70% các sản phẩm, mô hình ý tưởng của các startup, còn lại là các gian hàng trưng bày sản phẩm mới của các doanh nghiệp tiềm năng. Techfest 2022 có khoảng 30 hội nghị, hội thảo chuyên đề về xu hướng công nghệ, kết nối đầu tư, chia sẻ kinh nghiệm phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; chia sẻ kinh nghiệm, bài học về chuyển đổi mô hình nhằm thích ứng và bứt phá sau đại dịch. Đặc biệt, các chương trình hội thảo với các chủ đề về doanh nghiệp khoa học công nghệ, hội thảo về đổi mới sáng tạo mở và công nghiệp 4.0, chung kết “Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia”, sẽ là cơ hội để kết nối, chia sẻ và tạo lập những giá trị mới. 

Ông Trần Văn Tùng – Thứ trưởng Bộ KH&CN phát biểu tại lễ khai mạc
Ông Trần Văn Tùng – Thứ trưởng Bộ KH&CN phát biểu tại lễ khai mạc.

Điểm nhấn của năm nay, Bộ KH&CN phối hợp với UBND tỉnh Bình Dương tổ chức Diễn đàn chính sách đa phương cấp cao về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, và chuỗi các hội thảo điểm nhấn (hay còn gọi là Stage). Cụ thể bao gồm:

IPO Stage – Đường băng sáng tạo, Kỳ lân cất cánh, là một trong những toạ đàm chiến lược ươm tạo và tăng tốc Kỳ lân cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp KHCN và ĐMST có tiềm năng và được khẳng định về thị trường cũng như năng lực phát triển, IPO thúc đẩy thị trường vốn quy mô quốc gia và hướng đến thị trường IPO quốc tế như Singapore, Hàn quốc, Nhật Bản và NewYork (Hoa Kỳ)… IPO stage là cơ hội cho cộng đồng nhà đầu tư lớn, doanh nghiệp lớn và SME cơ hội kết nối vs các định chế tài chính, quy trình phương pháp IPO tiêu chuẩn quốc tế và rộng hơn là tạo ra sân chơi mới, đường băng sáng tạo mới cho Kỳ Lân cất cánh trong kỷ nguyên số. 

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày trong ngày hội khởi nghiệp
Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày trong ngày hội khởi nghiệp.

Open Innovation Stage – Diễn đàn đổi mới sáng tạo mở lần 2, là sự kiện mong muốn thay đổi nhận thức về định hướng phát triển có chiều sâu cho hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi nền kinh tế tri thức sau gần 10 năm xây dựng, thông qua các nền tảng mở, công cụ mở và chuỗi liên kết hợp tác giữa Viện trường – Doanh nghiệp – Chính phủ - Truyền thông.

Mentor Stage là hội thảo chuyên đề về chủ đề cố vấn cho khởi nghiệp sáng tạo, tổng kết chương trình cố vấn khởi nghiệp toàn cầu giai đoạn 1 - chương trình được động bởi Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Ngoại giao để tập hợp 21 Hội trí thức ngưởi Việt Nam tại nước ngoài hỗ trợ cho khởi nghiệp sáng tạo, phối hợp cùng các cố vấn trong nước để hình thành mạng lưới cố vấn đồng hành, tư vấn cho uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của địa phương, phát hiện và giải quyết các vấn đề, thách thức của địa phương bằng các giải pháp công nghệ, đổi mới sáng tạo. 

Ảnh minh họa
Thứ trưởng Bộ KH&CN cùng đoàn đại biểu tại ngày hội khởi nghiệp

VC Stage - Hội thảo chuyên đề về việc phối hợp, liên kết các nguồn lực từ khối các tập đoàn và các quỹ đầu tư mạo hiểm trong và ngoài nước mong muốn thúc đẩy, tìm ra các hướng/hoạt động mới trong việc đẩy mạnh các nguồn vốn đầu tư cho đổi mới sáng tạo, đồng thời mang lại những góc nhìn mới, mở ra các cơ hội hợp tác để đẩy thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Và Innovation Hub Stage, hội thảo chuyên đề về các Trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Tại Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 Thủ tướng đã giao Bộ Khoa học và Công nghệ: Xây dựng hệ thống Trung tâm đổi mới sáng tạo hỗ trợ nghiên cứu phát triển, khởi nghiệp sáng tạo, đảm bảo vận hành thành công các Trung tâm với các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội, cạnh tranh so với khu vực và quốc tế. Mục tiêu của buổi hội thảo này nhằm chia sẻ mô hình, cách thức vận hành Trung tâm đổi mới sáng tạo (Innovation Hub) trong các chủ thể từ trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và các địa phương và tư vấn các giải pháp quy hoạch, kết nối các nguồn lực hỗ trợ để hình thành hệ thống trung tâm quốc gia hoạt động hiệu quả.

Hoàng Thu