Thứ ba 21/04/2026 22:12
Hotline: 024.355.63.010
Thời cuộc

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh: Tây Ninh quyết tâm vươn lên bằng tinh thần đoàn kết và khát vọng phát triển

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là Đại hội của “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, thể hiện quyết tâm đoàn kết, nỗ lực của toàn Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh, tạo động lực vươn lên, thực hiện thắng lợi mục tiêu của nhiệm kỳ mới.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết đã khẳng định điều này trong bài diễn văn khai mạc tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 chính thức diễn ra sáng nay, ngày 09/10/2025, tại cơ sở 2 Tỉnh ủy Tây Ninh.

Đây là đại hội đầu tiên sau khi hai tỉnh Long An và Tây Ninh hợp nhất, đánh dấu một bước ngoặt lịch sử trong tiến trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị, mở ra giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn dài hạn và khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

Đồng chí Nguyễn Văn Quyết – Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhấn mạnh: “Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện ý chí đoàn kết, thống nhất và quyết tâm phát triển của toàn Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh.”

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết phát biểu tại Đại hội.
Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết phát biểu tại Đại hội.

Bước khởi đầu cho giai đoạn phát triển đột phá

Theo Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quyết, việc hợp nhất hai tỉnh Long An – Tây Ninh không chỉ là một quyết định hành chính, mà là bước đi chiến lược mở ra không gian phát triển mới, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, nguồn lực của cả hai vùng đất giàu truyền thống cách mạng và văn hóa. Tây Ninh – Long An sau hợp nhất được kỳ vọng trở thành trung tâm phát triển năng động, kết nối chiến lược giữa vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời là cửa ngõ giao thương quan trọng với Campuchia.

Sự kiện này cũng đánh dấu bước chuyển mình toàn diện trong công tác tổ chức bộ máy, tinh gọn hệ thống chính trị, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phục vụ tốt hơn đời sống nhân dân. Tại Đại hội, 447 đại biểu đại diện cho hơn 94.000 đảng viên trong toàn tỉnh đã về dự, mang theo niềm tin và khát vọng xây dựng Tây Ninh phát triển nhanh, bền vững.

Thành tựu nổi bật sau một nhiệm kỳ đổi mới

Trong nhiệm kỳ 2020–2025, dù đối mặt nhiều khó khăn, đặc biệt là đại dịch Covid-19, Đảng bộ và Nhân dân Tây Ninh – Long An đã kiên cường vượt qua thử thách, đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, hoàn thành nhiệm vụ lịch sử - sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, bước đầu đi vào hoạt động ổn định.

Kinh tế tăng trưởng khá, cao hơn bình quân cả nước, nhất là trong 9 tháng đầu năm 2025 tăng trưởng đạt 9,52%, đứng đầu các tỉnh khu vực phía Nam. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng; hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt Nghị quyết Đại hội đề ra. Nhiều chương trình đột phá và công trình trọng điểm hoàn thành, góp phần thay đổi diện mạo đô thị và nông thôn, đời sống của Nhân dân được nâng lên. Hệ thống chính trị được củng cố, quốc phòng – an ninh được giữ vững, niềm tin của người dân và cộng đồng doanh nghiệp đối với Đảng ngày càng được tăng cường.

Quang cảnh Đại hội
Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030.

“Những thành tựu đạt được là rất to lớn và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khẳng định sự đổi mới, vươn lên mạnh mẽ của tỉnh, đưa Tây Ninh (sau hợp nhất) trở thành một trong những địa phương năng động, giàu tiềm năng phát triển trong vùng Đông Nam Bộ và cả nước, tạo nguồn cổ vũ, động viên to lớn, hun đúc niềm tin, khát vọng và sức mạnh tinh thần của toàn Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh. Đồng thời, tạo nền tảng, tiền đề vững chắc để Tây Ninh tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, toàn diện trong giai đoạn mới.” - Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quyết khẳng định.

Nhìn thẳng vào sự thật để phát triển bền vững

Cùng với việc ghi nhận những thành tựu, Đại hội cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém còn tồn tại trong công tác lãnh đạo, điều hành và phát triển kinh tế – xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quyết nêu rõ: “Phát triển kinh tế vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, chuyển dịch cơ cấu còn chậm; thiếu lao động kỹ thuật cao; quản lý đất đai, tài nguyên, xây dựng còn bất cập; đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn; an ninh trật tự một số nơi còn diễn biến phức tạp. Hoạt động của hệ thống chính trị còn một số mặt chưa thật sự hiệu lực, hiệu quả; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng có lúc, có nơi chưa được tập trung thường xuyên… Đây là những khó khăn, băn khoăn, trăn trở của toàn Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh.

Những tồn tại này, theo ông Quyết, phải được nhìn nhận nghiêm túc, cầu thị để rút ra bài học kinh nghiệm quý báu cho nhiệm kỳ mới, hướng đến mục tiêu phát triển toàn diện, bền vững hơn.

Khơi dậy ý chí vươn lên, kiến tạo Tây Ninh năng động và hạnh phúc

Đại hội lần thứ I của Đảng bộ tỉnh Tây Ninh được tổ chức với phương châm hành động: “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đột phá – Phát triển.” Phương châm này không chỉ là khẩu hiệu mà còn là cam kết chính trị mạnh mẽ của toàn thể Đảng bộ, thể hiện tinh thần đoàn kết, đổi mới, kỷ luật và khát vọng phát triển vì hạnh phúc của Nhân dân.

Đại hội có nhiệm vụ quan trọng là đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020–2025, đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ 2025–2030 với tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó, trọng tâm là đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với đô thị hóa và hội nhập quốc tế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Tây Ninh phải vươn lên bằng tinh thần đoàn kết và khát vọng phát triển
Tây Ninh phải vươn lên bằng tinh thần đoàn kết và khát vọng phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quyết đặc biệt nhấn mạnh, đến năm 2030, Tây Ninh phấn đấu trở thành tỉnh có nền kinh tế phát triển năng động, bền vững, là trung tâm kết nối chiến lược giữa vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời là đầu mối giao thương chiến lược với Campuchia; xã hội văn minh, môi trường sống an toàn; quốc phòng, an ninh được đảm bảo vững chắc; Nhân dân có cuộc sống phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Đại hội lần này được xem là cột mốc lịch sử mở ra hành trình phát triển mới, khơi dậy niềm tự hào và ý chí vươn lên của toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và đổi mới, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 hứa hẹn sẽ đặt nền móng vững chắc cho một chặng đường bứt phá, phát triển bền vững, xứng đáng với truyền thống “trung dũng, kiên cường” của vùng đất giàu bản sắc và khát vọng này.

Tin bài khác
Bộ Tài chính đề xuất giải pháp hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số

Bộ Tài chính đề xuất giải pháp hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số

Trước mục tiêu tăng trưởng trên 10%, Bộ Tài chính đề xuất loạt giải pháp đồng bộ từ cải cách thuế, đầu tư công đến phát triển thị trường vốn, nhằm tháo gỡ điểm nghẽn và thúc đẩy kinh tế bứt phá mạnh mẽ.
19 Nghị quyết – 19 bước đi chiến lược cho tương lai thành phố Cảng

19 Nghị quyết – 19 bước đi chiến lược cho tương lai thành phố Cảng

Vừa qua, tại Kỳ họp thứ I Hội đồng nhân dân TP Hải Phòng khóa XVII, nhiệm kỳ 2026–2031, các đại biểu đã phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ và thống nhất cao, biểu quyết thông qua 19 Nghị quyết quan trọng. Đây được xem là bước khởi đầu có ý nghĩa đặc biệt, tạo nền tảng pháp lý vững chắc để triển khai các nhiệm vụ cấp thiết, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của thành phố Cảng trong giai đoạn mới.
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng: Xử lý thực phẩm bẩn “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ” trong xử lý vi phạm

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng: Xử lý thực phẩm bẩn “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ” trong xử lý vi phạm

Trước những lo ngại của đại biểu Quốc hội về tình trạng thực phẩm “bẩn” len lỏi vào bữa ăn, đặc biệt là trong trường học, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm sai phạm với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, đồng thời hoàn thiện thể chế và bảo vệ doanh nghiệp làm ăn chân chính.
Giá nhà Hà Nội, TP.HCM gấp 25-30 lần thu nhập, đại biểu Quốc hội đề nghị đánh phí lũy tiến

Giá nhà Hà Nội, TP.HCM gấp 25-30 lần thu nhập, đại biểu Quốc hội đề nghị đánh phí lũy tiến

Giá nhà tại Hà Nội và TP.HCM đã lên tới 25-30 lần thu nhập bình quân năm, vượt xa ngưỡng được xem là lành mạnh theo thông lệ quốc tế. Trước thực trạng này, đại biểu Quốc hội đề nghị siết đầu cơ bằng công cụ kinh tế, trong đó tính phí lũy tiến với nhà, đất thứ hai không đưa vào sử dụng.
Đại biểu Quốc hội đề xuất tăng lương cơ sở lên 2,7 triệu đồng từ 1/7

Đại biểu Quốc hội đề xuất tăng lương cơ sở lên 2,7 triệu đồng từ 1/7

Cho rằng mức lương cơ sở dự kiến 2,53 triệu đồng mỗi tháng từ ngày 1/7 mới chỉ đáp ứng mục tiêu ổn định chứ chưa đủ bảo đảm đời sống, đại biểu Quốc hội Thạch Phước Bình đề xuất nâng lên 2,65-2,7 triệu đồng để thu hẹp khoảng cách thu nhập, giảm áp lực chi tiêu và tăng động lực cho khu vực công.
Đề xuất tăng lương cơ sở lên 2,65 - 2,7 triệu đồng/tháng

Đề xuất tăng lương cơ sở lên 2,65 - 2,7 triệu đồng/tháng

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, các đại biểu tập trung thảo luận toàn diện về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và định hướng 5 năm tới. Đáng chú ý, đề xuất nâng lương cơ sở lên mức 2,65 - 2,7 triệu đồng/tháng được đưa ra nhằm cải thiện thực chất đời sống khu vực công.
Siết kỷ luật tài chính công: Có thể tạm dừng chi ngân sách với đơn vị chậm báo cáo

Siết kỷ luật tài chính công: Có thể tạm dừng chi ngân sách với đơn vị chậm báo cáo

Nghị định số 140/2026/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành cho phép Bộ Tài chính tạm dừng chi ngân sách đối với các đơn vị không cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin tài chính. Quy định mới được kỳ vọng nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm giải trình trong quản lý tài chính công.
Quốc hội hôm nay thảo luận loạt chính sách kinh tế, ngân sách, thuế tác động trực tiếp đến doanh nghiệp

Quốc hội hôm nay thảo luận loạt chính sách kinh tế, ngân sách, thuế tác động trực tiếp đến doanh nghiệp

Quốc hội hôm nay dành trọn ngày làm việc để thảo luận về các nội dung trọng tâm của nền kinh tế, ngân sách nhà nước, đầu tư công trung hạn và kế hoạch tài chính quốc gia giai đoạn 2026-2030. Đáng chú ý, các chính sách liên quan đến thuế, đầu tư công, cải cách thủ tục hành chính và ổn định thị trường bất động sản được xem là những vấn đề doanh nghiệp đặc biệt quan tâm.
Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh: Hạ tầng giao thông bứt phá mở không gian tăng trưởng kinh tế

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh: Hạ tầng giao thông bứt phá mở không gian tăng trưởng kinh tế

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Minh, phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông đang trở thành trụ cột chiến lược giúp Việt Nam mở rộng không gian phát triển, thúc đẩy liên kết vùng và hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn mới.
Luật Thủ đô sửa đổi mở đường Hà Nội bứt phá thể chế mạnh mẽ

Luật Thủ đô sửa đổi mở đường Hà Nội bứt phá thể chế mạnh mẽ

Dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi được kỳ vọng tạo cú hích thể chế, trao quyền tự chủ mạnh mẽ cho Hà Nội, mở ra không gian phát triển mới và nâng cao năng lực cạnh tranh trong kỷ nguyên số.
Điện gió ngoài khơi: “Mỏ vàng” năng lượng sạch và bài toán chính sách cho Việt Nam

Điện gió ngoài khơi: “Mỏ vàng” năng lượng sạch và bài toán chính sách cho Việt Nam

Tại Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU - Việt Nam, các cơ quan quản lý và doanh nghiệp khẳng định điện gió ngoài khơi là dư địa phát triển lớn, song để hiện thực hóa mục tiêu hàng chục GW công suất, Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách và hệ sinh thái công nghiệp đồng bộ.
Lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc tháp tùng Tổng thống Lee Jae Myung thăm Việt Nam

Lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc tháp tùng Tổng thống Lee Jae Myung thăm Việt Nam

Việc khoảng 200 doanh nghiệp Hàn Quốc, gồm nhiều tập đoàn lớn như Samsung, SK, LG, Hyundai, cùng tháp tùng Tổng thống Lee Jae Myung trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 21 - 24/4/2026 đang phát đi tín hiệu đáng chú ý về xu hướng tăng hiện diện của giới đầu tư Hàn Quốc tại thị trường Việt Nam, nhất là ở các lĩnh vực công nghệ cao, hạ tầng và năng lượng.
Đề xuất nâng ngưỡng doanh thu miễn, giảm thuế lên tối thiểu 2 tỷ đồng cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ

Đề xuất nâng ngưỡng doanh thu miễn, giảm thuế lên tối thiểu 2 tỷ đồng cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ

Cơ quan thẩm tra của Quốc hội đề nghị nghiên cứu nâng ngưỡng doanh thu miễn, giảm thuế đối với hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ và vừa lên mức tối thiểu khoảng 2 tỷ đồng, thay vì các mức thấp hơn từng được đề xuất trước đó. Động thái này được kỳ vọng tạo dư địa hỗ trợ thực chất hơn cho khu vực kinh tế tư nhân, nhất là trong bối cảnh chi phí đầu vào, logistics và sức ép thị trường vẫn ở mức cao.
HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVII khai mạc kỳ họp thứ nhất: Khởi đầu nhiệm kỳ mới với quyết tâm bứt phá

HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVII khai mạc kỳ họp thứ nhất: Khởi đầu nhiệm kỳ mới với quyết tâm bứt phá

Sáng 20/4/2026, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVII, nhiệm kỳ 2026–2031 long trọng khai mạc Kỳ họp thứ nhất – kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt, mở đầu cho hành trình mới của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đặt nền móng cho những quyết sách quan trọng trong giai đoạn phát triển tiếp theo của thành phố.
Rà soát đề xuất giao Chính phủ quy định ngưỡng doanh thu miễn thuế: Bảo đảm minh bạch, linh hoạt chính sách tài khóa

Rà soát đề xuất giao Chính phủ quy định ngưỡng doanh thu miễn thuế: Bảo đảm minh bạch, linh hoạt chính sách tài khóa

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất sự cần thiết sửa đổi các luật thuế quan trọng, song yêu cầu làm rõ cơ sở giao Chính phủ quy định ngưỡng doanh thu miễn thuế đối với hộ kinh doanh – nội dung tác động trực tiếp tới người dân và môi trường kinh doanh.