Tiến độ khám sức khỏe toàn dân tại Tây Ninh đang được các địa phương đẩy nhanh, trong đó xã Đức Lập hoàn thành 100% chỉ tiêu. Bên cạnh kết quả tích cực, tỉnh yêu cầu tiếp tục rà soát các trường hợp chưa được khám, tổ chức hỗ trợ phù hợp cho người cao tuổi, neo đơn và những người gặp khó khăn trong đi lại.
![]() |
| Các địa phương ở Tây Ninh đẩy nhanh tiến độ khám cho người dân, đồng thời tăng cường vệ sinh môi trường và phòng, chống sốt xuất huyết. (Ảnh minh họa) |
Việc triển khai chương trình theo từng nhóm đối tượng đang ghi nhận những kết quả khả quan, trong đó xã Đức Lập là địa phương đầu tiên hoàn thành chỉ tiêu với 3.797/3.797 người được khám, đạt 100%. Bên cạnh đó, nhiều địa phương khác cũng đạt tiến độ khá cao, cụ thể như các địa phương: An Ninh đạt gần 92%; Hậu Nghĩa gần 85%; Hòa Khánh gần 82%; Hiệp Hòa đạt 77,3%. Đức Hòa đạt khoảng 68%, trong khi Mỹ Hạnh đạt 66,9%.
Kết quả trên cho thấy sự chủ động của chính quyền cơ sở và ngành y tế trong tổ chức thực hiện. Để người dân tiếp cận thuận lợi hơn, các địa phương phối hợp với cơ sở khám, chữa bệnh bố trí các điểm khám phù hợp, đồng thời tổ chức đoàn y tế lưu động đến tận nhà đối với những trường hợp cao tuổi, neo đơn hoặc khó khăn trong di chuyển.
Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn gặp một số trở ngại. Một bộ phận người dân chưa nhận thức đầy đủ về lợi ích của việc kiểm tra sức khỏe định kỳ nên chưa chủ động tham gia. Biến động dân cư cũng gây khó khăn cho việc rà soát, xác định chính xác số người có mặt tại địa phương để tổ chức khám theo danh sách.
Theo ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Các địa phương tiếp tục rà soát từng đối tượng chưa được khám, xác định nguyên nhân và lựa chọn phương án phù hợp để vận động, hỗ trợ. Với những trường hợp đặc thù, lực lượng y tế cần chủ động đến tận nơi, không để trở ngại về đi lại khiến người dân bị bỏ lại phía sau.
Cùng với việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân, Tây Ninh cũng yêu cầu các địa phương tăng cường phòng, chống sốt xuất huyết. Theo Sở Y tế, tỉnh đã ban hành 5 kế hoạch liên quan đến công tác này, trong đó có 3 kế hoạch triển khai chiến dịch vệ sinh môi trường và diệt lăng quăng.
Số ca mắc được ghi nhận tại các địa phương vẫn ở mức cần theo dõi chặt chẽ. Đức Hòa có 383 ca, Hậu Nghĩa 286 ca, Đức Lập 219 ca, Mỹ Hạnh 195 ca, Hòa Khánh 107 ca, An Ninh 82 ca và Hiệp Hòa 77 ca.
Theo ngành y tế, khó khăn hiện nay là một bộ phận người dân vẫn còn tâm lý trông chờ vào lực lượng chuyên môn, chưa chủ động thực hiện các biện pháp phòng dịch tại hộ gia đình. Một số chiến dịch diệt lăng quăng chưa đạt hiệu quả như yêu cầu; lực lượng tham gia còn mỏng, chủ yếu dựa vào cộng tác viên. Việc cập nhật thông tin ca bệnh trên hệ thống báo cáo có thời điểm chậm, ảnh hưởng đến quá trình xác minh và xử lý.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương không chủ quan trước diễn biến dịch bệnh, tiếp tục theo dõi sát tình hình, xử lý kịp thời các ổ dịch và huy động sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể cùng người dân trong vệ sinh môi trường, loại bỏ nơi sinh sản của muỗi.
Kết quả từ chương trình khám sức khỏe và yêu cầu siết chặt phòng dịch cho thấy nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe cộng đồng không thể chỉ đặt lên vai ngành y tế. Khi chính quyền cơ sở tổ chức tốt, lực lượng chuyên môn hỗ trợ kịp thời và người dân chủ động tham gia, hiệu quả của các chương trình sẽ được nâng lên từ chính từng khu dân cư.