| Bài liên quan |
| VINASME 20 năm: Đoàn kết để lớn mạnh, đổi mới để vươn xa |
| VINASME tuổi 20: Những “mầm xanh” lớn lên từ cộng đồng doanh nghiệp xứ Thanh |
Sự kiện diễn ra lúc 9 giờ sáng, vinh dự có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Ủy viên TW Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Ủy viên TW Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Ủy viên TW Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Phó Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam; Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thị Hằng …đại diện các bộ, ngành, địa phương; các hội, hiệp hội, tổ chức quốc tế, chuyên gia và đông đảo doanh nghiệp hội viên.
![]() |
Sự kiện được vinh dự có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng. |
Với chủ đề “Từ nền tảng 20 năm đến khát vọng phát triển”, thông điệp “Kết nối giá trị - Sáng tạo tương lai”, sự kiện một lần nữa khẳng định, khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa luôn là động lực quan trọng, đóng góp to lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trải qua hai thập kỷ kết nối sức mạnh, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đã phát huy hiệu quả vai trò cầu nối chiến lược giữa doanh nghiệp với Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành và thị trường.
Tại Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hiệp hội và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, ông Nguyễn Văn Thân, Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch VINASME, nhấn mạnh đây là dấu mốc đặc biệt để nhìn lại chặng đường xây dựng và trưởng thành, đồng thời xác định rõ hơn trách nhiệm, sứ mệnh của Hiệp hội trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Theo Chủ tịch VINASME, Huân chương Lao động hạng Nhất là phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước ghi nhận những đóng góp của Hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.
“Với chúng tôi, đây là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là dấu mốc để chúng ta cùng nhìn lại chặng đường hơn 20 năm xây dựng và trưởng thành; tri ân các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, hội viên, doanh nhân đã đặt nền móng, đồng hành, đóng góp cho sự phát triển của Hiệp hội; đồng thời xác định rõ hơn trách nhiệm và sứ mệnh của Hiệp hội trong chặng đường phát triển mới của đất nước”, ông Nguyễn Văn Thân chia sẻ.
![]() |
| Ông Nguyễn Văn Thân, Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch VINASME phát biểu khai mạc |
Chủ tịch VINASME đặc biệt bày tỏ vinh dự trước sự hiện diện của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tại sự kiện.
Nhìn lại hành trình hai thập kỷ, Chủ tịch VINASME cho rằng sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa gắn liền với tiến trình đổi mới và hội nhập của đất nước.
Trong quá trình đó, khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa không ngừng phát triển, năng động, sáng tạo và ngày càng khẳng định vai trò quan trọng đối với nền kinh tế. Đặc biệt, trong những giai đoạn khó khăn, cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa đã thể hiện rõ bản lĩnh, tinh thần tự lực, tự cường, khả năng thích ứng và khát vọng vươn lên.
Theo ông Thân, những kết quả đó trước hết đến từ sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành, đồng hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng nỗ lực không ngừng của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và người lao động. Đặc biệt thời gian qua Thủ tướng đã dành sự quan tâm rất sâu sắc và sự chỉ đạo kịp thời để Chính phủ trình Quốc hội thông qua Nghị quyết về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp tại Kỳ họp không thường kỳ thứ nhất Quốc hội khóa XVI; đồng thời tiếp tục nghiên cứu trình Quốc hội thông qua dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Kỳ họp Quốc hội tháng 10 sắp tới. Tất cả những chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ và của Quốc hội đang thực sự tạo niềm tin và động lực lớn cho chúng tôi để ra sức sản xuất, kinh doanh, góp phần đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số của đất nước.
Một trong những nội dung đáng chú ý trong phát biểu của Chủ tịch VINASME là định hướng thay đổi phương thức hoạt động của Hiệp hội trong giai đoạn mới.
Ông Nguyễn Văn Thân cho biết, thực hiện Nghị quyết số 57 và Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị, Hiệp hội sẽ đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức hoạt động.
Theo đó, VINASME không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết một khó khăn cụ thể mà hướng tới giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực tự phát triển, tự đổi mới, tự thích ứng và cạnh tranh trong dài hạn.
“Chúng tôi không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua một khó khăn cụ thể, mà phải giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực tự phát triển, tự đổi mới, tự thích ứng và cạnh tranh trong dài hạn”, ông Thân nhấn mạnh.
Để thực hiện mục tiêu này, VINASME sẽ ra mắt và vận hành nền tảng dùng chung cho cộng đồng doanh nghiệp và hộ kinh doanh mang tên VINASME, từng bước hình thành hệ sinh thái số phục vụ hội viên, doanh nghiệp và hộ kinh doanh.
Nền tảng được định hướng tăng cường kết nối thông tin, tri thức, thị trường, tài chính, công nghệ, đối tác và các nguồn lực phát triển; từng bước đưa hoạt động của Hiệp hội từ phương thức truyền thống sang phương thức số, từ phản ứng với nhu cầu sang chủ động dự báo và kiến tạo cơ hội cho doanh nghiệp.
Định hướng thứ hai được Chủ tịch VINASME nhấn mạnh là đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào thực tế một cách thực chất, đồng hành cùng mục tiêu phát triển của đất nước.
VINASME sẽ tiếp tục quán triệt, phổ biến và triển khai sâu rộng các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ tới cộng đồng doanh nghiệp.
Mục tiêu cuối cùng, theo ông Thân, là góp phần tạo dựng môi trường kinh doanh thuận lợi hơn, để doanh nghiệp dám đầu tư, dám đổi mới, dám mở rộng sản xuất kinh doanh và dám vươn ra thị trường quốc tế.
Qua đó, Hiệp hội mong muốn đóng góp thiết thực vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của Chính phủ, đưa khu vực doanh nghiệp trở thành một động lực quan trọng của tăng trưởng nhanh và bền vững.
Định hướng thứ ba được VINASME xác định là xây dựng Hiệp hội mạnh về chất lượng, sâu về hoạt động và rộng về phạm vi đại diện.
“Mạnh về chất lượng” được cụ thể hóa bằng việc nâng cao chất lượng hội viên, mở rộng và nâng tầm quan hệ đối tác trong nước và quốc tế, xây dựng đội ngũ Hiệp hội chuyên nghiệp, trách nhiệm và hiệu quả.
“Sâu về hoạt động” là nâng cao chất lượng tham vấn, phản biện và xây dựng chính sách; tăng cường hội nhập quốc tế; kết nối các nguồn lực về vốn, công nghệ, thị trường, tri thức và nhân lực cho doanh nghiệp.
Trong khi đó, “rộng về phạm vi đại diện” được xác định không chỉ dừng ở doanh nghiệp nhỏ và vừa mà từng bước mở rộng vai trò đại diện đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh – lực lượng đông đảo và có vai trò quan trọng trong nền kinh tế.
![]() |
| Quang cảnh buổi lễ. |
Khép lại bài phát biểu, ông Nguyễn Văn Thân thay mặt cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước và người dân Việt Nam đã tạo dựng môi trường xã hội ổn định để doanh nhân, doanh nghiệp có điều kiện sáng tạo, sản xuất – kinh doanh và tạo ra giá trị cho xã hội.
Với VINASME, dấu mốc 20 năm vì thế không chỉ là điểm nhìn về quá khứ, mà còn là điểm khởi đầu cho một chặng đường mới – nơi vai trò của Hiệp hội được kỳ vọng chuyển mạnh từ kết nối, hỗ trợ sang kiến tạo năng lực, mở rộng không gian phát triển và đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững.
Chủ tịch VINASME gửi gắm kỳ vọng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục “đoàn kết – đổi mới – sáng tạo – tự lực – tự cường – hội nhập – phát triển bền vững”, đồng thời xây dựng Hiệp hội ngày càng lớn mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, thực chất và hiệu quả, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp.
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Doanh nghiệp cần nuôi khát vọng lớn, hướng đến 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ghi nhận đóng góp của Hiệp hội, đồng thời đặt ra nhiều định hướng lớn cho chặng đường phát triển sắp tới.
Tại buổi lễ, Thủ tướng đánh giá cao chặng đường 20 năm hình thành và phát triển của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, đồng thời chỉ ra những nhiệm vụ trọng tâm mà tổ chức này cần thực hiện trong giai đoạn tới, hướng tới mục tiêu xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam lớn mạnh, có sức cạnh tranh cao trên trường quốc tế.
![]() |
| Thủ tướng Lê Minh Hưng: Doanh nghiệp cần nuôi khát vọng lớn, hướng đến 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030 |
Mở đầu bài phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ giữa Hiệp hội và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trong việc thiết kế, hoàn thiện và tổ chức thực thi chính sách thời gian qua. Đây là những đóng góp thiết thực, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh cho cộng đồng doanh nghiệp cả nước suốt hai thập kỷ qua.
Tuy nhiên, người đứng đầu Chính phủ cũng thẳng thắn yêu cầu Hiệp hội cần chủ động và tích cực hơn nữa trong việc đề xuất các giải pháp cụ thể, nhằm xử lý triệt để những vướng mắc mà doanh nghiệp đang gặp phải. Thủ tướng nhấn mạnh, trong giai đoạn tới, Hiệp hội cần tập trung thực hiện tốt vai trò cầu nối để hướng tới mục tiêu chiến lược: đến năm 2030, Việt Nam có khoảng 2 triệu doanh nghiệp hoạt động.
Để hiện thực hóa mục tiêu này, Thủ tướng đề nghị Hiệp hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ các hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi thành doanh nghiệp. Đồng thời, cần xây dựng cơ chế tiếp nhận và phản hồi kiến nghị của doanh nghiệp dựa trên dữ liệu và bằng chứng khách quan, thay vì chỉ dừng lại ở những phản ánh mang tính cảm tính, rời rạc như trước đây.
Về việc nâng cao năng lực nội tại của doanh nghiệp, Thủ tướng cho rằng Hiệp hội cần hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa cải thiện năng lực quản trị, năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh. Một trong những giải pháp được nhấn mạnh tại lễ kỷ niệm là tăng cường kết nối giữa khối doanh nghiệp nhỏ và vừa với các doanh nghiệp lớn, khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), cùng các viện nghiên cứu, trường đại học, tạo thành một hệ sinh thái hỗ trợ lẫn nhau thay vì phát triển đơn lẻ.
Đáng chú ý, Thủ tướng cũng đề cập đến việc phát triển nền tảng VINASME, hướng tới đưa nền tảng này trở thành hạ tầng kết nối số dùng chung cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa trên cả nước. Cùng với đó, doanh nghiệp cần được định hướng tuân thủ pháp luật, thực hành các chuẩn mực kinh doanh hiện đại, kiên quyết nói không với gian lận thương mại và hàng giả, từ đó xây dựng uy tín cho thương hiệu quốc gia.
Ở phần định hướng phát triển cho 20 năm tiếp theo, Thủ tướng Lê Minh Hưng khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp nuôi dưỡng khát vọng vươn xa: doanh nghiệp siêu nhỏ phấn đấu trở thành doanh nghiệp nhỏ, từ nhỏ vươn lên vừa, và từ vừa tiến tới trở thành doanh nghiệp lớn, có khả năng vươn ra thị trường quốc tế. Thủ tướng nhấn mạnh rằng nỗ lực tự thân của mỗi doanh nghiệp là yếu tố không thể thay thế trên hành trình này.
Về động lực phát triển, Thủ tướng chỉ rõ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nguồn nhân lực chất lượng cao chính là những trụ cột quan trọng nhất. Ông cũng lưu ý các doanh nghiệp cần minh bạch tài chính, chuẩn hóa quy trình vận hành để có thể tiếp cận nguồn vốn và đối tác tốt hơn trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt.
Một điểm nhấn đáng chú ý trong bài phát biểu tại lễ kỷ niệm là quan điểm về tư duy hợp tác. Thủ tướng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp thay đổi cách tiếp cận, chuyển từ tư duy cạnh tranh đơn thuần sang tăng cường hợp tác, liên kết chuỗi cung ứng. Theo Thủ tướng, hợp tác cũng chính là một phương thức cạnh tranh hiệu quả trong giai đoạn hiện nay, khi các chuỗi giá trị toàn cầu ngày càng đòi hỏi sự gắn kết chặt chẽ giữa các mắt xích.
Nhân dấu mốc 20 năm thành lập, Thủ tướng bày tỏ mong muốn Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trong chặng đường 20 năm tới sẽ trở thành một tổ chức đoàn kết, đổi mới, chuyên nghiệp và thực chất hơn nữa. Ông đặt mục tiêu hướng tới tăng trưởng hai con số cho cộng đồng doanh nghiệp trong giai đoạn 2026 - 2030, một mục tiêu đầy thách thức nhưng cũng thể hiện quyết tâm lớn của Chính phủ trong việc thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân.
![]() |
| Quang cảnh lễ kỷ niệm. |
Khép lại bài phát biểu tại Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hiệp hội, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định cam kết của Chính phủ sẽ luôn đồng hành, lắng nghe và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp. Chính phủ sẽ tiếp tục xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng và ổn định, đồng thời cùng cộng đồng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, khơi thông các nguồn lực và mở rộng không gian phát triển cho khu vực kinh tế tư nhân.
Nhân dịp này, Thủ tướng gửi lời chúc Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đồng thời chúc cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa cả nước không ngừng đổi mới, lớn mạnh và vươn xa trong chặng đường phía trước.
Đang tường thuật....