20 năm của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME) không chỉ được nhìn bằng những con số về hội viên, mạng lưới hay các chương trình hỗ trợ. Đằng sau hành trình ấy còn có những câu chuyện rất đời của doanh nghiệp – những câu chuyện về lúc khó khăn cần một điểm tựa, lúc loay hoay cần một hướng đi và khi muốn vươn xa cần thêm những kết nối.
Với nhiều doanh nghiệp, đó chính là những giá trị “xanh”, những câu chuyện tích cực được vun đắp từ một cộng đồng cùng chia sẻ, đồng hành và phát triển.
Trong sản xuất, kinh doanh, bán hàng và phát sinh công nợ là điều khó tránh. Nhưng với doanh nghiệp nhỏ, một khoản nợ kéo dài có thể trở thành sức ép lớn lên dòng tiền, sản xuất và thậm chí cả sự tồn tại của doanh nghiệp.
Doanh nhân Đỗ Thị Như Quỳnh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Ngân Hà, từng rơi vào tình huống như vậy.
![]() |
| Bà Đỗ Thị Như Quỳnh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Ngân Hà. |
Doanh nghiệp chuyên cung cấp quần áo, chăn ga, gối đệm cho các khách sạn 5 sao. Trong quá trình kinh doanh, doanh nghiệp từng bị những khách hàng lớn chậm thanh toán những khoản công nợ đủ lớn để ảnh hưởng đến năng lực sản xuất.
“Chúng tôi đã nhẫn nại chờ đợi rất lâu. Có thời điểm chúng tôi biết khách hàng có năng lực thanh toán nhưng họ không làm điều đó, có lẽ vì chúng tôi quá nhỏ”, bà Quỳnh chia sẻ.
Thế nhưng, lần này doanh nghiệp không đứng một mình.
Là thành viên của VINASME, doanh nghiệp có thêm một điểm tựa trong quá trình làm việc với đối tác. Bà Quỳnh cho biết doanh nghiệp đã thẳng thắn nói với khách hàng rằng phía sau mình có cả một Hiệp hội đồng hành.
“Nếu họ không thanh toán nợ, câu chuyện không chỉ còn là của riêng chúng tôi”, bà kể. Cuối cùng, khoản công nợ được thanh toán, dù chậm hơn thời hạn chính thức.
Với bà, điều đáng nói không chỉ là doanh nghiệp thu hồi được tiền. Quan trọng hơn, doanh nghiệp nhỏ đã có thêm tiếng nói và cảm giác được bảo vệ bởi sức mạnh của cộng đồng.
“Giả sử bơ vơ một mình, chúng tôi không biết đến bao giờ mới có thể đòi được nợ. Chân thành cảm ơn Hiệp hội! Chúng tôi luôn tự hào về mái nhà chung của mình”, bà Quỳnh nói.
Câu chuyện ấy cho thấy đôi khi, giá trị của một hiệp hội không nằm ở những điều quá lớn lao, mà bắt đầu từ việc giúp doanh nghiệp không cảm thấy mình đang phải tự xoay xở một mình trước những khó khăn của thương trường.
Nếu câu chuyện của Công ty Ngân Hà là câu chuyện về một điểm tựa, thì hành trình của Hợp tác xã Ba Chữ lại cho thấy một giá trị khác: sự trưởng thành của doanh nghiệp từ tri thức, kết nối và trải nghiệm thực tế.
Bà Nguyễn Thị Huyền, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Hợp tác xã Ba Chữ, cho biết 2 năm tham gia Hiệp hội đã mang đến nhiều thay đổi đối với đơn vị chuyên sản xuất rau củ quả phục vụ thị trường Thủ đô và các tỉnh lân cận.
![]() |
| Bà Nguyễn Thị Huyền, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Hợp tác xã Ba Chữ. |
Thông qua các hoạt động của Hiệp hội, Hợp tác xã có cơ hội tiếp xúc với nhiều doanh nghiệp lớn, được cọ xát, học hỏi về quản trị, kỹ thuật và chính sách.
Từ đó, những thay đổi bắt đầu diễn ra ngay trong hoạt động sản xuất.
Hợp tác xã được tiếp cận kỹ thuật trồng trọt, sản xuất theo chuỗi, truy xuất nguồn gốc, ghi chép nhật ký đồng ruộng. Những công việc trước đây phải thực hiện qua nhiều loại giấy tờ nay có thể tích hợp trong một mã QR.
Nhưng theo bà Huyền, thay đổi quan trọng nhất lại nằm ở chính những người điều hành.
Sau 2 năm, hệ thống quản trị được cải thiện, còn những người đứng đầu Hợp tác xã cũng “lớn” lên về kiến thức và tầm nhìn.
Đặc biệt, Hợp tác xã đã xác định được định hướng, chiến lược và con đường phát triển rõ ràng – điều mà trong 11 năm trước đó, dù nhiều lần tìm kiếm, vẫn chưa thực sự đạt được.
Đằng sau sự thay đổi ấy là một bài học không mới nhưng luôn có giá trị với doanh nghiệp nhỏ: muốn lớn không chỉ cần thêm nguồn lực, mà còn cần thêm kiến thức, kết nối và một tầm nhìn dài hạn.
Trong khi đó, với cộng đồng doanh nghiệp du lịch, kết nối thị trường lại là một nhu cầu ngày càng rõ nét.
Anh Ứng Trọng Tú, đại diện khối doanh nghiệp du lịch trong Hiệp hội, cho biết thông qua các hoạt động kết nối giữa VINASME với các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp thành viên có thêm cơ hội gặp gỡ, trao đổi và mở rộng quan hệ với các đối tác nước ngoài.
Những kết nối này được kỳ vọng sẽ tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận thị trường mới, tìm kiếm đối tác và từng bước mở rộng hoạt động kinh doanh ra bên ngoài.
Anh Tú mong muốn hoạt động kết nối quốc tế của Hiệp hội sẽ tiếp tục được tổ chức thường xuyên hơn, qua đó đưa doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đến với nhiều thị trường xuất khẩu hơn trong thời gian tới.
Đó cũng là một trong những kỳ vọng lớn của cộng đồng doanh nghiệp: từ một “mái nhà chung” trong nước, có thể cùng nhau tạo dựng những mạng lưới rộng hơn, xa hơn.
![]() |
| Ông Ứng Trọng Tú, Chủ tịch Chi hội Doanh nghiệp Du lịch nhỏ và vừa Việt Nam trực thuộc [Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME) |
Một khoản công nợ được thanh toán. Một hợp tác xã tìm thấy hướng đi. Một doanh nghiệp có thêm cơ hội tiếp cận thị trường quốc tế.
Ba câu chuyện, ba hoàn cảnh khác nhau, nhưng cùng cho thấy một điều: sức mạnh của doanh nghiệp không chỉ nằm ở quy mô của chính doanh nghiệp, mà còn nằm ở cộng đồng mà doanh nghiệp lựa chọn đồng hành.
20 năm của VINASME vì thế không chỉ là câu chuyện về một tổ chức ngày càng lớn mạnh. Đó còn là hành trình được tạo nên từ hàng nghìn, hàng vạn câu chuyện rất đời của những doanh nghiệp đã tìm thấy ở nhau sự sẻ chia, kinh nghiệm và cơ hội.
Có những câu chuyện bắt đầu từ lúc khó khăn nhất. Có những câu chuyện bắt đầu từ một cuộc gặp. Và cũng có những câu chuyện bắt đầu từ mong muốn được học hỏi để làm tốt hơn.
Những câu chuyện ấy, khi đặt cạnh nhau, tạo nên một bức tranh nhiều màu sắc về cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam – một cộng đồng đang không ngừng học hỏi, kết nối và lớn lên.
Hai mươi năm đã đi qua, nhưng hành trình phía trước vẫn còn rất dài.
Và dưới “mái nhà chung” ấy, những câu chuyện mới về sự trưởng thành, liên kết và vươn xa của doanh nghiệp Việt vẫn đang tiếp tục được viết.