Thứ tư 23/09/2026 14:24
Hotline: 024.355.63.010
Email: banbientap.dnhn@gmail.com
Bất động sản

Be Flowers - Quỹ dành cho cộng đồng và sự nghiệp giáo dục

25/09/2023 10:28
Quỹ do Ths. Anna Hằng Nguyễn - Tổng Giám đốc ActionCOACH CBD Firm, Giám đốc Vùng BNI HCMC6 và TS. Trần Khánh Ngọc - Founder của Chương trình “Dạy học tích cực” thành lập.

Với mục đích tốt đẹp là hoàn toàn dành cho cộng đồng và cho sự nghiệp giáo dục, sự kiện Lễ ra mắt Quỹ Be Flowers nhằm mục đích giới thiệu những thông điệp, những giá trị mà Quỹ mong muốn mang đến cho xã hội Việt Nam. Cùng chung tay để có điều kiện tốt nhất giúp cho hàng triệu học sinh được hướng nghiệp thật chính xác ngay khi còn ngồi ghế nhà trường, đồng thời hỗ trợ hàng triệu giáo viên hạnh phúc với nghề.

Câu chuyện “Vì một triệu giáo viên hạnh phúc”

  1. TS. Trần Khánh Ngọc - vốn xuất thân là một giảng viên trường Đại học sư phạm Hà Nội. Năm 2015, cô trở thành Founder thành lập “Chương trình Dạy học tích cực” với sứ mệnh “Đánh thức tình yêu và niềm cảm hứng dạy học trong tim mỗi người thầy”, để giúp đỡ cho các thầy cô giáo Việt Nam thật sự trở thành những thầy cô giáo hạnh phúc. Và khi mỗi thầy cô đều có thể lên lớp với niềm hạnh phúc, thì người được hưởng lợi nhiều nhất đó chính là các em học sinh. Khi đó, mỗi lớp học mới có thể trở thành một lớp học hạnh phúc. Trải qua quá trình 8 năm thực hiện, đến nay Chương trình Dạy học tích cực đã tạo ra một cộng đồng với hơn 130 ngàn giáo viên trên toàn quốc tham gia và tạo nên một phong trào đổi mới phương pháp dạy học rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, trong quá trình đó, cô giáo Khánh Ngọc còn có một khao khát lớn hơn nữa, đó là làm sao giúp đỡ được các em học sinh – sinh viên có thể xác định và lựa chọn được nghề nghiệp đúng đắn nhất, chính xác nhất, phù hợp với năng lực của mình, chuẩn bị hành trang bước vào môi trường đại học, môi trường chuyên nghiệp của mình mà không phải tốn quá nhiều thời gian, tiền bạc, công sức do sự lựa chọn sai ngành nghề.

  2. TS. Trần Khánh Ngọc - Founder của Chương trình “Dạy học tích cực”
    TS. Trần Khánh Ngọc - Founder của Chương trình “Dạy học tích cực”.

    Quỹ Be Flowers và mục tiêu “Nâng cao năng lực cạnh tranh của nguồn nhân lực Việt Nam trên bản đồ thế giới”

Có rất nhiều những trường hợp các bạn sinh viên đã từng từ bỏ việc học tại trường Đại học để chuyển sang trường Cao đẳng với mong muốn được học đúng ngành nghề mà mình yêu thích.

Cũng có một thời gian các bạn học sinh vẫn thường chọn ngành nghề theo thời, theo ý cha mẹ nhưng sau đó lại tiếc nuối vì đi không đúng đam mê của mình, dẫn tới làm trái nghề hoặc thất nghiệp. Sinh viên bị thiếu tự tin khi xin việc, vẫn loay hoay và thiếu kỹ năng mềm. Đó là những gì mà chúng ta thường thấy trong đại đa số các sinh viên vẫn thường rơi vào những tình trạng tương tự, họ mãi loay hoay và không thoát ra được hoàn cảnh của mình. Chỉ một số ít là thành công.

Hành trình theo đuổi tri thức và ước mơ luôn dẫn đến thay đổi không ngừng. Tuy nhiên, thực tế lại không hoàn hảo như chúng ta thường nghĩ. Theo khảo sát, 58,2% sinh viên tốt nghiệp không biết xin việc ở đâu, 42% không đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng, 27% không xin được việc vì lý do ngành học không phù hợp với thị trường. Thậm chí có 18% sinh viên không tìm được việc vì nhà tuyển dụng không biết đến ngành đào tạo. Những con số không chỉ là những thống kê vô tri mà nói đến từ chính thực trạng đang tồn tại hiện nay.

Ths. Anna Hằng Nguyễn - Tổng Giám đốc ActionCOACH CBD Firm, Giám đốc Vùng BNI HCMC6
Ths. Anna Hằng Nguyễn - Tổng Giám đốc ActionCOACH CBD Firm, Giám đốc Vùng BNI HCMC6.

“Đã có nhiều thầy cô rất tâm huyết truyền đạt hết kiến thức cho các em học sinh, làm sao để các em đỗ cao vào các trường đại học nhưng các thầy cô lại quên mất việc phải trang bị kỹ năng, thái độ sống… cho các em. Điều này dẫn tới việc các em thi đỗ rất cao vào các trường đại học nhưng lại không được trang bị thái độ làm việc tốt, hậu quả là các em rất khó để xin được việc làm”- TS. Khánh Ngọc chia sẻ.

Theo thống kê của GCI (Global Competitiveness Index – chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu), thì năng lực cạnh tranh nguồn nhân lực Việt Nam hiện đứng thứ 93/141 quốc gia. Năng lực cạnh tranh về kỹ năng mềm, Việt Nam đứng thứ 116 sau cả Lào và Campuchia.

Chính vì thế, Quỹ Be Flowers ra đời hướng tới các đối tượng học sinh, sinh viên và các thầy cô giáo với mục tiêu “Nâng cao năng lực cạnh tranh của nguồn nhân lực Việt Nam trên bản đồ thế giới”.

Lý do các doanh nghiệp tuyển dụng nhưng các bạn sinh viên mới ra trường không đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng là gì?

Có 3 lý do chính: kiến thức ở trường có đáp ứng được hay không, kỹ năng của các bạn, thái độ của các bạn trong công việc. Sinh viên ra trường có thể đáp ứng rất tốt về mặt kiến thức, tuy nhiên thái độ công việc lại chiếm 70% đáp ứng của nhà tuyển dụng nhưng hiện nay các bạn sinh viên đang bị lỗ hổng thiếu ở điểm này rất cao. Đó là lý do vẫn diễn ra tình trạng công ty thì vẫn thiếu người và các bạn sinh viên vẫn không tìm được việc.

Với thực trạng hiện nay và đã từng kéo dài nhiều năm qua, tình trạng nhiều học sinh chỉ biết học, thiếu đi những va vấp, những kinh nghiệm cuộc sống, không hiểu được mình là ai, mình có những điểm mạnh điểm yếu gì, có sở thích đam mê gì. Do vậy, khi đứng trước ngưỡng cửa của các trường Đại học, trước sự lựa chọn ngành nghề các em cảm thấy rất hoang mang và hay chọn theo xu thế phong trào chứ không phải thật sự dựa trên các điểm mạnh, yếu của mình. Hệ lụy là khi ra trường, khi có sự thay đổi của môi trường, các em rất dễ bỏ cuộc. Nhiều bạn đã cất đi tấm bằng đại học để đi làm công nhân hay shipper… Đó là một nỗi đau rất lớn cho các bạn trẻ hiện tại, cũng như đã lãng phí rất lớn nguồn lực cho xã hội và cho gia đình.

Lễ ra mắt Quỹ Be Flowers trên nền tảng Livestream
Lễ ra mắt Quỹ Be Flowers trên nền tảng Livestream trong tháng 9 vừa qua.

Quỹ xã hội Be Flowers được thành lập với sứ mệnh “Nâng cao năng lực cạnh tranh của nguồn nhân lực Việt Nam trên bản đồ thế giới” thông qua mô hình A-S-K. Đây là mô hình gồm Attitude – Skill – Knowledge, là một trong những mô hình được sử dụng phổ biến hiện nay để đánh giá năng lực nhân viên với ba yếu tố chính: thái độ, kiến thức và kỹ năng. Mô hình này được phát triển dựa vào những ý tưởng nền tảng của Benjamin Bloom (1956).

Trong 7 năm qua, chương trình Dạy học tích cực đã triển khai các khóa đào tạo các giáo viên theo mô hình A-S-K ở các tỉnh thành trên cả nước. Các thầy cô giáo cũng đã từng bước đưa mô hình này vào trong quá trình giảng dạy, đồng thời hướng nghiệp cho học sinh để các em học sinh học được các kỹ năng, cách làm việc nhóm và quan trọng nhất là hình thành dần những phẩm chất, thái độ cần thiết để làm người và làm việc thành công như sự cam kết, chính trực, làm chủ, sẵn sàng học hỏi và hợp tác với người khác… Và giờ đây, với sự ra đời của Be Flowers, quá trình bồi dưỡng giáo viên, giảng viên có đủ năng lực để đào tạo học sinh, sinh viên theo mô hình A-S-K sẽ càng tiến nhanh hơn nữa.

“Hướng nghiệp rất quan trọng, nếu như học sinh từ lớp 8, lớp 9 biết trước được sở trường sở đoản của mình thì các bạn có thể biết được đường đi để tiến tới trở thành một doanh nhân, một doanh nghiệp, một chuyên gia… theo các ước mơ của mình, các bạn sẽ biết tiến trình các bước như thế nào để có thể chuẩn bị tốt hơn cho tương lai của mình và thành công sẽ đến nhanh hơn…”- Ths. Anna Hằng Nguyễn nói.

Với một sự nghiệp ở bất kỳ ai, dù là các thầy cô, học sinh, sinh viên hay các bậc phụ huynh đều có thể nhận ra được tầm quan trọng của việc hướng nghiệp ngay từ đầu. Việc hướng nghiệp sẽ giúp mỗi cá nhân nhìn được điểm mạnh, yếu, lựa chọn được cho mình con đường đi chính xác, đúng đắn ngay từ những bước đấu tiên. Điều này sẽ giúp tiết kiệm thời gian, sức lực và mang lại những giá trị nhất định cho xã hội.

Một cuộc sống với mục tiêu, định hướng rõ ràng. Một cuộc sống hạnh phúc với những gì mình đã lựa chọn, để mỗi người có thể SỐNG NHƯ NHỮNG ĐÓA HOA. Đó chính là những gì mà Be Flowers đang hướng tới.

Uyển Nhi - Vân Nguyễn

Bài liên quan
Tin bài khác
Quy hoạch sân bay Lai Châu được đưa vào thẩm định

Quy hoạch sân bay Lai Châu được đưa vào thẩm định

Hội đồng thẩm định quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Lai Châu sẽ xem xét phương án phát triển sân bay cấp 4C, công suất 300.000 hành khách/năm.
Quy hoạch hai đô thị ven biển, mở hướng du lịch, kinh tế biển cho Cà Mau

Quy hoạch hai đô thị ven biển, mở hướng du lịch, kinh tế biển cho Cà Mau

Hai quy hoạch đô thị mới Nguyễn Huân và Khánh Bình Tây mở hai hướng phát triển ven biển Cà Mau. Một bên tập trung kinh tế biển, logistics, thủy sản; bên kia phát triển du lịch, dịch vụ và đô thị biển.
TP. Hồ Chí Minh lập 4 quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, hoàn thành trong năm 2027

TP. Hồ Chí Minh lập 4 quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, hoàn thành trong năm 2027

UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch lập 4 quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật trên toàn địa bàn rộng khoảng 6.772 km², gồm giao thông, cao độ nền và thoát nước, cấp nước, chất thải rắn và nghĩa trang. Các quy hoạch dự kiến hoàn thành, trình phê duyệt trong năm 2027, đồng bộ với Quy hoạch tổng thể thành phố thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm.
Cần Thơ mạnh về vị thế nhưng cần đổi mới cách phát triển

Cần Thơ mạnh về vị thế nhưng cần đổi mới cách phát triển

Sở Xây dựng TP. Cần Thơ đang tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư đồng loạt tại 103 xã, phường trên địa bàn đối với Dự thảo hồ sơ Quy hoạch chung Cần Thơ đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.
Lâm Đồng rà soát dư địa phát triển khu vực phía Bắc Đà Lạt

Lâm Đồng rà soát dư địa phát triển khu vực phía Bắc Đà Lạt

Ngày 4/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải khảo sát thực tế một số khu vực định hướng phát triển và điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị 5 phường liền kề trên địa bàn phường Lang Biang - Đà Lạt. Qua khảo sát, lãnh đạo tỉnh yêu cầu rà soát kỹ các quy hoạch, dự án nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, tạo động lực phát triển mới cho địa phương.
Vĩnh Long tiếp tục mời đầu tư dự án nhà ở xã hội Hòa Phú

Vĩnh Long tiếp tục mời đầu tư dự án nhà ở xã hội Hòa Phú

Nhà ở xã hội tại Khu tái định cư Khu công nghiệp Hòa Phú, xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long đang được tiếp tục công khai thông tin để lựa chọn nhà đầu tư làm chủ đầu tư. Thông tin dự án được công bố trong 30 ngày, từ 28/8 đến hết 26/9/2026.
Bản đồ bất động sản Đắk Lắk 2026: Tâm điểm 37 "khu đất vàng" sắp lộ diện

Bản đồ bất động sản Đắk Lắk 2026: Tâm điểm 37 "khu đất vàng" sắp lộ diện

Đắk Lắk vừa chính thức công bố kế hoạch "tung" 37 khu đất vàng và dự án trị giá hơn 10.400 tỉ đồng vào năm 2026. Đây được xem là cú hích hạ tầng lớn nhất, mở ra cơ hội đầu tư sinh lời có một không hai tại tâm điểm vùng Tây Nguyên.
Quy hoạch đô thị: Câu hỏi từ đầu tư những khối công trình lớn

Quy hoạch đô thị: Câu hỏi từ đầu tư những khối công trình lớn

Cộng đồng mạng xã hội hai ngày qua vừa có những đề xuất đầu tư quy hoạch, mở rộng chỉnh trang Bệnh viện Trung ương Huế, khối công trình đang phát triển từ hoạt động thực tiễn. Vấn đề được nêu lên, là đã đến lúc những công trình xã hội lớn như vậy cần có tầm nhìn quy hoạch tổng thể hợp lý.
Doanh nghiệp kêu khó, đề xuất sớm sửa Nghị định 35 để gỡ vướng cho khu công nghiệp xanh

Doanh nghiệp kêu khó, đề xuất sớm sửa Nghị định 35 để gỡ vướng cho khu công nghiệp xanh

Theo các chuyên gia và doanh nghiệp cùng kiến nghị sớm sửa đổi Nghị định 35, xây dựng tiêu chí rõ ràng để thúc đẩy phát triển khu công nghiệp xanh, tuần hoàn.
TP.HCM rà soát quỹ nhà, đất dôi dư phục vụ giáo dục và y tế

TP.HCM rà soát quỹ nhà, đất dôi dư phục vụ giáo dục và y tế

UBND TP.HCM vừa ban hành Công văn số 7948/UBND-VX ngày 27/8/2026 về rà soát nhu cầu sử dụng nhà, đất cho giáo dục đào tạo và y tế trên địa bàn Thành phố, yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị sự nghiệp công lập khẩn trương rà soát quỹ nhà, đất dôi dư nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công, phục vụ các lĩnh vực thiết yếu.
TP.HCM: Tân Uyên trước yêu cầu điều chỉnh quy hoạch đô thị

TP.HCM: Tân Uyên trước yêu cầu điều chỉnh quy hoạch đô thị

Luật Phát triển đô thị được ban hành trong bối cảnh nhiều địa phương đang rà soát và điều chỉnh định hướng phát triển. Tân Uyên là một trong những địa bàn ở TP.HCM đang đồng thời triển khai điều chỉnh quy hoạch đến năm 2040 và cập nhật các nội dung theo quy hoạch cấp trên.
Lãi suất vay mua nhà tăng, người mua đối mặt nợ lớn sau ưu đãi

Lãi suất vay mua nhà tăng, người mua đối mặt nợ lớn sau ưu đãi

Lãi suất vay mua nhà tại nhiều ngân hàng đã vượt 10% mỗi năm, một số khoản vay lên 12-13%, khiến người mua phải tính kỹ khả năng trả nợ khi ưu đãi kết thúc.
Thị trường bất động sản: Tăng áp lực vốn và điều kiện tín dụng

Thị trường bất động sản: Tăng áp lực vốn và điều kiện tín dụng

Bộ Xây dựng vừa công bố hiện trạng nhà ở và thị trường bất động sản trong quý 2/2026, với nhận định quan trọng về hướng tháo gỡ cho các dự án đầu tư và đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân.
Bình Dương trong “tọa độ” mới của TP. Hồ Chí Minh: Bất động sản chờ cú hích hạ tầng

Bình Dương trong “tọa độ” mới của TP. Hồ Chí Minh: Bất động sản chờ cú hích hạ tầng

Việc sáp nhập vào TP. Hồ Chí Minh đang mở ra một không gian phát triển mới cho Bình Dương, song dư địa tăng trưởng của bất động sản sẽ không chỉ được quyết định bởi kỳ vọng thị trường. Hạ tầng, quy hoạch, việc làm và nhu cầu ở thực mới là những yếu tố quyết định khả năng chuyển hóa lợi thế mới thành giá trị bền vững.
​​​​​​​Thấy gì từ siêu đô thị, siêu cơ hội của TP.HCM?

​​​​​​​Thấy gì từ siêu đô thị, siêu cơ hội của TP.HCM?

TP.HCM đang đứng trước một bước ngoặt lớn khi không gian phát triển được mở rộng, hạ tầng liên vùng được tăng tốc và các cực kinh tế mới dần hình thành. Tuy nhiên, để trở thành một siêu đô thị có sức cạnh tranh quốc tế, thành phố không chỉ cần lớn hơn về diện tích và dân số mà quan trọng hơn là phải tạo ra một hệ sinh thái phát triển thống nhất, nơi hạ tầng, kinh tế, công nghệ, dòng vốn và chất lượng sống được kết nối.