Thứ bảy 18/04/2026 16:38
Hotline: 024.355.63.010
Bất động sản

Bầu cử Mỹ 2024: Bà Harris cho biết ủng hộ việc xóa bỏ thuế đối với tiền boa, tương tự như đối thủ Trump

12/08/2024 11:13
Như một nỗ lực để giành được sự ủng hộ của những người làm dịch vụ, bà Kamala Harris cho biết, sẽ ủng hộ việc xoá bỏ thuế đối với tiền boa. Ông Donald Trump sau đó đã lên tiếng cho rằng, đối thủ đang “sao chép đề xuất chính sách” của mình.
Ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ và Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris tham dự một sự kiện vận động tranh cử tại khuôn viên trường Đại học Nevada tại Las Vegas, Nevada, Hoa Kỳ, ngày 10 tháng 8 năm 2024
Ứng cử viên Tổng thống đảng Dân chủ và Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris tham dự một sự kiện vận động tranh cử tại khuôn viên trường Đại học Nevada tại Las Vegas, Nevada, Hoa Kỳ, ngày 10 tháng 8 năm 2024. (Ảnh: REUTERS/Kevin Mohatt)

Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đã nói với những người ủng hộ tại bang Nevada vào hôm thứ Bảy rằng, tương tự như lập trường của đối thủ Donald Trump, bà ủng hộ việc xóa bỏ thuế đối với tiền boa. Đây được cho là một trong số những nỗ lực để giành được sự ủng hộ của những người làm dịch vụ, một nhóm cử tri quan trọng tại tiểu bang này.

Bà Harris và người đồng hành trong đảng Dân chủ, Thống đốc Minnesota Tim Walz, đã kết thúc chuyến công du kéo dài nhiều ngày tại các tiểu bang chiến trường vào thứ Bảy với điểm dừng chân tại Nevada, một tiểu bang phía Tây có thể đóng vai trò quan trọng trong cuộc bầu cử Tổng thống vào ngày 5 tháng 11.

Bà cho biết: "Tôi hứa với mọi người ở đây khi tôi trở thành Tổng thống, chúng ta sẽ tiếp tục đấu tranh cho các gia đình lao động, bao gồm cả việc tăng lương tối thiểu và xóa bỏ thuế đối với tiền boa cho những người làm dịch vụ và khách sạn".

Ngoài ra, bà Harris cho biết thêm, sẽ nỗ lực để giảm giá tiêu dùng, cam kết "chống lại các tập đoàn lớn tham gia vào hoạt động tăng giá bất hợp pháp", và các doanh nghiệp cho thuê tăng tiền thuê nhà một cách bất công đối với các gia đình lao động, cũng như truy tố các công ty dược phẩm lớn để hạ giá thuốc.

Trong khi đó, phát biểu tại một cuộc biểu tình ở Las Vegas vào tháng 6 vừa qua, ông Trump cho biết, sẽ tìm cách chấm dứt việc đánh thuế thu nhập đối với tiền boa. Đồng thời, ông cũng cáo buộc đối thủ Kamala Harris đã đánh cắp đề xuất chính sách của ông.

"Kamala Harris, người có 'tuần trăng mật' sắp kết thúc... vừa sao chép chính sách KHÔNG THUẾ CHO TIỀN BOA của tôi", ông Trump nói trên ứng dụng Truth Social của mình. "Điểm khác biệt là thực tế bà ấy sẽ không làm vậy, bà ấy chỉ muốn làm vậy vì Mục đích Chính trị!".

Một quan chức trong chiến dịch của bà Harris cho biết, đề xuất của bà sẽ yêu cầu Quốc hội thông qua luật. "Với tư cách là Tổng thống, bà ấy sẽ làm việc với Quốc hội để soạn thảo một đề xuất đi kèm với giới hạn thu nhập và các yêu cầu nghiêm ngặt để ngăn chặn các nhà quản lý quỹ đầu cơ và luật sư cơ cấu lại thu nhập của họ theo cách cố gắng lợi dụng chính sách này", quan chức này cho biết.

Phó Tổng thống Harris, người chính thức trở thành ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân chủ, đã vận động tranh cử cùng ông Tim Walz tại Wisconsin, Michigan và Arizona. Được biết, tất cả các tiểu bang này đều theo truyền thống dao động giữa việc ủng hộ đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ trong các cuộc bầu cử Tổng thống.

Ứng cử viên tổng thống  Kamala Harris chụp ảnh với những người ủng hộ tại Las Vegas, Nevada, ngày 10 tháng 8 năm 2024
Ứng cử viên Tổng thống Kamala Harris chụp ảnh với những người ủng hộ tại Las Vegas, Nevada, ngày 10 tháng 8 năm 2024. (Ảnh: REUTERS/Kevin Mohatt)

Để trở thành Tổng thống, một ứng cử viên không cần phải giành được số phiếu phổ thông toàn quốc nhưng phải giành được 270 phiếu đại cử tri. Mỗi tiểu bang có một số phiếu đại cử tri dựa trên dân số của tiểu bang đó, khiến các tiểu bang dao động trở nên đặc biệt quan trọng.

Sau Nevada, bà Harris đã đến San Francisco ở tiểu bang California quê nhà của bà, nơi bà dự kiến ​​sẽ tham dự một buổi gây quỹ vào Chủ nhật với cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi. Một viên chức chiến dịch cho biết, gần 700 người ​​sẽ tham dự sự kiện đó và dự kiến ​​sẽ quyên góp được hơn 12 triệu đô la.

Bà Kamala Harris và ông Walz, người được bà công bố lựa chọn tại Pennsylvania - một tiểu bang dao động khác vào hôm thứ Ba, đang tìm cách duy trì và phát huy động lực mà bà đã tạo ra kể từ khi Tổng thống Joe Biden từ chức người cầm cờ của đảng Dân chủ vào tháng trước.

Bà Harris hiện đang dẫn trước ông Trump, cựu Tổng thống Cộng hòa, bốn điểm phần trăm trong các cuộc thăm dò riêng biệt được thực hiện tại Wisconsin, Michigan và Pennsylvania, một tiểu bang dao động khác, do New York Times và Siena College thực hiện. Đây là một sự khác biệt đáng kể so với các cuộc thăm dò được thực hiện trước khi ông Biden từ bỏ cuộc đua giành cương vị Tổng thống.

Chiến dịch tranh cử của ông Trump đã công bố một bản ghi nhớ của người phụ trách thăm dò ý kiến cử tri, Tony Fabrizio, phản đối kết quả của cuộc thăm dò. "Một lần nữa, chúng ta thấy một loạt các cuộc khảo sát công khai được công bố với mục đích rõ ràng là làm giảm sự ủng hộ dành cho Tổng thống Trump", ông Fabrizio cho biết.

Trên toàn quốc, bà Harris đang dẫn trước ông Trump năm điểm phần trăm, 42% so với 37%, trong cuộc thăm dò của Ipsos được công bố vào thứ năm, nới rộng khoảng cách dẫn trước của bà so với cuộc khảo sát của Reuters/Ipsos vào ngày 22-23 tháng 7, trong đó bà dẫn trước 37% so với 34%.

Được biết, bà Harris đã gây quỹ được hàng trăm triệu đô la và tổ chức các cuộc mít tinh với hàng nghìn người ủng hộ kể từ khi trở thành ứng cử viên của đảng Dân chủ. Chiến dịch của vị tân ứng cử viên này thường xuyên làm lu mờ các sự kiện nhỏ hơn mà ông Biden tổ chức và khiến ông Donald Trump tức giận, người luôn xem quy mô đám đông là thước đo quan trọng về sức mạnh chính trị.

Chiến dịch của bà Harris cho biết, có hơn 12.000 người có mặt tại buổi vận động ở Las Vegas vào thứ Bảy và cảnh sát đã từ chối khoảng 4.000 người khác, vì những người xếp hàng bị ốm dưới cái nóng của Nevada. Nhiệt độ lên tới 40 độ C vào hôm thứ Bảy.

Bà Harris đã dành cả tuần để vẽ ra sự tương phản với ông Trump. Vào thứ Bảy, trước khi rời Arizona, bà cho biết, bà bất đồng quan điểm mạnh mẽ với cựu tổng thống liên quan đến Cục Dự trữ Liên bang. Bà nói sẽ không can thiệp vào Fed nếu được bầu làm Tổng thống. Ở quan điểm ngược lại, vào hôm thứ Năm, ông Trump đã nói rằng, các Tổng thống nên có tiếng nói đối với các quyết định do Ngân hàng trung ương đưa ra.

Lân Nguyễn (t/h)

Tin bài khác
Đà Nẵng nghiên cứu đề xuất quỹ dất 3.000 ha tại Khu kinh tế mở Chu Lai mở rộng khu thương mại tự do

Đà Nẵng nghiên cứu đề xuất quỹ dất 3.000 ha tại Khu kinh tế mở Chu Lai mở rộng khu thương mại tự do

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đang yêu cầu các sở, ngành khẩn trương rà soát và đề xuất mở rộng khu thương mại tự do (FTZ), trong đó định hướng nghiên cứu quỹ đất khoảng 3.000 ha tại Khu kinh tế mở Chu Lai nhằm tạo thêm dư địa phát triển và thu hút các nhà đầu tư chiến lược.
Bất động sản công nghiệp miền Nam bước vào giai đoạn tăng trưởng chiến lược hơn sau một thập kỷ mở rộng

Bất động sản công nghiệp miền Nam bước vào giai đoạn tăng trưởng chiến lược hơn sau một thập kỷ mở rộng

Báo cáo nhìn lại 10 năm thị trường bất động sản Việt Nam của Cushman & Wakefield ghi nhận tăng trưởng mạnh ở phân khúc đất khu công nghiệp, kho và nhà xưởng xây sẵn cũng như giá thuê, khi thị trường chuyển dần sang trọng tâm là hiệu quả, hạ tầng và nguồn cung chất lượng cao hơn.
Chung cư dẫn dắt, đất nền “nhạy” với biến động, nhà riêng phân hóa theo áp lực giá

Chung cư dẫn dắt, đất nền “nhạy” với biến động, nhà riêng phân hóa theo áp lực giá

Dữ liệu của nền tảng công nghệ Batdongsan.com.vn phản ảnh một trạng thái quen thuộc nhưng rõ nét hơn: phân hóa theo từng loại hình. Chung cư dẫn dắt đà hồi phục, đất nền chưa điều chỉnh sâu về giá, trong khi nhà riêng diễn biến trái ngược giữa Hà Nội và TP.HCM.
Đầu tư công và nhà ở xã hội dẫn dắt thị trường bất động sản phục hồi mạnh

Đầu tư công và nhà ở xã hội dẫn dắt thị trường bất động sản phục hồi mạnh

Quý I/2026, thị trường bất động sản Việt Nam ghi nhận tín hiệu phục hồi rõ nét khi đầu tư công tăng tốc và nhà ở xã hội bứt phá, tạo nền tảng vững chắc cho chu kỳ tăng trưởng mới.
Thị trường nhà ở Q1/2026: Mặt bằng lãi suất neo cao kích hoạt giai đoạn “sàng lọc” chủ đầu tư

Thị trường nhà ở Q1/2026: Mặt bằng lãi suất neo cao kích hoạt giai đoạn “sàng lọc” chủ đầu tư

Mặt bằng lãi suất cho vay bất động sản tăng nhanh trong những tháng đầu năm, tạo áp lực đáng kể lên cả chủ đầu tư và người mua nhà. Đây là giai đoạn điều chỉnh cần thiết nhằm tái cấu trúc thị trường, sản phẩm theo hướng minh bạch và bền vững hơn.
Thị trường bất động sản Hà Nội quý I/2026 chuyển mình mạnh mẽ mở rộng không gian

Thị trường bất động sản Hà Nội quý I/2026 chuyển mình mạnh mẽ mở rộng không gian

Quý I/2026, thị trường bất động sản Hà Nội ghi nhận xu hướng tái cấu trúc rõ nét, mở rộng không gian đô thị và dịch chuyển nguồn cung, tạo nền tảng mới cho tăng trưởng bền vững.
Tái định hình đô thị: Hà Nội, TP.HCM tìm cực tăng trưởng bền vững mới

Tái định hình đô thị: Hà Nội, TP.HCM tìm cực tăng trưởng bền vững mới

Thị trường bất động sản bước sang chu kỳ mới, Hà Nội và TP.HCM chuyển hướng từ phát triển dự án sang kiến tạo cực tăng trưởng, lấy hạ tầng, quy hoạch và chất lượng sống làm nền tảng dài hạn.
Nhà ở TP.HCM: Giao dịch có sự phân hóa trong quý 1/2026

Nhà ở TP.HCM: Giao dịch có sự phân hóa trong quý 1/2026

Lãi suất cho vay tăng đang siết thanh khoản thị trường, trong khi người mua ngày càng thận trọng hơn và ưu tiên các sản phẩm có mức giá hợp lý.
Giải quyết bài toán nhà ở: Khi nơi ở cần được nhìn nhận như một phần của hạ tầng quốc gia

Giải quyết bài toán nhà ở: Khi nơi ở cần được nhìn nhận như một phần của hạ tầng quốc gia

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và giá nhà vượt xa thu nhập, các chuyên gia cho rằng đã đến lúc tái định vị nhà ở như một phần thiết yếu của hạ tầng quốc gia, ngang hàng với giao thông hay năng lượng nhằm mở rộng nguồn cung và thúc đẩy phát triển đô thị bền vững.
Đà Nẵng hướng tới trung tâm logistics, kinh tế biển và tài chính khu vực

Đà Nẵng hướng tới trung tâm logistics, kinh tế biển và tài chính khu vực

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 628/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Theo định hướng này, thành phố sẽ phát triển trở thành trung tâm quốc gia và khu vực về logistics, kinh tế biển, tài chính, khoa học công nghệ, du lịch, giáo dục và y tế chất lượng cao.
Hà Nội tăng tốc hạ tầng giao thông mở rộng không gian phát triển đô thị thế kỷ

Hà Nội tăng tốc hạ tầng giao thông mở rộng không gian phát triển đô thị thế kỷ

Làn sóng đầu tư hạ tầng quy mô lớn đang tạo cú hích mạnh cho Hà Nội, mở rộng không gian đô thị, tái cấu trúc phát triển và đặt nền móng cho tầm nhìn trở thành thành phố toàn cầu trong tương lai.
Cao tốc Ninh Bình -  Hải Phòng tăng tốc thi công hướng về đích trong năm 2026

Cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng tăng tốc thi công hướng về đích trong năm 2026

Dự án cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng đang tăng tốc thi công sau khi cơ bản hoàn tất mặt bằng, với mục tiêu về đích năm 2026, tạo động lực phát triển kinh tế khu vực Đồng bằng sông Hồng.
TP. Hồ Chí Minh công bố chi tiết 19 bước bồi thường, tái định cư dự án mở rộng Quốc lộ 1

TP. Hồ Chí Minh công bố chi tiết 19 bước bồi thường, tái định cư dự án mở rộng Quốc lộ 1

UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch gồm 19 bước triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho dự án mở rộng Quốc lộ 1, với tổng mức đầu tư hơn 16.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2029.
Chưa “chốt” sân bay thứ hai của Hà Nội: Bộ Xây dựng đề nghị tiếp tục nghiên cứu vị trí, quy mô

Chưa “chốt” sân bay thứ hai của Hà Nội: Bộ Xây dựng đề nghị tiếp tục nghiên cứu vị trí, quy mô

Trong góp ý đối với Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, Bộ Xây dựng đề nghị chưa xác định ngay vị trí sân bay thứ hai của Hà Nội, mà cần tiếp tục nghiên cứu đến giai đoạn 2030 nhằm bảo đảm tính khả thi, đồng bộ và hiệu quả khai thác hạ tầng hàng không.
Công nghiệp Việt Nam đang bước vào giai đoạn mở rộng quy mô, công nghệ và phát triển Logistics

Công nghiệp Việt Nam đang bước vào giai đoạn mở rộng quy mô, công nghệ và phát triển Logistics

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng biến động, chi phí tăng và thiếu lao động, doanh nghiệp logistics đẩy mạnh tự động hóa, AI; tại Việt Nam, hạ tầng cải thiện và FDI ổn định thúc đẩy chuyển dịch giá trị cao.