Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh và Tòa Giám mục Hưng Hóa thăm, chúc tết tỉnh Phú Thọ

12:08 19/01/2022

Ngày 18/1/2022, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo (GHPG) tỉnh Phú Thọ do Thượng tọa Thích Minh Nghiêm - Trưởng Ban trị sự GHPG tỉnh làm trưởng đoàn và Tòa Giám mục Hưng Hóa do Linh mục Hoàng Minh Tiến - Tổng đại diện Giáo phận Hưng Hóa làm trưởng đoàn tới thăm, chúc tết tỉnh Phú Thọ.

Các linh mục Tòa Giám mục Hưng Hóa tặng quà, chúc Tết tỉnh Phú Thọ
Các linh mục Tòa Giám mục Hưng Hóa tặng quà, chúc Tết tỉnh Phú Thọ.

Tiếp các đoàn có đồng chí Hồ Đại Dũng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Nội vụ, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ - Hồ Đại Dũng khẳng định: Năm 2021, tình hình kinh tế  - xã hội của tỉnh Phú Thọ đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Kết quả ấy có sự đóng góp to lớn của các tăng ni, phật tử, các chức sắc và bà con giáo dân trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, đã triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và hoạt động phòng chống dịch bệnh. Nhờ đó, đời sống nhân dân trong tỉnh cơ bản ổn định, dịch bệnh được kiểm soát hiệu quả.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ gửi lời chúc tốt đẹp đến các tăng ni, phật tử, các linh mục, chức sắc và đồng bào công giáo trên địa bàn tỉnh. 

Thượng tọa Thích Minh Nghiêm và các tăng ni phật tử GHPG tỉnh tặng quà, chúc tết tỉnh Phú Thọ
Thượng tọa Thích Minh Nghiêm và các tăng ni phật tử GHPG tỉnh tặng quà, chúc tết tỉnh Phú Thọ.

Đồng chí mong muốn các lực lượng tôn giáo trong toàn tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phát huy truyền thống sống tốt đời đẹp đạo; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp công sức, trí tuệ, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Thượng tọa Thích Minh Nghiêm và Linh mục Hoàng Minh Tiến bày tỏ cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh thời gian qua đã quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện để công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh tiếp tục có bước phát triển. Đồng thời khẳng định: Các tăng  ni, phật tử cùng bà con giáo dân trên địa bàn tỉnh luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và cấp ủy chính quyền địa phương; tiếp tục đoàn kết, tích cực lao động sản xuất để đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

Nhân dịp năm mới, Ban Trị sự GHPG tỉnh và Tòa Giám mục Hưng Hóa chúc tỉnh Phú Thọ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; chúc lãnh đạo tỉnh và nhân dân đón năm mới an khang, thịnh vượng.

PV