Một cựu quan chức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế cho rằng Argentina có thể ngừng lo lắng về lạm phát nếu loại bỏ đồng peso và chuyển sang sử dụng đồng đô la.
Mark Rosen, thành viên người Mỹ trong hội đồng quản trị IMF từ năm 2019 đến 2021, nói với Bloomberg rằng “đô la hóa” sẽ rất tốt cho Argentina. “Nó sẽ loại bỏ hầu hết các khả năng lạm phát trong tương lai, đây là một vấn đề lớn. Nó không nhất thiết giải quyết được vấn đề chi tiêu, nhưng nó sẽ làm cho chính sách tiền tệ ổn định hơn và là một bước tiến lớn theo đúng hướng.” ."
Ứng cử viên hàng đầu cho chức tổng thống Argentina, Javier Milei, coi đô la hóa là một trong những mục tiêu quan trọng nhất của ông. Mục tiêu của kế hoạch này là giải quyết tỷ lệ siêu lạm phát hàng năm ở mức 124,4% của đất nước.
Các phần chính của kế hoạch vẫn còn thiếu, chẳng hạn như lấy số đô la cần thiết ở đâu để thay đổi tiền tệ. Đất nước này rơi vào tình trạng thiếu hụt trong thời gian dài, gây rắc rối về tỷ giá hối đoái và buộc Buenos Aires phải sử dụng các loại tiền tệ khác, như đồng nhân dân tệ của Trung Quốc.
Francisco Zalles, một nhà kinh tế đã giúp Ecuador chuyển sang sử dụng đồng đô la vào năm 2000, cho biết hồi đầu tháng này rằng Argentina không cần đô la để chuyển sang đồng đô la. Ông nói rằng một khi Argentina thực hiện chuyển đổi, đô la sẽ chảy ngược vào nước này.
Nhưng những người không thích kế hoạch sử dụng đồng đô la của Argentina đã nói rằng sự thiếu hụt sẽ gây tổn hại cho đất nước. Việc loại bỏ đồng peso cũng giống như việc cắt giảm nguồn cung tiền của đất nước cùng một lúc, điều này sẽ gây ra một cuộc suy thoái.
Ngay cả Rosen cũng thừa nhận rằng có thể không có đủ đô la: "Việc đô la hóa có ý nghĩa nếu họ có thể trả tiền. Câu hỏi đặt ra là họ có thể trả tiền không? Và liệu phần còn lại của thế giới có trả tiền cho nó không?"
Rosen đã làm việc với tư cách là chủ ngân hàng đầu tư trong 40 năm và hiện là đối tác của Advection Development Capital. Trong thời gian đó, ông kinh doanh ở Mỹ Latinh.
Ông nghĩ rằng tình trạng đô la hóa sẽ khiến chính sách của Argentina trở nên có ý nghĩa vì sẽ khó có thể quay trở lại. Đồng tiền cũng được sử dụng ngày càng nhiều trong nước là điều đương nhiên. Nó được sử dụng để trả lương cho công ty và trong một số giao dịch tiêu dùng.
Nhưng không phải mọi nhân viên IMF đều đồng ý với ông. Bloomberg cho biết cựu quan chức Alejandro Werner cho biết kế hoạch này trước đây là không thể.
Mặc dù người cho vay chưa chính thức cho biết họ nghĩ gì về tình trạng đô la hóa, nhưng họ thực sự quan tâm đến nền kinh tế Argentina. IMF đã cho nước này vay 44 tỷ USD nhưng Buenos Aires vẫn chưa trả đầy đủ.
Pv tổng hợp