Một tín hiệu mừng đến với Giáo dục Việt Nam khi đang có thêm một kênh tiếp cận nguồn vốn quốc tế khi EQuest Capital, thành viên của Tập đoàn Giáo dục EQuest và VIFC-HCMC, ký thỏa thuận với Standard Chartered về việc hợp tác huy động nguồn vốn dự kiến lên tới 325 triệu USD.
Theo thông tin từ Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC), thỏa thuận được ký tại New York ngày 23/9/2026, trong khuôn khổ chuyến công tác chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Điều đáng chú ý là nguồn vốn này không chỉ hướng vào mở rộng cơ sở giáo dục, mà còn được dự kiến phân bổ cho các lĩnh vực đào tạo công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
325 triệu USD hướng vào chuỗi đầu tư giáo dục
Nội dung thỏa thuận cho thấy, Standard Chartered sẽ tham gia với vai trò đối tác chiến lược trong cấu trúc và thu xếp các gói tài chính. Nguồn vốn quốc tế dự kiến được giải ngân thông qua EQuest Capital, sau đó phân bổ vào các dự án của EQuest tại Việt Nam.
![]() |
| Đại diện lãnh đạo hai bên ký kết hợp tác dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Đoàn công tác của Chính phủ Việt Nam và Tổng Giám đốc điều hành VIFC-HCMC Richard Dean McClellan -(Ảnh: https://www.hochiminhcity.gov.vn). |
Một trong những hướng đầu tư đáng chú ý là xây dựng phân hiệu đại học tập trung vào công nghệ hiện đại. Các chương trình dự kiến hướng tới những lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), an ninh mạng, khoa học dữ liệu, robot, bán dẫn, kỹ thuật hệ thống công nghiệp, điều dưỡng và y tế.
Cùng với đó là kế hoạch mở rộng hợp tác đào tạo với các trường, viện đại học quốc tế tại châu Á và Hoa Kỳ; đầu tư cơ sở vật chất, phát triển hạ tầng khuôn viên và các chương trình liên kết đại học.
Nguồn vốn cũng được định hướng cho hệ thống trường quốc tế, hệ thống giáo dục phổ thông tư thục và nền tảng công nghệ giáo dục (edtech), qua đó mở rộng cả giáo dục phổ thông lẫn giáo dục đại học và đào tạo nhân lực công nghệ.
Đáng chú ý, TP. Hồ Chí Minh được xác định là hạt nhân trọng điểm trong kế hoạch đầu tư này, bên cạnh các dự án giáo dục khác của EQuest tại Việt Nam.
VIFC-HCMC kết nối dòng vốn với dự án dài hạn
Điểm đáng chú ý của thỏa thuận không chỉ là quy mô 325 triệu USD mà còn nằm ở vai trò kết nối giữa doanh nghiệp giáo dục Việt Nam và các định chế tài chính quốc tế.
Thông qua hệ sinh thái tài chính của VIFC-HCMC cùng các cơ chế, chính sách liên quan đến quản lý ngoại hối, thuế và khuôn khổ pháp lý quốc tế, EQuest Capital được kỳ vọng có thêm điều kiện để tiếp nhận, cấu trúc và triển khai nguồn vốn cho các dự án.
![]() |
| Trường song ngữ CLC Albert Einstein thuộc Hệ thống Trường quốc tế Canada (CISS), Tập đoàn Giáo dục EQuest - (Ảnh: VGP/Minh Thi). |
Với một kế hoạch đầu tư kéo dài qua nhiều lĩnh vực giáo dục, việc xác định cấu trúc tài chính và lộ trình giải ngân sẽ có ý nghĩa quan trọng. Các bên cho biết sau lễ ký sẽ tiếp tục đánh giá tính khả thi, xác định cấu trúc tài chính và xây dựng tiến độ triển khai cho từng nhóm dự án.
Việc huy động và giải ngân vốn sẽ được thực hiện theo tiến độ thực tế, trên cơ sở đáp ứng các điều kiện pháp lý và phê duyệt cần thiết.
Ông Trương Hoàng Nam - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính Tập đoàn Giáo dục EQuest - thông tin cho biết thỏa thuận là một dấu mốc trong chiến lược huy động nguồn lực quốc tế cho giáo dục của EQuest.
Theo ông Nam, thông qua hợp tác với Standard Chartered và vai trò kết nối của VIFC-HCMC, EQuest kỳ vọng mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn dài hạn để đầu tư hạ tầng, phát triển chương trình đào tạo và nâng cao chất lượng giáo dục tại Việt Nam.
Về phía VIFC-HCMC, ông Richard Dean McClellan - Tổng Giám đốc điều hành cho rằng hợp tác giữa EQuest và Standard Chartered thể hiện vai trò mà VIFC-HCMC hướng tới trong việc đưa các định chế tài chính quốc tế đến với những dự án đầu tư dài hạn tại Việt Nam.
Theo ông McClellan, việc đưa nguồn lực tài chính toàn cầu vào các dự án giáo dục cụ thể cũng mở cơ hội để doanh nghiệp giáo dục Việt Nam tham gia sâu hơn vào mạng lưới tài chính và hợp tác quốc tế, qua đó góp phần thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
| Dòng vốn 325 triệu USD dự kiến đi vào đâu? Nguồn vốn quốc tế dự kiến được EQuest Capital phân bổ cho nhiều hạng mục, từ xây dựng phân hiệu đại học công nghệ, phát triển các ngành AI, bán dẫn, robot, an ninh mạng đến mở rộng hệ thống trường quốc tế, giáo dục phổ thông tư thục và nền tảng edtech. TP. Hồ Chí Minh được xác định là địa bàn trọng điểm trong kế hoạch đầu tư. |
Bên cạnh nguồn vốn cho các dự án, Standard Chartered dự kiến phối hợp nghiên cứu và cung cấp các sản phẩm tín dụng, quản lý ngoại hối dành cho đội ngũ chuyên gia, giảng viên toàn cầu.
325 triệu USD hiện mới là quy mô vốn dự kiến huy động, chưa phải toàn bộ số vốn đã được giải ngân. Hiệu quả thực tế của thỏa thuận sẽ phụ thuộc vào quá trình đánh giá dự án, cấu trúc tài chính, các điều kiện pháp lý và tiến độ phê duyệt trong thời gian tới.
Nếu được triển khai theo kế hoạch, dòng vốn này sẽ hướng vào một chuỗi đầu tư khá rộng, từ trường học, đại học, hạ tầng đào tạo đến công nghệ giáo dục và các ngành nhân lực công nghệ cao.