Xuất khẩu thủy sản sẽ đạt 680 triệu USD trong tháng 4

10:44 04/04/2021

Theo thống kê sơ bộ của Hải Quan, xuất khẩu thủy sản đến nửa đầu tháng 3/2021 đạt con số 326,3 triệu USD. Có thể, ước tỉnh thủy sản tháng 3/2021 đạt khoảng 640 triệu USD.

Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) nhận định, chính các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (FTA) đang tạo động lực giúp XK thủy sản phục hồi mạnh mẽ trong các tháng qua.

Hiện tốp 10 thị trường dẫn đầu nhập thủy sản của Việt Nam đang chiếm hơn 75% tổng kim ngạch XK thủy sản và hầu hết lấy lại được “phong độ” tăng trưởng trong các tháng đầu năm nay. 

Xuất khẩu thủy sản đạt nhiều tín hiệu tích cực  Ảnh tư liệu
Xuất khẩu thủy sản đạt nhiều tín hiệu tích cực Ảnh tư liệu. 

Đặc biệt, thị trường Mỹ đã tăng từ 10 - 25% sau Tết, Canada tăng mạnh lên đến 31%, thậm chí một số nước như Italy, Peru mức tăng đạt đến hơn 100%, còn lại những thị trường khác như Nhật Bản, Trung Quốc đều có mức tăng gần 10%... Sự đảo chiều này cho thấy sau khi tình hình dịch bệnh phần nào được kiểm soát, nhu cầu tiêu thụ nhiều mặt hàng thủy hải sản đã tăng trở lại.

Có thể thấy, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định thương mại tự do Liên minh châu ÂU – Việt Nam (EVFTA) thực sự phát huy hiệu quả bởi hầu hết các nước tham gia hiệp định với Việt Nam đều có kim ngạch xuất khẩu dương.

Dự báo XK thủy sản Việt Nam trong tháng 4/2021 sẽ tăng khoảng 10%, đạt mức 680 triệu USD, đưa tổng giá trị XK 4 tháng đầu năm nay lên mức 2,32 tỷ USD, tăng gần 4% so với cùng kỳ 2020.

 Hải Minh (TH)