Theo số liệu của Cục Hải quan, trong tháng 8/2026, Việt Nam xuất khẩu 65.880 tấn hạt điều, đạt 474,54 triệu USD, giảm 6,6% về lượng và 6% về trị giá so với tháng 7. So với cùng kỳ năm 2025, lượng xuất khẩu giảm 5,4%, trong khi kim ngạch vẫn tăng nhẹ 0,2%.
Tính chung 8 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu 477.894 tấn hạt điều, trị giá 3,37 tỷ USD. So với cùng kỳ năm trước, lượng xuất khẩu giảm 0,9%, nhưng kim ngạch tăng 2,8%.
Diễn biến này cho thấy giá trị xuất khẩu đang được hỗ trợ đáng kể bởi mặt bằng giá. Trong 8 tháng, giá xuất khẩu hạt điều bình quân đạt khoảng 7.061 USD/tấn, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2025.
Riêng tháng 8, giá bình quân đạt 7.203 USD/tấn, tăng 0,7% so với tháng trước và gần 6% so với tháng 8/2025.
![]() |
| Xuất khẩu hạt điều Việt Nam: Mỹ, Trung Quốc gia tăng sức mua |
Trong cơ cấu thị trường, diễn biến xuất khẩu có sự phân hóa. Trong tháng 8, lượng hạt điều xuất khẩu sang một số thị trường như Saudi Arabia, Australia, Anh, Hà Lan, Ấn Độ và Pakistan giảm so với tháng trước cũng như cùng kỳ năm 2025. Ngược lại, Trung Quốc, Mỹ và UAE tiếp tục ghi nhận mức tăng tích cực.
Trung Quốc hiện là thị trường xuất khẩu hạt điều lớn nhất của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm. Việt Nam xuất sang thị trường này 115.286 tấn, trị giá 839,5 triệu USD, tăng 6,4% về lượng và 22,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.
Riêng tháng 8, xuất khẩu hạt điều sang Trung Quốc đạt 16.029 tấn, trị giá khoảng 121 triệu USD.
Mỹ đứng ở vị trí tiếp theo với 102.946 tấn hạt điều được xuất khẩu trong 8 tháng, trị giá 704,5 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2025, lượng xuất khẩu sang thị trường này tăng 8,7%, trong khi trị giá tăng 10,5%.
Trong tháng 8, Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ 12.371 tấn hạt điều, thu về khoảng 86,4 triệu USD.
Tính chung, Trung Quốc và Mỹ chiếm 45,6% tổng lượng hạt điều xuất khẩu của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2026, tăng đáng kể so với mức 42,1% của cùng kỳ năm 2025. Đây tiếp tục là hai thị trường có vai trò quan trọng đối với đầu ra của ngành điều Việt Nam.
Bên cạnh hai thị trường chủ lực, diễn biến tại Canada cũng đáng chú ý. Trong 7 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu sang Canada 6.280 tấn hạt điều, trị giá khoảng 43 triệu USD, giảm lần lượt 10,6% về lượng và 4,5% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.
Dù lượng nhập khẩu giảm, hạt điều Việt Nam vẫn chiếm 80,7% tổng lượng hạt điều Canada nhập khẩu trong 7 tháng đầu năm 2026. Tuy nhiên, tỷ trọng này đã giảm so với mức 83,6% của cùng kỳ năm 2025.
Ở chiều ngược lại, thị phần của Bờ Biển Ngà tại Canada tăng từ 4,6% lên 12,4%. Hạt điều có nguồn gốc từ Trung Quốc và UAE cũng gia tăng thị phần tại thị trường này.
Về giá, hạt điều Việt Nam nhập khẩu vào Canada có mức giá bình quân cao hơn sản phẩm từ Bờ Biển Ngà, Trung Quốc, Benin và UAE, nhưng thấp hơn mức giá bình quân của hạt điều nhập khẩu từ Brazil, Ghana và Ấn Độ.
Những thay đổi này cho thấy thị trường nhập khẩu hạt điều đang có sự dịch chuyển nhất định về nguồn cung, đồng thời đặt ra yêu cầu duy trì lợi thế về chất lượng, giá thành và khả năng đáp ứng đơn hàng đối với các nhà cung cấp Việt Nam.
Trên thị trường quốc tế, giá hạt điều nguyên hạt nhìn chung ổn định trong những tuần gần đây, trong khi giá một số loại hạt điều vỡ và hạt điều vụn tăng nhẹ. Diễn biến này phần nào phản ánh nhu cầu nguyên liệu đang được cải thiện.
Tại Dordrecht (Hà Lan), giá hạt điều Brazil loại thông thường, cỡ trung bình, theo điều kiện FCA hiện ở mức khoảng 6,55 euro/kg, tương đương 7,46 USD/kg. Mức giá này gần như không thay đổi so với đầu tháng 9 và chỉ thấp hơn nhẹ so với cuối tháng 8, trong bối cảnh nguồn cung vẫn tương đối dồi dào.
Mặt bằng giá quanh 6,5-6,6 euro/kg cho thấy thị trường đang duy trì trạng thái tương đối cân bằng trong ngắn hạn. Người mua có xu hướng đáp ứng nhu cầu thực tế thay vì gia tăng tích trữ hàng tồn kho.
Triển vọng thị trường hạt điều trong quý IV/2026 được đánh giá tích cực khi nhu cầu tiêu thụ thường tăng vào mùa lễ hội cuối năm.
Tại Ấn Độ, mùa lễ hội kéo dài từ giữa tháng 9 đến tháng 11 thường thúc đẩy tiêu thụ các loại hạt cao cấp, trong đó có hạt điều, qua đó tác động đến nguồn cung trên thị trường giao ngay.
Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ nội địa tại Ấn Độ vẫn ở mức cao khi hạt điều được sử dụng phổ biến trong các sản phẩm ăn nhẹ, bánh mì và bánh kẹo. Xu hướng gia tăng nhu cầu cũng được ghi nhận tại một số thị trường Nam Á và Đông Nam Á.
Tại châu Âu và Bắc Mỹ, quý IV thường là giai đoạn các nhà nhập khẩu tăng mua để phục vụ nhu cầu Giáng sinh và mùa tiêu dùng cuối năm. Đây được xem là yếu tố hỗ trợ thị trường hạt điều và tạo thêm dư địa cho xuất khẩu của Việt Nam trong những tháng cuối năm.