Trao đổi với phóng viên, Chủ tịch UBND xã Bố Trạch Đỗ Mạnh Tài cho biết: Những năm qua, được sự quan tâm của tỉnh, bằng các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh, vốn các chương trình mục tiêu quốc gia nên hệ thống đường giao thông nội đồng, mương dẫn nước phục vụ sản xuất, cũng như các hồ đập nhỏ và vừa trên địa bàn xã cơ bản đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp của nhân dân.
Tuy nhiên, tại thôn Bồng Lai 1 và 2, hồ chứa nước Lục Cục do được xây dựng hơn 40 năm trước và chưa đồng bộ, nay còn xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống của người dân.
![]() |
| Hệ thống đê Lục Cục, cống lấy nước đã bị xuống cấp trầm trọng, không đủ khả năng tích nước và tưới nước |
Cụ thể hồ được xây dựng từ năm 1985, nhưng đến nay vẫn chưa có hệ thống tràn ngăn nước và cống trên tràn phục vụ đi lại của bà con. Hệ thống đê Lục Cục, cống lấy nước đã bị xuống cấp trầm trọng không đủ khả năng tích nước và tưới nước phục vụ sản xuất nông nghiệp của 2 thôn. Đặc biệt, đê và đập tràn hồ Lục Cục còn là tuyến đường quan trọng để người dân trong thôn đi lại sản xuất, sinh hoạt.
Anh Hoàng Văn Mạnh, một hộ dân ở phía trên hồ Lục Cục cho biết, chỉ cần một trận mưa lớn là nước chảy qua ngầm tràn bằng đất của hồ rất xiết, nguy hiểm, người dân bị chia cắt, không đi lại được.
![]() |
| Cánh đồng lúa hơn 20ha của thôn Bồng Lai 1 và 2 có nguy cơ thiếu nước sản xuất trong vụ hè-thu |
Theo ông Đỗ Mạnh Tài, sau sáp nhập, UBND xã Bố Trạch đã tích cực chỉ đạo các thôn và nhân dân cố gắng khắc phục để kịp thời sản xuất, nhưng do hệ thống tràn chưa được đầu tư xây dựng, hệ thống đê và cống lấy nước đã xuống cấp nên hiệu quả chưa cao. Do đó, việc đầu tư khẩn cấp xây dựng đập, cầu tràn, nâng cấp hệ thống đê và cống lấy nước hồ Lục Cục là hết sức cấp thiết.
Do mới thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp nên xã chưa thể huy động nguồn kinh phí để đầu tư công trình này. UBND xã Bố Trạch đã có tờ trình đề nghị HĐND, UBND tỉnh và các ngành liên quan của tỉnh quan tâm hỗ trợ, bố trí kinh phí để đầu tư xây dựng công trình với nguồn kinh phí dự kiến 19,5 tỉ đồng, nhằm giúp người dân thôn Bồng Lai 1 và 2 đủ nước sản xuất và sinh hoạt, ổn định cuộc sống.