Ngày 11/12, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Đầu tư (sửa đổi), bổ sung thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng vào danh mục ngành nghề cấm đầu tư, kinh doanh. WHO ngay sau đó đã ra thông cáo hoan nghênh lập trường kiên quyết của Việt Nam đối với các sản phẩm gây hại sức khỏe này.
Theo WHO, quyết định của Quốc hội Việt Nam là bước tiến quan trọng, tạo cơ sở pháp lý rõ ràng để bảo vệ sức khỏe cộng đồng trong bối cảnh thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng ngày càng phổ biến dưới nhiều hình thức hấp dẫn, bắt mắt, thậm chí bị phát hiện chứa ma túy hoặc các chất nguy hiểm mà người sử dụng không hề hay biết.
![]() |
| WHO đánh giá cao quyết định của Việt Nam cấm hoàn toàn thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng |
Trước đó, vào tháng 11/2024, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 173/2024/QH15 về lệnh cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, vận chuyển, chứa chấp và sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng. WHO từng đánh giá nghị quyết này là dấu mốc quan trọng của y tế công cộng Việt Nam và được cộng đồng quốc tế ghi nhận.
Tiến sĩ Angela Pratt, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam, khẳng định WHO “rất vui mừng” khi Quốc hội tiếp tục đưa hai loại sản phẩm này vào danh mục cấm trong Luật Đầu tư mà không có bất kỳ ngoại lệ nào. Đây là yếu tố then chốt để bảo đảm lệnh cấm theo Nghị quyết 173 được áp dụng nghiêm túc và hiệu quả.
Theo WHO, bất kỳ ngoại lệ hay kẽ hở pháp lý nào — dù là cho phép sản xuất để xuất khẩu hoặc sản xuất thuốc lá nung nóng từ nguyên liệu thuốc lá — đều có thể khiến sản phẩm quay lại thị trường nội địa, gây khó khăn cho việc quản lý và làm giảm hiệu quả bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
WHO nhấn mạnh các sản phẩm thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng gây tác hại nặng nề, đặc biệt đối với thanh thiếu niên. Việc tiêu thụ nicotin ở trẻ em ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển não bộ, dẫn đến rối loạn học tập, lo âu và các hệ lụy dài hạn. Ngoài ra, nhiều chất độc hại trong các sản phẩm này làm tăng nguy cơ ung thư, bệnh tim mạch và bệnh phổi.
Tiến sĩ Angela Pratt nêu rõ: “Đây không phải là những sản phẩm an toàn. Việc đưa thuốc lá điện tử vào danh mục ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh cho thấy Việt Nam đặt sức khỏe người dân lên hàng đầu, không đánh đổi sự an toàn của cộng đồng để lấy lợi ích kinh tế ngắn hạn”.
WHO khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong quá trình triển khai và thực thi hiệu quả lệnh cấm, qua đó góp phần bảo vệ thế hệ trẻ trước các nguy cơ từ thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng.