| Bài liên quan |
| Quảng Ninh dành 1.000 tỉ đồng từ nguồn tiết kiệm chi thường xuyên để khắc phục hậu quả bão số 3 |
| Đồng Tháp: Tiết kiệm 10% dự toán và cắt giảm 5% chi thường xuyên |
Ngày 8/12, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng trình bày tờ trình về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước chi thường xuyên năm 2025 từ nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài. Theo đó, tổng nhu cầu bổ sung cho các bộ, ngành và địa phương là 26.343 triệu đồng, tương đương hơn 26,3 tỷ đồng.
Việc đề xuất bổ sung dự toán được đưa ra sau khi cơ quan thẩm định rà soát hồ sơ dự án và phi dự án tại các đơn vị, cho thấy nhiều khoản viện trợ phát sinh sau thời điểm tổng hợp trình cấp thẩm quyền trong đợt 1. Một số cơ quan đã tiếp nhận hàng hóa, hiện vật viện trợ hoặc được phê duyệt các thỏa thuận viện trợ mới, cần được bố trí dự toán để đảm bảo tiến độ hợp tác và thực hiện theo cam kết với nhà tài trợ.
![]() |
| Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng |
Trong đó, Thanh tra Chính phủ đề nghị bổ sung khoảng 1 tỷ đồng phục vụ chi sự nghiệp quản lý hành chính; Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị hơn 2,5 tỷ đồng phục vụ chi giáo dục – đào tạo và dạy nghề; Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đề nghị bổ sung 6 tỷ đồng với cùng tính chất chi. Các khoản viện trợ còn lại được phân bổ cho nhiều bộ, cơ quan trung ương và địa phương nhằm triển khai hiệu quả các hoạt động trong khuôn khổ dự án/phi dự án đã được phê duyệt.
Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội Phan Văn Mãi khẳng định đề xuất của Chính phủ là phù hợp với quy định. Đa số ý kiến trong ủy ban cũng cho rằng việc bổ sung dự toán cho các khoản viện trợ không hoàn lại là cần thiết, nhằm bảo đảm đủ căn cứ pháp lý để triển khai và kiểm soát chi theo đúng quy định.
Cơ quan thẩm tra đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định bổ sung hơn 26,3 tỷ đồng vào dự toán ngân sách trung ương năm 2025, đồng thời điều chỉnh tương ứng dự toán chi thường xuyên của các bộ, ngành và địa phương. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để các đơn vị tiếp tục thực hiện các chương trình viện trợ theo đúng kế hoạch và tiến độ hợp tác quốc tế đã cam kết.