Hội nghị tiếp xúc cử tri diễn ra trong không khí dân chủ, nghiêm túc, thu hút đông đảo cử tri tham dự, tạo diễn đàn trực tiếp để người ứng cử trình bày chương trình hành động, lắng nghe ý kiến và cam kết trách nhiệm trước nhân dân.
Theo phân bổ tại địa bàn có 5 người ứng cử đại biểu Quốc hội và 5 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố. Nhiều vấn đề thiết thực đã được đưa ra thảo luận như môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, cải cách hành chính, an sinh xã hội, nâng cấp hạ tầng giao thông – đô thị.
![]() |
| Ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại phường Linh Xuân, TP. Hồ Chí Minh |
Nhấn mạnh vai trò “cầu nối” giữa cử tri và chính quyền
Trình bày tại các điểm tiếp xúc, đại biểu Quốc hội hai khóa XIV, XV - ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam chia sẻ, việc tiếp tục được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI là niềm vinh dự lớn, đồng thời là trách nhiệm nặng nề trước cử tri TP. Hồ Chí Minh. Với kinh nghiệm nhiều năm điều hành doanh nghiệp và tham gia hoạt động chính sách, ông nhấn mạnh nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện chiếm tới 97–98% tổng số doanh nghiệp cả nước, song vẫn gặp nhiều rào cản về vốn, thuế, mặt bằng sản xuất và thủ tục hành chính.
Nếu trúng cử, ông cam kết làm “cầu nối” giữa cử tri với các cấp chính quyền; thường xuyên tiếp xúc, ghi nhận kiến nghị và phản ánh trực tiếp đến cơ quan có thẩm quyền. Bên cạnh đó là thúc đẩy hoàn thiện thể chế theo hướng minh bạch, ổn định, dễ dự báo, giúp doanh nghiệp yên tâm đầu tư dài hạn.
![]() |
| Ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, đại biểu Quốc hội hai khóa XIV, XV trình bày tại phường Linh Xuân. |
Một số đề xuất đáng chú ý gồm: nâng mức miễn giảm thuế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; nghiên cứu mô hình “ngân hàng số” cung cấp tín dụng ưu đãi cho hộ kinh doanh; khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp chính thức. Theo ông, đây là giải pháp quan trọng để mở rộng khu vực kinh tế tư nhân và tạo thêm việc làm.
Chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cũng được xem là động lực then chốt. Ông cho rằng nếu không bắt kịp xu thế công nghệ, doanh nghiệp Việt Nam sẽ mất lợi thế cạnh tranh. Vì vậy, chính sách hỗ trợ đào tạo, tư vấn, ứng dụng công nghệ số cần được triển khai đồng bộ, nhất là với các doanh nghiệp quy mô nhỏ.
Ở góc độ xã hội, ông bày tỏ quan tâm đến người nghỉ hưu, người có công và nhóm yếu thế; tiếp tục kiến nghị tăng lương hưu, mở rộng chính sách an sinh. Ông cũng đề cập vấn đề cây xanh, môi trường đô thị, nhấn mạnh yêu cầu phát triển bền vững, gắn với chuyển đổi xanh và quy hoạch khoa học.
![]() |
| Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại phường Linh Xuân. |
Kết thúc phần trình bày, đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Thân khẳng định tinh thần “nói đúng, làm thật, chịu trách nhiệm đến cùng”, đồng thời cam kết duy trì nhiều kênh tiếp xúc cử tri, kể cả nền tảng trực tuyến, để lắng nghe ý kiến thường xuyên hơn.
Thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nâng cấp hạ tầng dân sinh
Trình bày chương trình hành động tại hội nghị, bà Trần Thị Hồng Liên, Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa Quản trị kinh doanh thuộc Trường Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, khẳng định phát triển kinh tế địa phương cần dựa trên nền tảng đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao.
Theo bà, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, việc cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, áp dụng công nghệ xanh, nâng cao tiêu chuẩn sản xuất là yêu cầu cấp thiết để mở rộng thị trường và thúc đẩy xuất khẩu. Bà cũng đề cao mô hình liên kết “ba nhà” – nhà nước, doanh nghiệp và cơ sở đào tạo nhằm thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu thực tiễn, giúp sinh viên ra trường có việc làm ngay.
![]() |
| Bà Trần Thị Hồng Liên, Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa Quản trị kinh doanh thuộc Trường Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. |
Song song phát triển kinh tế, bà dành nhiều thời gian đề cập các vấn đề dân sinh tại địa phương. Từ thực tế khảo sát, bà cho rằng hệ thống giao thông, hẻm nhỏ, điểm ngập, điểm nghẽn đi lại cần được đầu tư nâng cấp đồng bộ. Việc bê tông hóa hẻm, chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường sống sẽ góp phần bảo đảm an toàn, thuận tiện cho người dân, nhất là người già và trẻ em.
Là người gắn bó lâu dài với địa bàn, bà Trần Thị Hồng Liên cam kết sẽ thường xuyên tiếp xúc cử tri, lắng nghe ý kiến từ cơ sở và phản ánh đầy đủ tới cơ quan chức năng. “Mọi chính sách đều phải hướng đến nâng cao chất lượng sống và tạo thêm cơ hội việc làm cho người dân”, bà Liên nhấn mạnh.
Cử tri kỳ vọng đại biểu gần dân, nói thẳng
Tại cả hai điểm tiếp xúc, nhiều cử tri đã thẳng thắn nêu ý kiến về cải cách thủ tục hành chính, giải quyết hồ sơ nhanh gọn, minh bạch; tăng cường giám sát việc thực thi chính sách; quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục và các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp sau giai đoạn khó khăn.
Không khí trao đổi diễn ra cởi mở, thể hiện tinh thần trách nhiệm của cử tri đối với công tác bầu cử. Đại diện Ban tổ chức ghi nhận toàn bộ ý kiến, đồng thời bày tỏ mong muốn các ứng cử viên, nếu trúng cử, sẽ giữ mối liên hệ thường xuyên với nhân dân, thực hiện tốt vai trò đại biểu dân cử.
![]() |
| Cử tri kỳ vọng đại biểu gần dân, nói thẳng. |
Việc tổ chức tiếp xúc cử tri tại phường Linh Xuân và Đông Hòa không chỉ là bước theo quy định pháp luật mà còn là dịp quan trọng để ứng cử viên thể hiện năng lực, tầm nhìn và trách nhiệm. Những cam kết về hoàn thiện thể chế, hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy chuyển đổi số, chăm lo an sinh và nâng cấp hạ tầng đã mang đến nhiều kỳ vọng tích cực.
Qua đó, cử tri có thêm thông tin, cơ sở để cân nhắc lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình, góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh phát triển năng động, bền vững, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng sống cho mọi người dân trong giai đoạn mới.
![]() |
| Tại cả hai điểm tiếp xúc, nhiều cử tri đã thẳng thắn nêu ý kiến, trình bày nguyện vọng của mình. |