Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh vừa có văn bản yêu cầu các địa phương rà soát toàn bộ quỹ nhà, đất tái định cư trên địa bàn, đặc biệt là các dự án chậm triển khai hoặc không còn nhu cầu sử dụng, nhằm kịp thời điều chuyển cho các công trình cấp bách.
Theo cơ quan này, nhu cầu nhà ở, đất ở phục vụ các dự án đầu tư công tại TP Hồ Chí Minh đang ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy một số quỹ nhà, đất tái định cư đã được phân bổ nhưng chưa được khai thác hiệu quả, thậm chí bị bỏ trống kéo dài, không phù hợp với nhu cầu của người dân, dẫn đến xuống cấp và lãng phí nguồn lực nhà nước.
![]() |
| TP Hồ Chí Minh rà soát quỹ tái định cư: Tránh bỏ hoang, điều chuyển cho dự án cấp bách |
Trước thực trạng đó, UBND TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo rà soát tổng thể nhằm có phương án khai thác, vận hành tối ưu. Thực hiện chỉ đạo này, Sở Xây dựng đề nghị UBND các phường, xã và các đơn vị liên quan nâng cao trách nhiệm trong việc đánh giá nhu cầu tái định cư, đảm bảo sát với thực tế.
Cơ quan quản lý nhấn mạnh, việc đăng ký sử dụng quỹ nhà, đất tái định cư cần bảo đảm tính khả thi, đúng đối tượng, tránh tình trạng đăng ký nhưng không sử dụng, gây lãng phí. Đồng thời, các địa phương cần đổi mới cách tiếp cận, không chỉ dừng lại ở báo cáo số liệu mà phải đi sâu vào nhu cầu thực tế của người dân.
Sở Xây dựng cũng yêu cầu các địa phương phối hợp với ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khẩn trương rà soát nhu cầu tái định cư của từng dự án đã được phân bổ. Đối với các dự án không còn nhu cầu hoặc tiến độ triển khai chậm, cần đề xuất hoàn trả quỹ nhà, đất để thành phố cân đối, phân bổ lại cho các dự án khác đang cần.
Theo đó, mục tiêu là khắc phục tình trạng “nơi cần thì thiếu, nơi có lại bỏ trống”, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và đáp ứng kịp thời nhu cầu bố trí tái định cư.
Sở Xây dựng khẳng định, hiệu quả quản lý quỹ nhà, đất tái định cư không chỉ là nhiệm vụ hành chính, mà còn là thước đo trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc giải quyết bài toán an cư cho người dân và tối ưu hóa vốn đầu tư công.
Đáng chú ý, các địa phương nếu không rà soát kỹ, không đề xuất hoàn trả hoặc để xảy ra tình trạng quỹ nhà, đất bị bỏ hoang, xuống cấp sẽ phải chịu trách nhiệm trước UBND TP Hồ Chí Minh.
Việc siết chặt quản lý và sử dụng hiệu quả quỹ tái định cư được kỳ vọng sẽ góp phần hạn chế lãng phí tài sản công, đồng thời bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm và ổn định đời sống người dân trong quá trình đô thị hóa nhanh của thành phố.