Những ngày cuối tháng 8, công tác chuẩn bị mặt bằng cho các dự án trọng điểm trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đang được đẩy nhanh. Tại đường Lê Khả Phiêu, xã Bình Chánh, nhiều hộ dân thuộc diện ảnh hưởng bởi dự án đang khẩn trương tháo dỡ nhà cửa, di chuyển tài sản để bàn giao mặt bằng cho địa phương.
Trong số này có ông Lâm Kim Hiệp, một trong những hộ dân thuộc diện giải tỏa trắng. Gia đình ông đang chủ động phá dỡ công trình để sớm hoàn tất việc bàn giao mặt bằng, phục vụ kế hoạch khởi công dự án trong dịp Quốc khánh.
![]() |
| Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh kiểm tra tiến độ các dự án giao thông trọng điểm. Ảnh HT |
Dự án thành phần 3 thuộc dự án mở rộng Quốc lộ 1, đoạn từ đường Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Long An cũ, là một trong những công trình được lựa chọn khởi công dịp 2/9.
Đến thời điểm chỉ còn vài ngày trước lễ khởi công, xã Bình Chánh đã có 739/828 trường hợp bị ảnh hưởng bởi dự án đồng ý ký hồ sơ và nhận tiền bồi thường. Tổng kinh phí bồi thường đã thực hiện hơn 3.600 tỷ đồng.
Tiến độ giải phóng mặt bằng được xem là một trong những yếu tố then chốt quyết định khả năng triển khai các dự án hạ tầng quy mô lớn. Việc người dân đồng thuận, bàn giao mặt bằng sớm không chỉ tạo điều kiện để dự án khởi công đúng kế hoạch mà còn góp phần hạn chế tình trạng dự án kéo dài do vướng mắc mặt bằng.
Trong dịp Quốc khánh năm nay, TP Hồ Chí Minh dự kiến khởi công, khánh thành 16 công trình trọng điểm với tổng vốn khoảng 249.000 tỷ đồng.
Các công trình được phân thành những nhóm chính gồm giao thông; các dự án dân sinh như nhà ở xã hội, cải thiện môi trường; cùng nhóm công trình chỉnh trang đô thị.
Điểm chung của các công trình, dự án nằm trong danh sách là quy mô lớn, nguồn vốn đầu tư cao và có tác động trực tiếp tới hạ tầng đô thị, giao thông cũng như đời sống người dân.
Khi hoàn thành, các dự án được kỳ vọng góp phần mở rộng không gian phát triển của TP Hồ Chí Minh, thúc đẩy quá trình tái thiết đô thị và nâng cao chất lượng sống cho hàng vạn người dân.
Trong đó, việc đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông được kỳ vọng tăng khả năng kết nối giữa các khu vực, cải thiện năng lực lưu thông hàng hóa và hành khách, đồng thời tạo dư địa phát triển mới cho các khu vực đang đô thị hóa.
Cùng với hạ tầng giao thông, các dự án nhà ở xã hội, cải thiện môi trường và chỉnh trang đô thị cũng hướng tới giải quyết những nhu cầu thiết thực của người dân, qua đó nâng cao chất lượng đô thị và bảo đảm an sinh xã hội.
Việc đồng loạt khởi công, khánh thành các công trình trọng điểm trong dịp 2/9 không chỉ mang ý nghĩa về mặt hạ tầng mà còn được TP Hồ Chí Minh đặt trong tổng thể nhiệm vụ thúc đẩy đầu tư công và tăng trưởng kinh tế.
Lãnh đạo Thành phố kỳ vọng việc tổ chức triển khai hiệu quả các dự án, nhất là những công trình trọng điểm, sẽ góp phần nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công, tạo thêm động lực cho mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Để bảo đảm tiến độ, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật đang được các địa phương tập trung thực hiện. Đây là những khâu có ý nghĩa quyết định đối với khả năng triển khai các dự án mới theo đúng kế hoạch.
Từ câu chuyện tại xã Bình Chánh có thể thấy, bên cạnh nguồn vốn và năng lực triển khai của chủ đầu tư, sự phối hợp của chính quyền cơ sở và đồng thuận của người dân trong công tác giải phóng mặt bằng là điều kiện quan trọng để các công trình lớn có thể chuyển từ kế hoạch sang thực tế.
Việc khởi công và khánh thành 16 công trình trọng điểm dịp Quốc khánh 2/9 vì vậy không chỉ tạo dấu mốc về tiến độ đầu tư, mà còn được kỳ vọng mở ra những động lực mới cho phát triển hạ tầng, đô thị và kinh tế - xã hội TP Hồ Chí Minh trong giai đoạn tới.