Thứ năm 03/09/2026 07:19
Hotline: 024.355.63.010
Email: banbientap.dnhn@gmail.com
Thời cuộc

TP. Hồ Chí Minh quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, đặt mục tiêu khởi công cao tốc Mộc Bài quý I/2026

Tiến độ giải phóng mặt bằng cho dự án cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài đang chậm gần 3 tháng so với kế hoạch đề ra. Nguyên nhân chính được chỉ ra là do sự thay đổi bộ máy, thiếu cán bộ chuyên môn về quy hoạch và đất đai tại một số địa phương, dẫn đến chậm trễ trong việc phê duyệt phương án bồi thường và chi trả.

Thông tin này đã được cập nhật từ Giám đốc Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh Trần Quang Lâm, trong bối cảnh TP. Hồ Chí Minh đang nỗ lực đẩy mạnh phát triển hạ tầng giao thông kết nối vùng mà hai dự án đường Vành đai 3 và cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài đóng vai trò then chốt.

Vành đai 3 về đích đúng hẹn, cao tốc Mộc Bài “chậm nhịp” vì giải phóng mặt bằng

Ở dự án đường Vành đai 3 đang cho thấy những tín hiệu tích cực. Công tác giải phóng mặt bằng đã đạt đến mốc 100% trên toàn tuyến, mở đường cho việc triển khai các gói thầu xây lắp. Theo báo cáo, sản lượng thi công tại các gói thầu chính đã đạt từ hơn 45% đến gần 82%. Thành phố đang đặt mục tiêu thông xe 24,1 km vào ngày 19/12/2025 và hoàn thành toàn bộ dự án vào ngày 30/6/2026. Đây là một nỗ lực đáng ghi nhận, cho thấy sự quyết tâm trong việc hoàn thành các công trình hạ tầng huyết mạch.

Chủ tịch UBND TP.HCM kiểm tra thực địa việc giải phóng mặt bằng tuyến cao tốc TP.HCM- Mộc Bài
Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được kiểm tra thực địa việc giải phóng mặt bằng tuyến cao tốc TP. HCM- Mộc Bài.

Tuy nhiên, ở dự án cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài lại đối mặt với những thách thức lớn hơn trong công tác giải phóng mặt bằng. Theo thông tin cập nhật từ Giám đốc Sở Xây dựng Trần Quang Lâm, tiến độ giải phóng mặt bằng hiện đang chậm khoảng 3 tháng so với kế hoạch ban đầu. Nguyên nhân chính được chỉ ra là do sự xáo trộn về nhân sự, thiếu hụt đội ngũ cán bộ chuyên môn sâu về quy hoạch và đất đai tại các địa phương liên quan, dẫn đến tình trạng công tác phê duyệt và chi trả bồi thường kéo dài.

Tại các xã thuộc huyện Củ Chi cũ (TP. Hồ Chí Minh), công tác phê duyệt phương án bồi thường dự kiến sẽ kéo dài đến tháng 10 và tháng 11, ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch khởi công cuốn chiếu các hạng mục chính vào tháng 1/2026. Tỉnh Tây Ninh, dù đã hoàn thành bàn giao hơn 50% diện tích mặt bằng, cũng đang gặp khó khăn về nguồn vốn cho công tác bồi thường, với chi phí phát sinh ước tính lên tới 2.100 tỷ đồng, đòi hỏi sự hỗ trợ từ Thành phố.

Giám đốc Sở Xây dựng Trần Quang Lâm báo cáo trong cuộc họp
Giám đốc Sở Xây dựng Trần Quang Lâm báo cáo tiến độ dự án.

Mục tiêu kép: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và hoàn thành tái định cư

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc tháo gỡ nút thắt giải phóng mặt bằng, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được đã chủ trì một cuộc họp khẩn cấp, đưa ra những chỉ đạo mang tính quyết định nhằm đảm bảo tiến độ dự án.

Theo Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Được, giải phóng mặt bằng là yếu tố "sống còn" quyết định sự thành bại của các dự án đầu tư công. Ông yêu cầu các cấp chính quyền địa phương phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động và linh hoạt hơn trong xử lý công việc.

Hoàn thành phê duyệt bồi thường trong tháng 10 - 11, mục tiêu 100% đồng thuận Quý 4/2025. Đây là một chỉ tiêu tham vọng, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của các ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng. Chủ tịch Thành phố yêu cầu các xã phải "làm hết việc, không hết giờ", tập trung vào việc vận động, thuyết phục người dân hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ.

Các sở, ngành, địa phương báo cáo tiến độ của dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.
Các sở, ngành, địa phương báo cáo tiến độ của dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài đến Chủ tịch UBND Thành phố.

Để giảm bớt gánh nặng chờ đợi cho người dân, Chủ tịch Nguyễn Văn Được cũng chỉ đạo các địa phương phải thực hiện chi trả tiền bồi thường ngay khi người dân đồng thuận về phương án và dự toán. Kho bạc Nhà nước sẽ là đơn vị thực hiện chi trả trực tiếp, không cần phải chờ đợi theo quy trình hành chính thông thường, nhằm đảm bảo tính kịp thời và minh bạch.

Về phía Sở Quy hoạch - Kiến trúc được giao nhiệm vụ gấp rút biệt phái 5 cán bộ có chuyên môn sâu về quy hoạch, đất đai về hỗ trợ các địa phương đang gặp khó khăn về nhân sự. Điều này nhằm bổ sung kiến thức chuyên môn, nâng cao năng lực xử lý hồ sơ và quy hoạch cho đội ngũ cán bộ địa phương.

Công an Thành phố được yêu cầu vào cuộc, kiểm soát chặt chẽ địa bàn để ngăn chặn tình trạng "cò hồ sơ", "cò khiếu nại" có thể gây nhiễu loạn, chậm trễ cho dự án.

Liên quan đến quỹ đất tái định cư, Chủ tịch Nguyễn Văn Được nhấn mạnh nguyên tắc "lo chỗ ở trước cho bà con". Các phương án như bốc thăm nền trên bản đồ hoặc hỗ trợ tiền thuê nhà, tạm cư trong thời gian chờ đợi được đề xuất, nhằm đảm bảo cuộc sống ổn định cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

Quản lý nhà thầu hiệu quả

Bên cạnh công tác giải phóng mặt bằng, Chủ tịch Thành phố cũng lưu ý về việc quản lý các nhà thầu thi công. Ông khuyến cáo tránh tình trạng chia nhỏ gói thầu, thay vào đó, cần tập trung vào các nhà thầu lớn, có đủ năng lực và kinh nghiệm để triển khai dự án một cách hiệu quả, đảm bảo chất lượng và tiến độ đã đề ra.

Với những chỉ đạo quyết liệt và các giải pháp đồng bộ, mục tiêu khởi công phần chính của dự án cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài vào Quý 1 năm 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành hiện thực. Sự thành công của dự án này không chỉ là một bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối khu vực phía Tây Bắc Thành phố với cửa khẩu Mộc Bài, mà còn là minh chứng cho khả năng vượt qua thách thức của chính quyền TP. Hồ Chí Minh trong việc triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia.

Phối cảnh cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài.
Phối cảnh cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài.

Dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, cùng với đường Vành đai 3, là những công trình mang tính chiến lược, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố và cả khu vực. Việc lãnh đạo Thành phố trực tiếp vào cuộc, đưa ra những chỉ đạo sát sao, cùng với sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành, hy vọng sẽ sớm tháo gỡ được những nút thắt về giải phóng mặt bằng, đưa các dự án về đích đúng hẹn, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp. Sự quyết tâm của chính quyền, cùng với sự đồng thuận của người dân, chính là yếu tố quyết định để "thông lộ, thông tài", mở ra những cơ hội phát triển mới.

Tin bài khác
Việt Nam thúc đẩy 5 trụ cột hợp tác mới Nga - ASEAN

Việt Nam thúc đẩy 5 trụ cột hợp tác mới Nga - ASEAN

Từ phát triển chuỗi cung ứng, logistics đến công nghệ, năng lượng xanh và tài chính, Việt Nam đề xuất 5 định hướng trọng tâm nhằm đưa hợp tác kinh tế Nga - ASEAN từ tiềm năng sang những dự án, dòng thương mại và đầu tư cụ thể, có kết quả đo lường được.
Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Dồn lực hoàn thiện nhiều dự án luật

Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Dồn lực hoàn thiện nhiều dự án luật

Theo dự kiến, Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI sẽ được tổ chức thành hai đợt trong tháng 9/2026, với chương trình nghị sự tập trung vào công tác xây dựng pháp luật, giám sát và quyết định một số vấn đề quan trọng. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ phát biểu khai mạc phiên họp.
Quy hoạch TP. Hồ Chí Minh và bài toán 800 tỷ USD

Quy hoạch TP. Hồ Chí Minh và bài toán 800 tỷ USD

Quy hoạch tầm nhìn 100 năm mở ra không gian tăng trưởng lớn cho TP. Hồ Chí Minh. Nhưng 800 tỷ USD vào năm 2050 sẽ không đến từ mở rộng không gian, mà từ năng lực tạo ra giá trị mới.
Liên bang Nga mở rộng cơ hội đầu tư tại Viễn Đông thông qua EEF-2026

Liên bang Nga mở rộng cơ hội đầu tư tại Viễn Đông thông qua EEF-2026

Gần 3.000 dự án đang được triển khai tại vùng Viễn Đông với tổng vốn gần 14.000 tỷ ruble, trong đó hơn 1.100 doanh nghiệp đã đi vào hoạt động và tạo hơn 180.000 việc làm. Những con số này tạo nền tảng để Nga tiếp tục tìm kiếm dòng vốn và đối tác mới tại EEF-2026.
Dự án Cánh Đông Nhà Trắng tiếp tục gây tranh luận tại Mỹ

Dự án Cánh Đông Nhà Trắng tiếp tục gây tranh luận tại Mỹ

Quyết định của Tòa án Tối cao cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục triển khai dự án phòng khiêu vũ tại Cánh Đông Nhà Trắng đã làm gia tăng tranh luận về thẩm quyền hành pháp, yêu cầu an ninh, bảo tồn di sản và tác động tài chính của công trình trị giá hàng trăm triệu USD.
Kinh tế Ấn Độ tăng tốc bất ngờ, GDP quý I tài khóa 2026-2027 tăng 7,8%

Kinh tế Ấn Độ tăng tốc bất ngờ, GDP quý I tài khóa 2026-2027 tăng 7,8%

Tăng trưởng GDP của Ấn Độ trong quý I tài khóa 2026-2027 vượt xa dự báo, được tiếp sức bởi đầu tư, sản xuất và nhu cầu tiêu dùng trong nước. Kết quả này cho thấy sức chống chịu đáng kể của nền kinh tế trước giá năng lượng cao và những bất ổn địa chính trị, nhưng đồng thời đặt ra thách thức mới đối với chính sách tiền tệ khi áp lực từ dầu mỏ vẫn hiện hữu.
Nhật Bản đề xuất gần 49 tỷ USD thúc đẩy chip, AI và các ngành công nghiệp chiến lược

Nhật Bản đề xuất gần 49 tỷ USD thúc đẩy chip, AI và các ngành công nghiệp chiến lược

Đề xuất ngân sách tài khóa 2027 của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI) lên tới khoảng 7,8 nghìn tỷ yên, tương đương gần 49 tỷ USD. Phần lớn nguồn lực được định hướng cho AI, bán dẫn, robot, khoáng sản quan trọng và an ninh năng lượng, nhằm hiện thực hóa chiến lược tăng trưởng quy mô 370 nghìn tỷ yên của Thủ tướng Sanae Takaichi.
Tây Ninh: Không chỉ cần vốn, mà cần những dự án tạo giá trị

Tây Ninh: Không chỉ cần vốn, mà cần những dự án tạo giá trị

Tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2026 đạt 10,12%, quy mô kinh tế năm 2025 đứng thứ 9/34 tỉnh, thành phố và vốn FDI lũy kế hơn 26 tỷ USD. Với nền tảng này, bài toán của Tây Ninh trong giai đoạn mới không còn đơn thuần là thu hút thêm vốn, mà là biến lợi thế sau hợp nhất thành những dự án có công nghệ, năng lực sản xuất, việc làm và giá trị gia tăng thực chất.
Canada thúc đẩy ngân hàng quốc phòng toàn cầu trị giá 100 tỷ euro

Canada thúc đẩy ngân hàng quốc phòng toàn cầu trị giá 100 tỷ euro

Trước yêu cầu tăng cường năng lực quốc phòng trong bối cảnh an ninh quốc tế diễn biến phức tạp, sáng kiến thành lập Ngân hàng Quốc phòng, An ninh và Khả năng phục hồi (DSRB) đang nhận được sự quan tâm của nhiều nước. Tuy nhiên, việc một số nền kinh tế lớn chưa cam kết tham gia khiến triển vọng của cơ chế tài chính này vẫn còn nhiều vấn đề cần được làm rõ.
Bộ Chính trị đặt yêu cầu mới: Dẫn dắt nhận thức, củng cố niềm tin xã hội

Bộ Chính trị đặt yêu cầu mới: Dẫn dắt nhận thức, củng cố niềm tin xã hội

Nghị quyết số 25-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định công tác tư tưởng phải chuyển mạnh từ tư duy “quản lý thông tin” sang dẫn dắt nhận thức xã hội, lấy niềm tin của Nhân dân làm thước đo, tăng cường đối thoại, phản biện và truyền thông chính sách từ sớm, từ xa.
Nepal cần 5 tỷ USD tái thiết sau lũ băng

Nepal cần 5 tỷ USD tái thiết sau lũ băng

Nepal ước tính cần 4-5 tỷ USD để tái thiết sau trận lũ do sông băng sụp đổ, trong khi thiệt hại hạ tầng được dự báo gây sức ép lớn lên ngân sách và kinh tế địa phương.
Kẹt xe là bình thường, không kẹt mới bất thường

Kẹt xe là bình thường, không kẹt mới bất thường

Lượng ô tô, xe máy tăng nhanh trong khi hạ tầng giao thông chưa theo kịp đang khiến kẹt xe trở thành trạng thái thường trực. Đầu tư đường bộ là cần thiết, nhưng đã đến lúc phải nhìn lại vai trò của đường sắt.
Lâm Đồng thúc đẩy liên kết phát triển du lịch 5 địa phương ven biển

Lâm Đồng thúc đẩy liên kết phát triển du lịch 5 địa phương ven biển

Ngày 29/8, UBND phường Mũi Né, Lâm Đồng phối hợp với các xã, phường liên quan tổ chức Hội nghị xúc tiến, quảng bá và liên kết phát triển du lịch Mũi Né - Phú Thủy - Phan Thiết - Tiến Thành - Hòa Thắng năm 2026, nhằm tăng cường kết nối điểm đến, đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng không gian phát triển du lịch.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 7 nghị quyết về tổ chức, nhân sự

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 7 nghị quyết về tổ chức, nhân sự

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành 7 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tập trung vào kiện toàn tổ chức các cơ quan tư pháp, điều chỉnh nhân sự và thành lập Ban Tổ chức Diễn đàn về xây dựng pháp luật lần thứ 2.
Hải Phòng siết chặt quản lý bến bãi ven sông: Tổng rà soát bến bãi, chấm dứt hoạt động các trường hợp không đủ điều kiện

Hải Phòng siết chặt quản lý bến bãi ven sông: Tổng rà soát bến bãi, chấm dứt hoạt động các trường hợp không đủ điều kiện

Hải Phòng đang triển khai cuộc rà soát toàn diện đối với hoạt động bến, bãi ven sông, hướng tới mục tiêu đến năm 2028, 100% bến bãi đủ điều kiện pháp lý, hoạt động đúng quy hoạch và không để phát sinh bến bãi trái phép mới.