Toyota đóng cửa dây chuyền tại 2 nhà máy Nhật Bản do khó khăn trong chuỗi cung ứng

09:25 10/12/2021

Toyota Motor cho biết hôm thứ Năm rằng, công ty đã đóng cửa dây chuyền sản xuất tại hai nhà máy lắp ráp ở Nhật Bản vì các vấn đề chuỗi cung ứng trong và ngoài nước.

Xe Lexus được lắp ráp tại nhà máy Miyata của Toyota ở tỉnh Fukuoka, miền nam Nhật Bản
Xe Lexus được lắp ráp tại nhà máy Miyata của Toyota ở tỉnh Fukuoka, miền nam Nhật Bản. (Ảnh: Shinya Sawai) 

Việc dừng dây chuyền sản xuất bắt đầu từ thứ Tư tại nhà máy Tahara ở tỉnh Aichi và tại nhà máy Miyata ở tỉnh Fukuoka. Dây chuyền thứ ba của Tahara sẽ không hoạt động cho đến thứ Bảy trong khi dây chuyền đầu tiên của Miyata sẽ tạm dừng cho đến thứ Sáu.

Cả hai nhà máy đều sản xuất xe cho thương hiệu Lexus và quyết định này sẽ ảnh hưởng đến khoảng 3.500 chiếc. Con số này chiếm chưa đến 1% tổng sản lượng nội địa của Toyota là 2,92 triệu chiếc vào năm ngoái.

Toyota vẫn có kế hoạch sản xuất 9 triệu xe trên toàn cầu trong năm tài chính hiện tại đến hết tháng 3 tới. Sự chậm trễ trong việc mua sắm các bộ phận từ Đông Nam Á là nguyên nhân dẫn đến việc ngừng hoạt động. Toyota cũng đang bị ảnh hưởng bởi các kênh hậu cần bị thắt chặt ở Nhật Bản.

Kể từ tháng 9, Toyota đã cắt giảm mạnh sản lượng toàn cầu do các vấn đề trong việc mua lại các bộ phận. Nhưng công ty dự kiến ​​sẽ bình thường hóa sản xuất trong tháng này ở tất cả 28 dây chuyền tại 14 nhà máy trong nước. Lần cuối cùng Toyota đạt được hoạt động bình thường là vào tháng Năm.

 Thục Anh