![]() |
Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ tăng gấp đôi thuế nhôm và thép. |
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày thứ Sáu (30/5) đã tuyên bố sẽ tăng gấp đôi thuế nhập khẩu đối với thép và nhôm từ mức 25% hiện tại lên 50%, trong động thái leo thang mới nhất của chiến lược thương mại cứng rắn mà ông này theo đuổi. Phát biểu tại một sự kiện ở tiểu bang Pennsylvania, một bang chiến địa quan trọng trong kỳ bầu cử, ông Trump khẳng định đây là biện pháp nhằm “bảo vệ ngành thép của nước Mỹ một cách vững chắc hơn”.
“Chúng tôi sẽ tăng mức thuế từ 25% lên 50% đối với thép nhập khẩu vào Hoa Kỳ, qua đó củng cố hơn nữa ngành thép trong nước”, Tổng thống Trump phát biểu tại nhà máy của US Steel, gần thành phố Pittsburgh.
Ngay sau đó, ông cũng thông báo trên mạng xã hội rằng mức thuế tương tự sẽ áp dụng cho cả các sản phẩm nhôm, và sẽ có hiệu lực từ thứ Tư (4/6) tới.
Thông tin tăng thuế ngay lập tức tác động mạnh đến thị trường chứng khoán. Cổ phiếu của Cleveland-Cliffs Inc, một trong những hãng thép lớn nhất tại Mỹ, đã tăng vọt 26% sau giờ giao dịch, khi nhà đầu tư đặt cược rằng thuế quan mới sẽ thúc đẩy lợi nhuận của doanh nghiệp nội địa.
Tuy nhiên, giới doanh nghiệp và các đối tác thương mại của Mỹ đã có phản ứng gay gắt. Phòng Thương mại Canada lên án động thái của Tổng thống Mỹ, gọi đây là hành động "đi ngược với an ninh kinh tế Bắc Mỹ". Bà Candace Laing, Chủ tịch tổ chức này, cảnh báo rằng: “Việc phá bỏ chuỗi cung ứng thép và nhôm xuyên biên giới, vốn hiệu quả và đáng tin cậy, sẽ gây tổn thất lớn cho cả hai quốc gia”.
Đáng chú ý, việc tăng thuế xảy ra chỉ vài giờ sau khi ông Trump cáo buộc Trung Quốc vi phạm thỏa thuận giảm thuế đối với khoáng sản chiến lược, làm gia tăng căng thẳng trong cuộc chiến thương mại đang leo thang.
Theo số liệu từ Bộ Thương mại Hoa Kỳ, quốc gia này là nhà nhập khẩu thép lớn nhất thế giới (nếu không tính EU), với 26,2 triệu tấn thép nhập khẩu trong năm 2024. Việc tăng thuế lên 50% được dự báo sẽ đẩy giá thép và nhôm trong nước tăng mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến các ngành công nghiệp sử dụng kim loại, từ ô tô, xây dựng đến thiết bị gia dụng.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã viện dẫn Điều 232 về an ninh quốc gia để biện minh cho quyết định tăng thuế. Không chỉ áp dụng với thép và nhôm thô, các khoản thuế này còn bao trùm 289 loại sản phẩm dẫn xuất, bao gồm bếp gas, chảo nhôm, bản lề cửa thép, bồn rửa bằng inox, và thậm chí cả móng ngựa.
Theo dữ liệu từ Cục Điều tra Dân số Mỹ và Ủy ban Thương mại Quốc tế, giá trị nhập khẩu của các mặt hàng nằm trong danh sách thuế năm 2024 lên đến 147,3 tỷ USD, trong đó khoảng hai phần ba là nhôm và một phần ba là thép.
Thông báo tăng thuế được đưa ra tại trung tâm công nghiệp từng vang bóng một thời, vùng "Rust Belt" của Pennsylvania, nơi nhiều nhà máy đã mất dần sức cạnh tranh do áp lực từ hàng nhập khẩu. Đây cũng là bang mang tính quyết định trong cuộc bầu cử tổng thống, và ông Trump được cho là đang dùng “lá bài thuế quan” để lấy lòng cử tri lao động và ngành công nghiệp truyền thống.
Bên cạnh đó, thỏa thuận mua lại US Steel trị giá 14,9 tỷ USD từ Nippon Steel cũng được Tổng thống Mỹ nhắc đến như một ví dụ về "bảo vệ công ăn việc làm cho người lao động Mỹ".
Ông tuyên bố: “Chúng tôi không chỉ áp thuế để bảo vệ ngành thép, mà còn để giữ lại những công việc quan trọng ở lại trên đất Mỹ”.