![]() |
Thuế quan khiến doanh nghiệp lớn toàn cầu thiệt hại hơn 34 tỷ USD. |
Theo phân tích của Reuters từ các báo cáo tài chính, hồ sơ công bố và phát biểu của lãnh đạo doanh nghiệp, chiến lược áp thuế mạnh tay của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang khiến các tập đoàn hàng đầu thế giới lao đao, với tổng thiệt hại tính đến nay đã vượt quá 34 tỷ USD. Đây là mức tổn thất chỉ tính riêng từ hơn 50 công ty lớn thuộc Mỹ, châu Âu và Nhật Bản, và con số thực tế có thể còn cao hơn nhiều.
Apple, Ford, Sony, Porsche, Diageo… là những cái tên nổi bật trong danh sách các tập đoàn chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cuộc chiến thương mại do ông Trump khởi xướng. Từ tăng chi phí nhập khẩu, xáo trộn chuỗi cung ứng, cho đến mất thị phần tại các thị trường trọng điểm, các công ty này đều phải cắt giảm hoặc rút lại dự báo lợi nhuận cho năm 2025.
Đáng chú ý, riêng tập đoàn sản xuất khăn giấy Kimberly Clark (nhà sản xuất thương hiệu Kleenex) đã ước tính mức thiệt hại là 300 triệu USD, chưa kể chi phí đầu tư lại dây chuyền sản xuất tại Mỹ để tránh thuế.
Chuyên gia Jeffrey Sonnenfeld từ Đại học Yale cảnh báo: “Bạn có thể nhân đôi hoặc gấp ba con số 34 tỷ USD đó và nó vẫn còn thấp so với mức độ thiệt hại thực tế. Hệ quả lan rộng đến cả người tiêu dùng, doanh nghiệp nhỏ và nền kinh tế toàn cầu”.
Sự thiếu nhất quán và khó đoán của chính sách thuế quan dưới thời ông Trump khiến không ít tập đoàn rơi vào trạng thái "đóng băng chiến lược". Trong số 360 công ty thuộc chỉ số S&P 500 công bố báo cáo tài chính quý I/2025, 72% có đề cập đến tác động của thuế quan, so với chỉ 30% ở quý trước. Các doanh nghiệp châu Âu và Nhật Bản cũng có tỷ lệ tương tự, cho thấy quy mô ảnh hưởng là toàn cầu.
Một loạt doanh nghiệp lớn đã rút lại hoặc từ chối đưa ra dự báo lợi nhuận, trong đó có Walmart, Volvo Cars, United Airlines… Lãnh đạo nhiều doanh nghiệp cho biết “không thể dự đoán nổi môi trường vĩ mô” nếu các mức thuế có thể thay đổi chỉ sau một dòng đăng trên mạng xã hội từ Nhà Trắng.
Bên cạnh đó, Johnnie Walker, Don Julio, Ford, Sony và nhiều công ty đa quốc gia khác cũng cảnh báo sẽ phải tăng giá bán lẻ, cắt giảm đầu tư, hoặc chuyển nhà máy về Mỹ để tránh thuế – dù điều đó kéo theo chi phí lao động cao hơn và giảm tính linh hoạt trong chuỗi cung ứng.
Diageo, hãng rượu lớn nhất thế giới, cho biết thuế 10% lên hàng nhập khẩu từ Anh và châu Âu sẽ làm giảm 150 triệu USD lợi nhuận hoạt động mỗi năm, buộc họ phải cắt giảm 500 triệu USD chi phí và lên kế hoạch bán tài sản để bù đắp tổn thất.
Dù vậy, Tổng thống Donald Trump khẳng định các chính sách thuế là "vũ khí" cần thiết để ép các đối tác thương mại giảm thặng dư và chuyển nhà máy về Mỹ. Người phát ngôn Nhà Trắng, ông Kush Desai, tuyên bố: “Chính quyền tin rằng các quốc gia khác, chứ không phải người tiêu dùng Mỹ, cuối cùng sẽ là bên gánh chi phí thuế quan”.
Tuy nhiên, các nhà kinh tế thì không đồng tình với quan điểm của Nhà Trắng. Việc giá cả tăng, chuỗi cung ứng bị gián đoạn và đầu tư bị hoãn lại đã gây tác động trực tiếp đến tăng trưởng GDP và tâm lý thị trường.
Trong bối cảnh một loạt phán quyết từ tòa án Mỹ đang thách thức tính hợp pháp của các mức thuế, cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu càng thêm lo lắng. Và trong lúc chờ đợi quyết định cuối cùng từ Tòa án Tối cao Mỹ, hàng tỷ USD vẫn tiếp tục bị "đốt" mỗi ngày vì bất ổn thuế quan chưa có hồi kết.
![]() |
![]() |
![]() |