Tỉnh Hòa Bình đón gần 800 lao động từ tỉnh Bắc Giang trở về địa phương

20:35 17/06/2021

Ngày 17/6, tỉnh Hòa Bình đã tổ chức đón gần 800 người lao động từ tỉnh Bắc Giang trở về địa phương. Những người được đón là công dân có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hòa Bình, đang làm việc cho tỉnh Bắc Giang do tình dịch COVID-19, có nhu cầu trở về địa phương.

Gần 800 người lao động tập trung tại thị trấn Nếnh và 4 xã: Quang Châu, Hồng Thái, Tăng Tiến, Vân Trung huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Để bảo đảm yêu cầu phòng dịch, toàn bộ số lao động này đều được lấy mẫu xét nghiệm (test nhanh) vào tối 16/6 và có giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly y tế; toàn bộ khu vực công nhân tập kết và 30 xe ô tô đưa đón được phun khử khuẩn; 100% công nhân sử dụng đồ bảo hộ khi lên xe. 

  Công nhân tỉnh Hòa Bình lên xe về địa phương. (Ảnh báo Bắc Giang)

Những người được đón là công dân có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hòa Bình, đang làm việc cho tỉnh Bắc Giang do tình dịch dịch COVID-19, có nhu cầu trở về địa phương.

Các đối tượng trở về gồm: trường hợp F1 đã hoàn thành cách ly tập trung, có xét nghiệm âm tính, đủ điều kiện trở về cách ly tại nhà; người lao động trong các vùng cách ly, giãn cách xã hội, cách ly y tế đã được sàng lọc, xét nghiệm âm tính nhiều lần và chưa bố trí được việc làm tại các doanh nghiệp của tỉnh Bắc Giang.

Trong đó, huyện Tân Lạc có 122 người; Yên Thủy 55 người, Mai Châu 49 người, Lương Sơn 8 người, Lạc Sơn 254 người, Kim Bôi 91 người, TP Hòa Bình 14 người, Lạc Thủy 10 người, Đà Bắc 43 người, Cao Phong 133 người.

Quá trình thực hiện đảm bảo an toàn, tuân thủ chặt chẽ quy trình phòng, chống dịch COVID-19. Đây cũng là đợt đầu tiên, tỉnh Hòa Bình đón công dân lao động đang làm việc từ vùng tâm dịch trở về nơi thường trú.

Ngay sau khi được bàn giao, các huyện, thành phố đã tiếp nhận công dân trở về địa bàn. Đa số người lao động trở về tiếp tục thực hiện cách ly tại nhà có sự giám sát của y tế cơ sở và tổ phòng chống COVID-19 cộng đồng.

PV