"Thung lũng Silicon" của Trung Quốc tham vọng trở thành "thiên đường của kỳ lân"

11:20 29/10/2021

Trung tâm công nghệ hiện đại nhất Trung Quốc tọa lạc tại Thâm Quyến đồng thời cũng là nơi đặt trụ sở của Huawei và Tencent tham vọng trở thành miền đất hứa của hàng triệu kỳ lân trên khắp thế giới.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa. (Ảnh: internet)

Trung tâm công nghệ Thâm Quyến đã soạn thảo một bản kế hoạch nhằm nuôi dưỡng nhiều công ty kỳ lân hơn nữa và giúp những người chơi mới tiến đến IPO trong bối cảnh thành phố này cạnh tranh với Bắc Kinh, Thượng Hải và Hàng Châu được đánh giá cao không kém.

Theo kế hoạch chi tiết được Ủy ban Cải cách và Phát triển Thâm Quyến công bố vào tuần trước, thành phố muốn xây dựng một nhóm kỳ lân - các công ty khởi nghiệp công nghệ do tư nhân sở hữu trị giá ít nhất 1 tỷ USD - trong các lĩnh vực bao gồm công nghệ sinh học, chất bán dẫn, vi mạch, công nghệ lượng tử và các ngành công nghiệp mới nổi khác có tầm quan trọng chiến lược. Chính quyền Thâm Quyến cho biết sẽ cung cấp nhiều hỗ trợ khác nhau cho các công ty khởi nghiệp đủ điều kiện, bao gồm khuyến khích các quỹ nhà nước đầu tư trực tiếp vào các công ty hoặc tham gia vào quá trình ươm tạo. Thành phố cũng cam kết hậu thuẫn các kỳ lân mua bán cổ phiếu, hoặc giúp những công ty đã niêm yết ở nước ngoài tìm kiếm niêm yết trong nước. Một mục tiêu khác là thu hút các kỳ lân ở nước ngoài đến thành lập cộng đồng lớn mạnh.

Giới chức Thâm Quyến sẽ làm việc với các tổ chức bên thứ ba cùng các nhà đầu tư mạo hiểm nhằm đưa ra các tiêu chuẩn xác định, đánh giá kỳ lân triển vọng. Hiện đề xuất được trưng cầu dân ý cho đến ngày 21/11. Dự thảo lần này là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của Thâm Quyến nhằm hỗ trợ các công ty tư nhân trong các giai đoạn tăng trưởng khác nhau và thúc đẩy nền kinh tế của thành phố tiến tới “tăng tốc phát triển cùng các công ty tham gia thị trường”.

Kế hoạch cũng nhấn mạnh hậu thuẫn của chính phủ đối với các công ty công nghệ cao nói chung, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) trong nghiên cứu và phát triển. Thành phố muốn xác định một nhóm các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhắm mục tiêu đến thị trường dọc. Thâm Quyến, được Chủ tịch Tập Cận Bình chọn lựa để trở thành một thành phố “xã hội chủ nghĩa” kiểu mẫu, là nơi thử nghiệm cho những cải cách theo định hướng thị trường của Trung Quốc. Từng là một làng chài ảm đạm chỉ vài thập kỷ trước, thành phố hiện là nơi đặt trụ sở của khoảng 14.000 công ty công nghệ cao, bao gồm một số tên tuổi lớn nhất của đất nước như nhà sản xuất thiết bị viễn thông Huawei Technologies Co và ZTE, cũng như "gã khổng lồ" internet Tencent Holdings, nhà điều hành doanh nghiệp trò chơi điện tử lớn nhất thế giới theo doanh thu và siêu ứng dụng đa năng, WeChat. Thâm Quyến trước đó đã cam kết đầu tư hơn 700 tỷ nhân dân tệ (tương đương 109 tỷ đô la Mỹ) vào nghiên cứu và phát triển công nghệ cao trong 5 năm tới nhằm củng cố vị thế trung tâm đổi mới của Trung Quốc.

TL