![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Mưa lớn gây sạt lở tại Dốc Kun (Hòa Bình) sáng ngày 28/9. Ảnh Hà Linh
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện 898/CĐ-TTg ngày 28/9/2023 về việc tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ.
Theo thông báo trong Công điện này, từ ngày 25/9 trở đi, vùng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã chịu tác động của áp thấp nhiệt đới, khiến cho nhiều địa phương ghi nhận lượng mưa lớn đến mức cực đoan, nơi mưa lên đến trên 500 mm. Đây đã gây ra tình trạng lũ quét, ngập lụt và sạt lở đất, đặc biệt làm hỏng một số tuyến đường quan trọng, gây gián đoạn giao thông và ảnh hưởng đến cuộc sống và sản xuất của cư dân, đặc biệt là ở các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, và Quảng Bình.
Dự báo cho thấy, trong thời gian tới, mưa to đến rất to có thể vẫn tiếp tục, tiềm ẩn nguy cơ lũ chồng lũ, ngập sâu tại các vùng trũng thấp, lũ quét, và sạt lở đất ở các khu vực núi.
Với mục tiêu bảo vệ tính mạng con người và giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản của người dân và quốc gia, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai và Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cùng với các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh không được chủ quan hay lơ là. Ban chỉ đạo phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, và chủ động triển khai các biện pháp ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ theo phương châm "bốn tại chỗ".
Cụ thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh đã được giao trách nhiệm kiểm tra và sơ tán ngay những hộ dân đang sinh sống tại các vùng nguy hiểm, đặc biệt là trong các vùng trũng thấp có nguy cơ bị cô lập do ngập lụt sâu, cũng như các khu vực có nguy cơ cao bị sạt lở đất và lũ quét, để đảm bảo tính mạng của họ.
Ngoài ra, cần tổ chức kiểm soát nghiêm ngặt việc di chuyển qua các vùng ngập, tràn, khu vực ngập sâu, và vùng có nguy cơ sạt lở đất, và không được phép cho phép người và phương tiện qua lại nếu không đảm bảo an toàn. Cần có kế hoạch đảm bảo an toàn cho học sinh tại các khu vực bị ngập lụt.
Các biện pháp đảm bảo an toàn cho các cơ sở hạ tầng đang trong quá trình thi công, đê điều, và các công trình hồ đập, đặc biệt là các công trình yếu thế, cũng được triển khai kịp thời.
Lực lượng cứu hộ và hỗ trợ người dân phải được huy động ngay sau khi lũ rút. Sẵn sàng lực lượng để tham gia vào hoạt động cứu hộ và tìm kiếm cứu nạn khi cần.
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức dự báo và cảnh báo về tình hình mưa lũ, sạt lở đất, và lũ quét. Đồng thời, cung cấp thông tin dự báo và cảnh báo đầy đủ và kịp thời cho các cơ quan và địa phương, để họ có thể thực hiện công tác chỉ đạo và ứng phó mưa lũ một cách hiệu quả.
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sẽ chỉ đạo và hướng dẫn việc tổ chức giao thông và đảm bảo an toàn giao thông tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Cần huy động nguồn nhân lực và máy móc kịp thời để khắc phục sự cố và đảm bảo giao thông thông suốt, đặc biệt trên các tuyến giao thông chính.
Các Bộ trưởng của các Bộ, bao gồm Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Y tế, phải hợp tác với địa phương để đảm bảo an toàn cho hồ đập và môi trường, đặc biệt là các hồ thuỷ điện nhỏ và các công trình xung yếu. Cần ưu tiên khôi phục sản xuất và cuộc sống của người dân ngay sau khi mưa lũ, đồng thời đảm bảo không để xảy ra dịch bệnh.
Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cùng với các Bộ như Quốc phòng và Công an, sẽ đảm bảo sự chủ động và phối hợp tốt với các địa phương để triển khai các biện pháp ứng phó, tìm kiếm và cứu hộ một cách kịp thời và hiệu quả.
Thiều Anh